Trong bối cảnh Sri Lanka đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, ngày 21/9, Cục Điều tra và Thống kê Sri Lanka cho biết tỷ lệ lạm phát ở quốc gia Nam Á này đã lên mức 70,2% trong tháng 8.
Một quan chức Sri Lanka xác nhận, cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ngày 2/9 đã trở về nước, 7 tuần sau khi rời khỏi quốc gia này do người biểu tình bày tỏ sự bất bình trước cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ trước tới nay tại đảo quốc Nam Á.
Theo trang tin CNA, Sri Lanka có thể không gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp, vốn được áp đặt hồi tháng 7 nhằm kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ. Trong thông báo ngày 16/8, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết, tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á này đã dần ổn định.
Theo hãng tin AFP, ngày 11/8, Cơ quan Di trú Singapore xác nhận, cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã rời khỏi nước này sau khi thị thực hết hạn.
Ngày 9/8, Công ty điện lực nhà nước Ceylon Electricity Board (CEB), doanh nghiệp cung cấp điện độc quyền tại Sri Lanka, cho biết sẽ tăng giá điện lên đến 264% trong bối cảnh quốc gia này đang bị thiếu nhiên liệu trầm trọng.
Sau nhiều tháng rơi vào khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng, chính phủ mới ở Sri Lanka đã được Tổng thống kêu gọi thành lập nhằm tập hợp sức mạnh đoàn kết để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Ngoài nỗ lực giành được gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), một lộ trình chính sách quốc gia trong 25 năm tới đang được Chính phủ Sri Lanka soạn thảo nhằm giảm nợ công và đưa đất nước trở thành một nền kinh tế xuất khẩu cạnh tranh.
Ngày 1/8, Sri Lanka đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng đang ngày càng gia tăng ở trẻ em, khi cuộc khủng hoảng kinh tế khiến 90% dân số nước này phụ thuộc vào cứu trợ của nhà nước.
Theo hãng tin AP, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 30/7 cho biết thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về cứu trợ nước này thoát khỏi khủng hoảng kinh tế phải lùi đến tháng 9 tới do tình hình bất ổn trong nước những tuần qua.
Tân Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 29/7 đã gửi thư cho các thành viên quốc hội, mời họ thành lập 1 chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của tất cả các đảng phái để giúp Sri Lanka phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ hiện nay.
Ông Ranil Wickremesinghe đã bắt đầu đàm phán với các đảng đối lập về việc thành lập một chính phủ có đại diện của tất cả các bên, nhằm tạo lập niềm tin vào chính quyền mới.
Reuters ngày 29/7 đưa tin, Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố không có kế hoạch hỗ trợ tài chính mới cho Sri Lanka, cho tới khi đảo quốc Nam Á này có khung chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp.
Ngày 27/7, Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp, vốn được Tổng thống Ranil Wickremesinghe đưa ra hồi trung tuần tháng này, đồng thời cho phép gia hạn lệnh này.
Bộ trưởng Điện và Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera thông báo, từ ngày 1/8 tới, các trạm xăng trên cả nước chỉ chấp nhận thẻ nạp nhiên liệu quốc gia hoặc hệ thống quét mã QR.
Sri Lanka đã mở lại các trường học vốn bị đóng cửa gần 1 tháng qua do thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, các trường học sẽ chỉ mở cửa 3 ngày trong tuần và tổ chức học trực tuyến vào 2 ngày còn lại.
Chỉ thị đẩy nhanh quá trình phân phối nhiên liệu được tân Tổng thống Sri Lanka đưa ra trong bối cảnh các trường học ở nước này sẽ hoạt động trở lại sau vài tuần đóng cửa do thiếu nhiên liệu.
Nội các mới có Ngoại trưởng Ali Sabry, Bộ trưởng Du lịch và Đất đai Harin Fernando, Bộ trưởng Thương mại và An ninh Lương thực Nalin Fernando, và Bộ trưởng Điện và Năng lượng Kanchana Wijesekera.
Phát biểu ngay sau khi được bầu làm Tổng thống Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe thừa nhận, đất nước đang đối mặt những thách thức lớn. Tân Tổng thống quốc đảo Nam Á nhấn mạnh, đoàn kết là nhiệm vụ cấp bách, là chìa khóa đưa Sri Lanka thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị tồi tệ.
Ngày 21/7, ông Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Sri Lanka tại Quốc hội nước này, một ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cũng tại Quốc hội.
Được mệnh danh là hòn ngọc Ấn Độ Dương, phía tây nam Vịnh Bengal và phía đông nam Biển Arab, Sri Lanka là đảo quốc nằm ở khu vực Nam Á, có vị trí địa lý thuận lợi, nằm tại trung điểm nối giữa Đông Á và Đông Phi.
Ngày 20/7, Quốc hội Sri Lanka gồm 225 thành viên đã nhất trí bầu ông Ranil Wickremesinghe giữ vị trí tổng thống mới của quốc gia Nam Á này đến năm 2024.
Sáng 20/7, Quốc hội Sri Lanka gồm 225 thành viên tiến hành bầu tổng thống mới thay thế Tổng thống Gotabaya Rajapaksa - người đã rời khỏi đất nước và thông báo từ chức hồi tuần trước.
Ngày 19/7, an ninh đã được tăng cường ở trong và chung quanh tòa nhà Quốc hội Sri Lanka, sau khi Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mahinda Yapa Abeywardena, đề nghị Tổng thanh tra cảnh sát điều tra chi tiết một số bài viết kích động trên mạng xã hội đe dọa các nghị sĩ.
Sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và thông báo từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã trở thành quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Sri Lanka.
Ngày 19/7, lãnh đạo đảng đối lập chính ở Sri Lanka, ông Sajith Premadasa, đã rút khỏi cuộc đua vào vị trí tổng thống của đảo quốc Nam Á này, nhằm dành sự ủng hộ cho một đối thủ.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Mahinda Yapa Abeywardana thông báo, Quốc hội nước này sẽ tiến hành bầu Tổng thống mới vào ngày 20/7 tới và Tổng thống được bầu sẽ giữ cương vị cho đến khi nhiệm kỳ của người tiền nhiệm kết thúc. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Sri Lanka đang rơi vào khủng hoảng kép trầm trọng cả trong lĩnh vực chính trị và kinh tế.
Quyền Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 18/7 thông báo, các cuộc đàm phán của nước này với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã gần đi đến hồi kết, trong khi các cuộc thương lượng về viện trợ nước ngoài cũng đạt được tiến bộ.