Sri Lanka nỗ lực đối phó khủng hoảng nhiên liệu

Bộ trưởng Điện và Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera thông báo, từ ngày 1/8 tới, các trạm xăng trên cả nước chỉ chấp nhận thẻ nạp nhiên liệu quốc gia hoặc hệ thống quét mã QR.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Sri Lanka chờ mua nhiên liệu. (Ảnh: VISION TIMES)
Người dân Sri Lanka chờ mua nhiên liệu. (Ảnh: VISION TIMES)

Hiện thủ đô Colombo triển khai thí điểm và hệ thống này sẽ được lắp đặt tại các trạm cung cấp nhiên liệu ở 25 khu vực. Mục đích của việc sử dụng thẻ là bảo đảm hạn ngạch phân phối nhiên liệu cho các chủ xe.

Trước đó, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe chỉ thị các quan chức nước này đẩy nhanh tiến độ phân phối nhiên liệu và tập trung vào việc cung cấp nhiên liệu cho xe chở học sinh tới trường và các phương tiện giao thông công cộng. Tất cả các kho chứa nhiên liệu do Nhà nước quản lý được lệnh cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện đưa trẻ tới trường.