Năm 2024, Lào đặt mục tiêu xuất khẩu điện đạt trị giá hơn 2.453 triệu USD, xuất khẩu khoáng sản ước đạt 1.525 triệu USD, đưa tổng thu từ xuất khẩu hai ngành kinh tế mũi nhọn này lên khoảng 4 tỷ USD.
Chính phủ Lào khuyến khích sử dụng các phương tiện xe cơ giới chạy bằng điện nhằm giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu và bảo đảm an ninh năng lượng tốt hơn, đồng thời cải thiện cán cân thương mại của đất nước.
Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cho biết sẽ phát triển việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp, quản lý môi trường và logistics, nhằm góp phần phát triển kinh tế.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet cho biết vừa tổ chức đoàn công tác trao vật phẩm hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do ảnh hưởng của đợt lũ lụt, sạt lở đất xảy ra tại ba tỉnh: Savnannakhet, Khammounan và Bolykhamxay (Trung Lào) trong những ngày qua.
Diễn ra từ ngày 26/6 đến 18/7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa IX của Lào đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần cải thiện, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Lào nói chung và tỉnh Huaphanh nói riêng.
4 tháng năm 2023, tổng kim ngạch hàng hóa thông thường của Lào với thế giới đạt 4,08 tỷ USD, xuất khẩu đạt 2,062 tỷ USD, nhập khẩu đạt 2,018 tỷ USD, thặng dư thương mại khoảng 44 triệu USD.
Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào và TTXVN, báo chí Lào số ra ngày 11 và 12/4 đã đăng tải hàng loạt tin, bài và ảnh về các hoạt động cũng như về kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong hai ngày 10 và 11/4.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trưa 11/4, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.
Ngày 11/4, các tờ báo lớn của Lào đồng loạt đăng trang nhất các bài xã luận, khẳng định chuyến thăm chính thức Lào của đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2023), chiều 17/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tới chúc mừng Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane.
Hội nghị cấp cao của Ủy hội sông Mekong (MRC) lần thứ 4 sẽ diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào, từ ngày 2 đến 5/4 tới đây. Đây là sự kiện chính trị cấp cao nhằm thảo luận và đưa ra những định hướng hợp tác chiến lược cho khu vực sông Mekong.
Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, từ ngày 13-14/2, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Sáng 5/12, tại Hội trường Tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane, Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (khóa IX) long trọng tổ chức lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4. Theo chương trình, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX sẽ diễn ra đến hết ngày 30/12.
Theo Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara, thời gian qua, Bộ này đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng IT quan trọng để đáp ứng phục vụ các cơ quan, tổ chức của Nhà nước và xã hội trên môi trường số.
Nhằm quản lý và bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên được bền vững và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong tương lai, Chính phủ Lào quy định mọi dự án có thể tác động tới di sản đều phải đánh giá tác động đối với di sản đó, đồng thời xây dựng báo cáo và kế hoạch về biện pháp quản lý, theo dõi và kiểm tra.
Tờ Vientiane số ra ngày 14/11 cho biết, Chính phủ Lào đang triển khai kế hoạch khôi phục diện tích che phủ rừng đạt 70% diện tích cả nước, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Tờ Vientiane Times ngày 26/10 đưa tin, mặc dù gặp khó khăn tài chính nhưng Chính phủ Lào vẫn đưa ra dự báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,4% trong năm 2022, thấp hơn mục tiêu đề ra 4,5%.
Ngày 24/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào phối hợp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày lương thực thế giới và Tuần lễ quốc gia về xóa đói giảm nghèo năm 2022.
Ngày 21/10, tờ Pasaxon của Lào đưa tin, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra từ ngày 13 đến 20/10 với nhiều nội dung quan trọng.
Theo Ban Tổ chức, năm 2022, Lễ hội Thạt Luổng, lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của Lào sẽ được tổ chức từ ngày 4-8/11, tại thủ đô Vientiane với quy mô lớn.
Tối 17/10, tại Trung tâm thương mại Itecc, thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cắt băng chính thức khai mạc Hội chợ thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 21, năm 2022.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào trong năm 2022 chỉ đạt ở mức 2,2%, tuy nhiên, IMF cũng dự báo kinh tế Lào sẽ khởi sắc trở lại trong các năm 2023, 2024 với lần lượt mức tăng trưởng là 3,1% và 4,3%.
Theo thông tin từ báo chí Lào, 90% lượng khách du lịch tại Lào thời gian qua là đến từ nước ngoài, trong đó,lượng du khách đến từ các nước ASEAN chiếm đến 90%. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy triển vọng hồi phục của ngành du lịch, góp phần tích cực cho nền kinh tế Lào.
Ngày 14/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Cục An ninh mạng, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp Công ty Fortinet tổ chức hội thảo về chiến lược tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng.
Hạt cà-phê peaberry (cà-phê Culi) của thương hiệu Lao Mountain Coffee vừa được xếp đứng đầu châu Á trong cuộc thi cà-phê toàn cầu, tờ Vientiane Times ngày 5/10 đưa tin.
Từ năm 2007, lễ hội voi ở tỉnh Saiyabuli, Lào, được tổ chức thường niên, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham gia. Việc tổ chức lễ hội còn nhằm thúc đẩy việc bảo tồn và phát triển đàn voi ở đất nước Triệu voi.
Kết thúc Hội nghị thường kỳ tháng 9, Chính phủ Lào đề ra một số công tác trọng tâm ưu tiên chỉ đạo trong tháng 10 như: tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề nợ công; tập trung quản lý tỷ giá ngoại tệ, giá cả hàng hóa và tỷ lệ lạm phát…