Lào đặt mục tiêu tăng trưởng 5,5% giai đoạn 2026-2030
Chính phủ Lào xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình 5,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030, cao hơn mức 4,24% dự kiến đạt được trong giai đoạn 2021-2025.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thoát nghèo bền vững
Có 21 kết quả
Chính phủ Lào xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình 5,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030, cao hơn mức 4,24% dự kiến đạt được trong giai đoạn 2021-2025.
Từ một hộ gia đình thuộc diện khó khăn tại xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi, ông A Băn, người con của cộng đồng dân tộc Rơ Măm, đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mà còn là biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện đất nước.
Sáng 25/7, Đảng bộ xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong nhiệm kỳ mới trong không gian mới, xã Măng Ri ưu tiên phát triển cây trồng chủ lực và trở thành thủ phủ sâm Ngọc Linh và dược liệu của tỉnh và cả nước.
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên buôn làng quê hương.
Chiều 19/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Giữa vùng núi non trùng điệp của Bình Định, hàng trăm mái nhà mới đã mọc lên, mang lại hơi ấm cho những gia đình nghèo khó. Không chỉ là những căn nhà vững chãi, đó còn là biểu tượng của sự đồng lòng, sự chung tay của chính quyền, cộng đồng, giúp người dân ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo.
Với quan điểm mọi xóm, bản đều được hưởng thành quả của sự phát triển và “không ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Thái Nguyên đang đầu tư làm đường bê-tông đến những xóm, bản cuối cùng, mở hướng để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.
Thời gian qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, tỉnh Yên Bái huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ kinh phí hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 900 ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách còn khó khăn, với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện cho hàng nghìn hộ nghèo vay vốn xây dựng công trình dân sinh, phát triển sản xuất, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.
Ngày 15-7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.