Ai Cập nhận được phản hồi tích cực về kế hoạch tái thiết Gaza

Tổng thống Ai Cập và Thái tử Jordan đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu tái thiết Dải Gaza mà không phải di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ở Cairo ngày 16/2, Thái tử Jordan Al-Hussein bin Abdullah II khẳng định sự ủng hộ của Jordan đối với kế hoạch tái thiết Gaza của Ai Cập mà không phải di dời người Palestine, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Cairo trong việc duy trì lệnh ngừng bắn ở Gaza, ngăn chặn đổ máu và khôi phục sự bình yên ở Trung Đông.

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Ai Cập, ông El-Sisi và ông Al-Hussein đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu tái thiết Dải Gaza mà không phải di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Nhà lãnh đạo Ai Cập và Thái tử Jordan cũng cảnh báo về hậu quả nguy hiểm từ tình trạng leo thang bạo lực đang diễn ra ở Bờ Tây cũng như các cuộc tấn công nhắm vào các thánh địa Hồi giáo và Kitô giáo ở Jerusalem.

Hai bên khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, là sự đảm bảo duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông.

Thái tử Jordan bày tỏ sự ủng hộ đối với hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab mà Cairo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27/2, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lập trường thống nhất của khối Arab đối với Palestine.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, trong cuộc gặp ở Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và phái đoàn Hạ viện Mỹ, do Nghị sỹ Cộng hòa Darrell Issa, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dẫn đầu, đã thảo luận về những nỗ lực của Ai Cập nhằm phát triển một kế hoạch toàn diện gồm nhiều giai đoạn để khôi phục và tái thiết sớm Dải Gaza cũng như đảm bảo người Palestine vẫn sinh sống trên vùng đất lịch sử của họ.

Ông Abdelatty cho biết, Ai Cập đang phát triển một kế hoạch tái thiết Gaza, với sự hợp tác của Chính quyền Palestine và các quốc gia Arab-Hồi giáo, đồng thời khẳng định cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ kế hoạch này.

Hồi đầu tháng 2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất "tiếp quản" Dải Gaza và trục xuất dân số gần 2 triệu người Palestine ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này sang các quốc gia láng giềng.

Đề xuất của ông Trump đã gây ra làn sóng phản đối rộng rãi trên toàn cầu. Ai Cập và Jordan nhanh chóng bác bỏ ý tưởng của ông Trump, cho rằng đề xuất của Nhà Trắng đồng nghĩa với việc hủy hoại sự nghiệp của người Palestine. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Arabiya TV đưa tin kế hoạch tái thiết Gaza của Ai Cập ưu tiên phục hồi sớm, khôi phục cơ sở hạ tầng, tăng cường viện trợ nhân đạo và phục hồi nền kinh tế của Gaza.

Ai Cập dự kiến sẽ hoàn tất kế hoạch tái thiết Gaza vào tuần tới.

Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch sẽ bắt đầu sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các quốc gia Arab ở Cairo. Trong cuộc gặp với phái đoàn Hạ viện Mỹ, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiến trình chính trị để giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel và chấm dứt bạo lực.

Ông Abdelatty nêu bật sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong khuôn khổ Gaza và Bờ Tây thống nhất dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Ông cũng khẳng định sự cần thiết phải tăng cường nguồn viện trợ nhân đạo liên tục cho Gaza, trong bối cảnh điều kiện nhân đạo tại vùng lãnh thổ này ngày càng tồi tệ.

Bên cạnh đó, ông Abdelatty đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ của Ai Cập với Quốc hội Mỹ, đồng thời nêu bật vai trò của chính quyền Trump trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập hy vọng Washington sẽ duy trì vai trò quan trọng của mình trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn và đảm bảo tất cả các bên thực hiện các cam kết của họ.

Cũng tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Ai Cập và phái đoàn Hạ viện Mỹ đã thảo luận về tình hình ở Liban, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng Israel phải rút hoàn toàn và vô điều kiện khỏi miền Nam Liban.