Cựu Tổng thống Sri Lanka G.Rajapaksa về nước

Một quan chức Sri Lanka xác nhận, cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ngày 2/9 đã trở về nước, 7 tuần sau khi rời khỏi quốc gia này do người biểu tình bày tỏ sự bất bình trước cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ trước tới nay tại đảo quốc Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. (Ảnh: Reuters)

Ông Rajapaksa đã được 1 nhóm bộ trưởng và chính trị gia tặng hoa khi ông đáp xuống sân bay quốc tế chính của Sri Lanka.

Cũng theo quan chức trên, cựu lãnh đạo 73 tuổi đã trở về từ thủ đô Bangkok của Thái Lan sau khi quá cảnh tại Singapore.

Ông Rajapaksa, 73 tuổi, trở về Sri Lanka sau 52 ngày sống lưu vong từ khi rời đất nước do các cuộc biểu tình ngày 13/7.

Ông Rajapaksa sau đó gửi đơn từ chức và được Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka chấp thuận.

Cựu Tổng thống Rajapaksa trở thành tâm điểm chỉ trích của những người biểu tình Sri Lanka.

Họ cho rằng ông phạm hàng loạt sai lầm dẫn tới suy thoái kinh tế, lạm phát tăng vọt và kho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt.

Sau khi ông từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã được bầu làm người kế nhiệm ông.