Ngày 18/7, người phát ngôn cánh vũ trang của lực lượng Hamas tuyên bố nhóm này chỉ ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza nếu các cuộc đàm phán hiện nay hướng tới một lệnh ngừng chiến toàn diện.
Người dân Dải Gaza đang buộc phải mạo hiểm tính mạng mỗi ngày để tìm kiếm lương thực cho gia đình khi đổ xô tới các điểm phát viện trợ, bất chấp nguy cơ bị tấn công khiến hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong tháng qua.
Cơ hội cho một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày ở Gaza đang hiện hữu, mở ra hy vọng chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, thỏa thuận này còn đối mặt nhiều rào cản chính trị và quân sự giữa các bên.
Đây là lần đầu tiên Mỹ dùng quyền phủ quyết trong nhiệm kỳ 2 của Chính quyền Tổng thống Donald Trump để chặn một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan tới cuộc chiến ở Gaza.
Kế hoạch ngừng bắn do Mỹ đề xuất cho Dải Gaza bao gồm lệnh ngừng bắn 60 ngày và hàng hóa viện trợ vào Dải Gaza đầy đủ. Lực lượng Hamas sẽ phải thả 28 con tin Israel (gồm cả người sống và thi thể) để đổi lấy việc Israel phóng thích hơn 1200 tù nhân Palestine và trao trả 180 thi thể.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 31/5 (giờ địa phương) đã tái ban hành lệnh cảnh báo sơ tán diện rộng đối với toàn bộ khu vực Rafah và Khan Younis ở phía nam dải Gaza, trong bối cảnh chiến dịch tấn công trên bộ vẫn đang tiếp diễn.
Giới chức Mỹ hiện vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Hamas với đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày tại Gaza do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đưa ra.
Những hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của người dân đã cạn kiệt hoặc hết sạch trong vài tuần tới; toàn bộ dân số đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 20% đang bị đói ăn.
Ngày 12/5, lực lượng Hamas đã thả con tin mang quốc tịch kép Mỹ-Israel, binh sĩ Edan Alexander, trong bối cảnh lực lượng này đang đàm phán trực tiếp với Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.
Các nguồn tin cho biết thỏa thuận sẽ quy định lệnh ngừng bắn trong 21 ngày và Hamas sẽ trả tự do cho 6 con tin để đổi lấy một số người Palestine bị giam giữ tại các nhà tù của Israel.
Các nguồn tin khu vực Trung Đông-Bắc Phi ngày 11/5 cho hay, Ai Cập và Qatar đang tạo điều kiện cho một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và phong trào Hamas, nhằm bảo đảm việc thả các con tin và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hơn ở Dải Gaza.
Truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin cho biết, phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức 2 cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar tại thủ đô Doha của Qatar. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Báo Times of Israel ngày 10/5 dẫn lời một quan chức cấp cao am hiểu vấn đề cho biết Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã từ chối đề nghị của Israel về việc tài trợ cho một sáng kiến mới nhằm nối lại việc phân phối viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza sau hơn 2 tháng bị phong tỏa.
Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay tại khu vực, cho rằng thế giới “rất có thể đang chứng kiến một Nakba thứ 2".
Ngày 7/5, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết lực lượng này muốn một "thỏa thuận toàn diện" để chấm dứt xung đột với Israel ở Gaza, hiện đã bước sang tháng thứ 19.
Một chiến dịch quân sự quy mô lớn sắp diễn ra tại Gaza, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về nhân đạo, luật pháp quốc tế và mục tiêu thực sự của Tel Aviv.
Ngày 5/5, Iran tuyên bố sẽ tấn công đáp trả nếu bị Mỹ hoặc Israel phát động chiến tranh, sau khi Israel cáo buộc Tehran đứng sau vụ phóng tên lửa từ Yemen đánh trúng sân bay quốc tế Ben Gurion hôm 4/5 khiến 8 người bị thương.
Ngày 5/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp nội các an ninh để thảo luận về việc mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và khả năng nối lại viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này.
IDF cho hay quân dự bị được triệu tập vào tối 3/5 theo giờ địa phương và dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm vụ ở Gaza từ tuần tới, nhiều người trong số họ có thể đã được huy động nhiều lần cho cuộc xung đột.
Theo hãng thông tấn Reuters ngày 2/5, Mỹ, Israel và một tổ chức quốc tế mới đang tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận nhằm nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza, với mục tiêu ngăn chặn sự kiểm soát của lực lượng Hamas đối với các nguồn viện trợ này.
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo triển vọng thực thi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine đang có nguy cơ biến mất; đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo triển khai những bước đi quyết định để cứu vãn giải pháp này.
Ngày 26/4, một phái đoàn của phong trào Hamas đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm tham gia các cuộc đàm phán thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.
Chính phủ Israel vừa gây chú ý khi đăng tải lời chia buồn về sự ra đi của Giáo hoàng Francis trên mạng xã hội X, sau đó nhanh chóng xóa đi mà không nêu lý do. Tờ The Jerusalem Post dẫn lời một số quan chức Bộ Ngoại giao Israel cho biết bài đăng là “một sai sót”.
Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết, 69% diện tích Dải Gaza nằm trong các lệnh di dời đang có hiệu lực của Israel.
Ngày 20/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chính thức thừa nhận đã "vô tình" tấn công một nhóm nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu vực Rafah, phía nam Dải Gaza hồi cuối tháng 3. Vụ việc khiến 15 trong tổng số 16 thành viên của đội y tế thiệt mạng.
Trong bối cảnh dư luận trong và ngoài nước ngày càng gia tăng sức ép, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv sẽ không dừng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza cho đến khi “xóa sổ Hamas”.