Mỹ hỗ trợ tài chính Campuchia ứng phó đại dịch Covid-19

NDO -

Mỹ quyết định dành khoản viện trợ trị giá 11 triệu USD cho các hoạt động phòng, chống Covid-19 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân quốc gia Đông-Nam Á này trong giai đoạn khó khăn do đại dịch.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tiếp Đại sứ Mỹ Patrick Murphy.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tiếp Đại sứ Mỹ Patrick Murphy.

Đại sứ Mỹ tại Vương quốc Campuchia Patrick Murphy thông báo về khoản viện trợ nêu trên trong buổi gặp và làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tại Phnom Penh, ngày 17-5.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ngày 18-5, tại cuộc gặp, ông Patrick Murphy chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Campuchia trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19; đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Mỹ trong việc đóng góp 4 tỷ USD cho sáng kiến vaccine COVAX toàn cầu .

Về phần mình, Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn cảm ơn Chính phủ Mỹ về khoản viện trợ y tế trên; đánh giá cao sự hợp tác giữa Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ với Bộ Y tế Campuchia trong thời gian vừa qua.

Hai bên cũng ghi nhận những tiến bộ trong quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai quốc gia trong năm 2020, với sự tăng trưởng mạnh mẽ dù trong hoàn cảnh dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, chính quyền thành phố Phnom Penh đang kiểm soát tốt các khu vực lây nhiễm nặng, với hơn 720 nghìn người được tiêm vaccine phòng dịch từ đầu tháng 5 đến nay. Tuy nhiên, ở một số tỉnh như Kampong Cham, Takeo, Kampong Speu đã xảy ra nhiều ca lây nhiễm trong công nhân các nhà máy và người lao động trên địa bàn.

Theo thông cáo của Bộ Y tế Campuchia, trong 24 giờ qua, cơ quan này tiếp tục phát hiện 393 ca lây nhiễm Covid-19 mới, 612 bệnh nhân khỏi bệnh và ba trường hợp tử vong.

Tính đến sáng 19-5, Campuchia xác nhận tổng cộng 23.282 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 14.955 người đã khỏi bệnh và 159 ca tử vong.