Bí thư Huyện ủy kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

NDO - Nhằm chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) Nguyễn Công Hoàng vừa có Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 của huyện.
0:00 / 0:00
0:00
Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) từ nguồn tài trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) từ nguồn tài trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng, trong những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, huyện Sơn Tịnh đã vận động, hỗ trợ sinh kế và nhà ở cho hơn 1.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn; hỗ trợ trên 10.000 lượt gia đình khó khăn đột xuất.

Cụ thể, bình quân mỗi năm, huyện đã vận động các nguồn ủng hộ, đóng góp khoảng 2 tỷ đồng, kịp thời động viên, hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo có động lực vươn lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1, 64%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo của huyện còn 3,39%.

“Lãnh đạo huyện Sơn Tịnh trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc các ngành, các cấp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã dành nhiều tình cảm, việc làm thiết thực, ý nghĩa ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thể hiện tinh thần nhân văn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta”, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng bày tỏ và cho biết thêm, thời gian đến, huyện Sơn Tịnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, hộ cận nghèo xuống 2%, mỗi năm có trên 100 hộ thoát nghèo.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, bên cạnh trách nhiệm và hành động của chính quyền các cấp, rất cần sự chung tay, chia sẻ và sự ủng hộ của toàn xã hội để người nghèo có thêm nhiều cơ hội thoát nghèo bền vững.

Để kịp thời chung tay vì người nghèo, cuối tháng 12/2023, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Tịnh sẽ tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” bằng những hành động thiết thực, tích cực chung tay góp sức, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, thiếu thốn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.