Sri Lanka mở lại trường học sau 1 tháng đóng cửa do thiếu nhiên liệu

Sri Lanka đã mở lại các trường học vốn bị đóng cửa gần 1 tháng qua do thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, các trường học sẽ chỉ mở cửa 3 ngày trong tuần và tổ chức học trực tuyến vào 2 ngày còn lại.
0:00 / 0:00
0:00
Một lớp học ở thủ đô Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP)
Một lớp học ở thủ đô Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP)

Sri Lanka ngày 25/7 đã mở lại các trường học khu vực tư cũng như khu vực công đã bị đóng cửa gần 1 tháng qua do thiếu nhiên liệu .

Tuy nhiên, các trường học sẽ chỉ mở cửa 3 ngày trong tuần vào các ngày thứ hai, ba và năm. Học sinh sẽ học trực tuyến trong 2 ngày còn lại trong tuần học.

Bộ Giáo dục Sri Lanka đã quyết định kéo dài học kỳ 1 cho đến ngày 7/9.

Các trường học cũng sẽ không tiến hành kiểm tra vào cuối học kỳ 1 và hiệu trưởng các trường được chỉ thị tiến hành các hình thức đánh giá khác.

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe chỉ thị các quan chức cung cấp nhiên liệu cho các xe buýt phục vụ trường học từ tất cả các trạm nhiên liệu của nhà nước.

Có gần 40 nghìn xe tham gia vận chuyển học sinh đến trường tại Sri Lanka.