Thiếu giấy, nhưng còn lãng phí giấy

ND – Hiện nay, giấy sản xuất trong nước chưa đáp ứng 50% nhu cầu. Như vậy, ngoài việc dùng cây rừng để làm giấy, mỗi năm, Nhà nước còn phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để nhập khẩu giấy cho tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, tình trạng lãng phí giấy đang khá phổ biến và chưa được quan tâm của toàn xã hội.

Sách giáo khoa "ngốn" khối lượng lớn về giấy in, nhưng sách năm nào dùng năm đó, do giáo khoa thay đổi luôn, không sử dụng lại, rất lãng phí. Trong các cơ quan, đơn vị, do phương tiện in ấn có sẵn, cho nên hầu hết các văn bản đều in một mặt và in vượt số lượng cần thiết, nhất là tài liệu dùng cho các hội nghị, hội thảo. Có giấy mời đã in trên giấy cứng lại dùng cả phong bì giấy cứng in riêng; có việc chỉ cần dùng phong bì cỡ nhỏ, lại dùng cả phong bì cỡ lớn do cơ quan, đơn vị tự in lấy.

Báo chí là lĩnh vực dùng rất nhiều giấy, nhưng cũng còn lãng phí. Theo quy định của Pháp lệnh Quảng cáo thì diện tích quảng cáo không được quá 10% diện tích tờ báo, nhưng rất ít tờ báo thực hiện đúng quy định đó. Thậm chí, có một số tờ báo, quảng cáo chiếm tới 60% diện tích. Ðó là chưa nói việc sử dụng báo còn lãng phí. Có cơ quan, đơn vị đặt mua rất nhiều báo, nhưng chỉ là để "giúp" cán bộ, nhân viên dùng làm giấy gói hàng, gói quà. Trong nhân dân, giấy cũng đang bị sử dụng không hợp lý. Một số nơi, ngày nào cũng gặp các tờ giấy quảng cáo in trên giấy bóng, mầu  sắc sặc sỡ dán la liệt, đè lên nhau và tờ rơi quảng cáo tràn ngập các nơi công cộng, đường đi và khu dân cư.

Tiết kiệm là quốc sách, Nhà nước cần có chính sách tiêu dùng giấy hợp lý và tiết kiệm; các cơ quan cũng cần  có quy định định mức để chống lãng phí, đồng thời  vận động mọi người thực hành  tiết kiệm.

Có thể bạn quan tâm