Ngân hàng Thế giới phê duyệt 700 triệu USD hỗ trợ Sri Lanka

NDO - Ngày 29/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt 700 triệu USD để hỗ trợ ngân sách và phúc lợi cho Sri Lanka.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xếp hàng để mua gas tại Colombo, Sri Lanka, ngày 23/5/2022. (Ảnh: Reuters)
Người dân xếp hàng để mua gas tại Colombo, Sri Lanka, ngày 23/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Đây là khoản tài trợ lớn nhất cho quốc đảo đang rơi vào khủng hoảng này kể từ sau thỏa thuận về khoản cứu trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào tháng 3 vừa qua.

Trong khoản hỗ trợ của WB cho Sri Lanka, khoảng 500 triệu USD sẽ được phân bổ cho hỗ trợ ngân sách và 200 triệu USD còn lại sẽ hỗ trợ phúc lợi cho những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng.

Giám đốc WB tại Sri Lanka, ông Faris Hadad-Zervos, cho biết trong một thông cáo: "Thông qua cách tiếp cận theo từng giai đoạn, chiến lược của WB tập trung vào sớm ổn định kinh tế, cải cách cơ cấu và bảo vệ người nghèo, người dễ bị tổn thương.

"Nếu được duy trì, những cải cách này có thể đưa Sri Lanka trở lại con đường hướng tới sự phát triển xanh, phục hồi nhanh và toàn diện", ông Zervos nhấn mạnh.

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất kể từ khi đảo quốc ở Nam Á này giành độc lập vào năm 1948.

Khủng hoảng kinh tế dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung hàng hóa thiết yếu, làm gián đoạn sinh kế của người dân, gây ra làn sóng phản đối. Trong đó, đỉnh điểm là cuộc biểu tình bạo loạn ngày 9/7/2022, dẫn đến việc nhà lãnh đạo Gotabaya Rajapaksa phải từ chức Tổng thống và rời khỏi đất nước.

Dự kiến, tuần này, Sri Lanka sẽ công bố chương trình tái cơ cấu nợ trong nước nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nợ với các chủ nợ song phương, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.