Giúp hộ nghèo vượt khó

Thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2023. Từ nguồn lực này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ phân bổ về các địa phương nhằm hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo quận Long Biên trao sổ tiết kiệm tặng gia đình cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lãnh đạo quận Long Biên trao sổ tiết kiệm tặng gia đình cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong nhiều năm qua, với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội đã được tiếp thêm động lực hiện thực hóa quyết tâm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Tiếp thêm động lực

Nhìn cơ ngơi khang trang của gia đình anh Nguyễn Trọng Cường, ít ai nghĩ rằng, gia đình anh từng là hộ nghèo tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Ðông. Hơn 10 năm trước, anh Cường mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lao động, vợ cũng thường xuyên ốm đau bệnh tật, các con còn nhỏ. “Vợ chồng bảo nhau không thể nghèo mãi được, không thể trở thành gánh nặng cho xã hội, nhưng cứ loay hoay mãi không biết làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn”- anh Cường kể.

Từ năm 2011 đến 2013, gia đình anh nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc. Ban đầu là miễn giảm học phí cho các con, hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt gia đình. Về sau, với sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể từ phường tới quận cũng như các nhà hảo tâm, gia đình anh được tặng sổ tiết kiệm; được tiếp cận và vay nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hà Ðông; được hướng dẫn cách thức làm ăn... Gia đình đã cải tạo vườn, trồng cây ăn quả.

Từ năm 2014, gia đình anh Cường đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá. Gia đình anh còn tạo việc làm cho một số người dân trên địa bàn với thu nhập ổn định bình quân từ 4,5 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Vào dịp Tết, gia đình anh trích phần thu nhập trong năm, có những suất quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trên con đường vươn lên thoát nghèo, gia đình chị Lê Thị Kim Thu (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) thấm cái nghĩa, cái tình mà cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đã trao cho. Năm 2009, sự ra đi của người chồng khiến cuộc sống của ba mẹ con chị Thu càng trở nên khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, chi hội phụ nữ phường Ngọc Thụy đã giúp chị vay vốn chạy chợ; tổ dân phố tặng xe đạp; chính quyền địa phương giúp chị có thêm việc làm tại chợ dân sinh; ngoài ra còn hỗ trợ học phí, tặng máy tính giúp con chị thêm động lực trong học tập. Có sinh kế ổn định, đầu năm 2022, gia đình chị Thu đã thoát nghèo.

Giúp người nghèo mua bảo hiểm xã hội 0 đồng

Gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn (tổ 10, phường Ðức Giang, quận Long Biên) lại được hỗ trợ theo một cách khác. Là hộ cận nghèo, thu nhập của cả gia đình đều dựa vào tiền chạy xe ôm bấp bênh của anh Tuấn. Thông qua chương trình nhịp cầu an sinh của Mặt trận Tổ quốc, phường Ðức Giang đã kết nối những tấm lòng hảo tâm trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho anh Tuấn.

Với hình thức hỗ trợ này, các nhà hảo tâm sẽ đóng bảo hiểm giúp các thành viên hộ nghèo ít nhất 5 năm, sau thời gian đó, người dân sẽ tiếp tục đóng. Nếu người dân vẫn không đủ khả năng đóng, Mặt trận Tổ quốc sẽ vận động nhà hảo tâm duy trì bảo hiểm cho họ.

Mặt trận Tổ quốc quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tham mưu Quận ủy thực hiện giải pháp trích nguồn kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo của quận mua bảo hiểm xã hội cho thành viên hộ cận nghèo, giúp họ có lương hưu sau này và nguồn thu nhập khi về già.

Vũ Thị Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên

Ủy ban nhân dân quận đã phối hợp các phường huy động sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thực hiện 17 sổ “kết nối an sinh” chăm lo các đối tượng người có công, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023, quận Long Biên đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng tặng 20 gia đình, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Trao hỗ trợ hằng tháng cho 20 trẻ em mồ côi với số tiền 6 triệu đồng/trẻ. Ðây là những hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa mục tiêu Chương trình công tác số 08 của Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tại thị xã Sơn Tây, Mặt trận Tổ quốc thị xã đã gửi thư ngỏ, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tham gia gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Theo đó, người gửi tiền tại các ngân hàng chính sách xã hội không chỉ được hưởng lãi suất tương đương với ngân hàng thương mại, mà ý nghĩa hơn là tạo thêm nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, kinh doanh.