Sáng 15/3, tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam của Hội đồng Năng lượng thế giới (WEC Việt Nam) tổ chức họp báo công bố chương trình Đại hội Năng lượng thế giới lần thứ 26 với chủ đề: “Tái thiết Năng lượng cho con người và hành tinh” và phát động chuỗi dự án “Trường kỳ xanh - Bù đắp dấu chân carbon”.
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của phương tiện cá nhân cùng với việc tăng dân số cơ học đã khiến cho bài toán ùn tắc giao thông trở nên nan giải.
Biến cố trong đời thường bám víu ký ức những người từng trải. Ám ảnh, sợ hãi hay mầm sống sinh sôi dựa tất thảy vào ý chí vững chãi ở mỗi người. Những ngôi làng, nóc nhà miền núi cao xã Trà Vân, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) là nơi chứa đầy ký ức đau thương của sạt lở núi kéo theo nhiều người đi mãi. Cũng từ nơi ấy, dân làng trụ vững đi tiếp hành trình sống bên rừng thiêng bao đời. Họ, cùng nhiều trợ lực khác, vững chãi tái thiết cuộc sống mới sau thảm họa thiên tai.
Ngày 3/9, tại Jakarta (Indonesia), các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN đã rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 cho biết, ngân sách trung ương của nước này thâm hụt 170,56 tỷ lira (tương đương 8,99 tỷ USD) trong tháng 2, cho thấy tác động của thảm họa động đất tàn phá khu vực đông nam đất nước.
Theo hãng tin AFP, tính đến 21 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 13/2, tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 37 nghìn người.
Lễ trao giải VinFuture 2022 sẽ diễn ra ngày 20/12 tại Hà Nội, Việt Nam, vinh danh 4 công trình khoa học giúp hồi sinh và tái thiết đời sống của hàng triệu người trong và sau đại dịch.
Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi các hội thảo chuyên đề với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”, hướng tới tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc 2022.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit thông báo, Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz, và Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyhal, đã thảo luận về tình hình quân sự, nhân đạo và kinh tế ở Ukraine trong cuộc gặp kéo dài gần 1 giờ ngày 4/9 tại Berlin.
Ngày 17/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố, Seoul không có ý định thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng và sẵn sàng thực hiện các dự án viện trợ cho quốc gia láng giềng, ngay khi nước này thể hiện cam kết vững chắc hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.
Ủy ban Năng lượng thuộc Nghị viện châu Âu (EP) ngày 13/7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất nâng mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) về mức tiết kiệm năng lượng đến 14,5% vào năm 2030.
Kết thúc 2 ngày làm việc tại Thụy Sĩ, Hội nghị về tái thiết Ukraine đã ra tuyên bố Lugano, trong đó khoảng 40 nước đã cam kết hỗ trợ Ukraine trải qua 1 quá trình phục hồi sau chiến tranh được đánh giá là tốn kém và lâu dài.
Ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen đã đề xuất gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine lên tới 9 tỷ euro (9,5 tỷ USD) trong năm nay để giúp Kiev khắc phục hậu quả xung đột.
Ngày 3/4, Ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề cử cựu Thủ tướng Han Duck-soo, 72 tuổi, vào vị trí thủ tướng trong chính quyền mới.
Ngày 17/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết 2596 về gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) và Nghị quyết 2597 về Nhóm điều tra LHQ truy cứu tội ác do Da'esh/ISIL (UNITAD) gây ra tại Iraq.