Cống thủy lợi Láng Thé phía sông Cổ Chiên, ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất trong mùa khô 2023-2024 tại Trà Vinh.

Khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh được Trung ương đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, ngăn mặn, trữ ngọt cho hàng trăm nghìn héc-ta đất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Trà Vinh đang tham gia triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, hạn, mặn ngày càng gay gắt…
Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám cho bệnh nhân 105 tuổi.

Xây dựng hệ thống y tế bền vững và linh hoạt

Để đạt các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đòi hỏi hệ thống y tế với nền tảng bền vững đồng thời cần linh hoạt, sáng tạo và liên tục đổi mới nhằm tăng cường khả năng thích ứng và sức chống chịu với những thách thức mới.
Quang cảnh Lễ khởi động dự án.

Khởi động dự án Chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp sinh thái thông minh, bền vững

Chiều 13/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp Liên Minh châu Âu, thông qua đơn vị triển khai là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của liên Hợp quốc (FAO) tổ chức Lễ khởi động dự án “Chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp sinh thái thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng giữa và ven biển đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan Liesje Schreinemacher. Ảnh: Nhật Bắc (VGP)

Mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh

Mong muốn Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, cảng biển, kinh tế xanh… Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan Liesje Schreinemacher đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022 (GEFE 2022).
Công nhân Điện lực thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống.

Công ty Điện lực Điện Biên thực hiện tốt chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”

Thực hiện chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong năm 2022, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động làm việc với các nhà thầu để bảo đảm nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.
Ảnh minh họa: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được tổ chức khách quan, công bằng. (Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ)

Thi tốt nghiệp THPT thích ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay có kết quả dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018), có nhiều thay đổi trong phương pháp dạy học cho nên kỳ thi những năm tới cần có những thay đổi phù hợp thực tiễn.
Một góc TP Phú Quốc nhìn từ trên cao.

Đầu tàu du lịch

Sau hơn hai năm vật lộn với đại dịch bằng các biện pháp khắc nghiệt chưa từng có, các nước trên thế giới bắt đầu có xu hướng thích ứng an toàn với Covid-19. Dỡ bỏ các biện pháp “ngăn sông, cấm chợ”, đóng cửa biên giới và phong tỏa, giãn cách xã hội, thế giới cho thấy quyết tâm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, trong đó ngành du lịch là một đầu tàu quan trọng.

Ngành y tế trước những thách thức từ đại dịch Covid-19

Ngành y tế trước những thách thức từ đại dịch Covid-19

Việt Nam đã đi đúng hướng trong thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19 kể từ cuối tháng 10/2021. Nâng cao khả năng ứng phó với dịch bệnh của hệ thống y tế năm 2022 là điều quan trọng trong giai đoạn này, để ngành y tế có nền tảng, đáp ứng tốt hơn trước bất kỳ đại dịch nào xuất hiện tới đây.

Tổ chức tour du lịch thí điểm về vùng xanh tại TP Hồ Chí Minh dành cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: TTXVN

Tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp

Trong khoảng sáu năm kiên trì theo đuổi thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và môi trường. Ðiều này đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam có sức chống chịu cao hơn, tăng khả năng thích ứng và phục hồi khi đối mặt với khủng hoảng.