Sớm sản xuất nhiều than tổ ong sạch để loại bỏ than gây ô nhiễm

Bí quyết là không dùng hóa chất để khử mùi, mà dùng một loại cây để trộn vào than; khi cháy, khử được mùi hôi và khói của than. Ngày 30-10-2006, sản phẩm than sạch của anh Hoàng Văn Thương được Trung tâm kỹ thuật 1 - Tổng cục Tiêu chuẩn - Ðo lường - Chất lượng kiểm nghiệm các thành phần SO2, NO2, CO, bụi, đều cho kết quả dưới mức cho phép rất nhiều (theo TCVN 4600-1994).

Sản phẩn than sạch của Hoàng Thương đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn - Ðo lường - Chất lượng Hà Nội, số: HN1159/2006-CBTC-TÐC ngày 8-11-2006. Qua kiểm nghiệm và thực tế sử dụng của khách hàng cho thấy, than tổ ong Hoàng Thương khắc phục triệt để những khiếm khuyết của các sản phẩm than tổ ong đang lưu hành hiện nay, như độ cháy nhanh, gần như không còn các loại khí thải SO2, NO2, CO và bụi.

Chỉ cần nhóm bằng 1/4 tờ báo là than cháy, không cần nhóm bằng củi hoặc bếp điện; do vậy không phải ủ than qua đêm. Mỗi viên than cháy được từ 3 đến 5 giờ. Sản phẩm than sạch của Hoàng Thương đã được nhiều người sử dụng và đã xuất khẩu sang Nhật Bản, được khách hàng trong nước và ngoài nước đánh giá cao

Từ trước đến nay, nhiều gia đình, cả ở nông thôn và thành thị, đều quen sử dụng than tổ ong để đun, nấu. Hầu hết các nhà hàng, cửa hàng ăn uống sử dụng bếp than. Ngay ở thủ đô Hà Nội, hiện nay vẫn còn nhiều gia đình đun nấu bằng bếp than tổ ong để đỡ tốn kém hơn khi sử dụng điện hoặc bếp ga. Bên cạnh sự tiện lợi của việc đun nấu bằng than tổ ong, mọi người lo lắng nhất là, do được sản xuất thủ công, cho nên than tổ ong gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống. Ở nhiều khu dân cư, mùi và khói than tổ ong, dù chỉ của một vài hộ dân hoặc của vài nhà hàng sử dụng, cũng đã gây bức xúc về môi trường cho cả một cộng đồng. Vào các buổi sáng sớm, ngay trên nhiều hè phố của thủ đô, cũng thường xuyên gặp những lò nhóm than tổ ong, khói đen bốc lên ngùn ngụt, phả cả vào mặt người đi đường. Từ trước đến nay, đã xảy ra nhiều vụ than tổ ong gây chết người, khi mùa đông mà sơ ý để bếp than trong nhà hoặc trong phòng tắm rồi đóng kín cửa...

Chính vì vậy, việc anh Hoàng Văn Thương nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm than tổ ong sạch góp một phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Ðề nghị chính quyền các địa phương, nhất là ở thủ đô Hà Nội và các thành phố, thị xã khác, các ngành y tế, môi trường và các cơ quan chức năng khác sớm tổ chức nhân rộng và sản xuất trên diện rộng sản phẩm than tổ ong sạch này. Khi đã có sản phẩm này, thì từng bước và đi tới việc nghiêm cấm sản xuất, sử dụng than tổ ong làm theo kiểu thủ công, trước hết là ở các khu dân cư, ở các thành thị, nhằm giữ gìn môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

Phương Linh (Hà Nội)

-----------------

Ðào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số:

Ðác Lắc có 23 cơ sở đào tạo nghề và theo thống kê chưa đầy đủ, hai năm qua, các cơ sở đã đào tạo nghề dài hạn và ngắn hạn cho 13.927 em, trong đó có 40,4% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Dù vậy, việc đào tạo và tạo việc làm ở Ðác Lắc vẫn còn nhiều bất cập.

Qua khảo sát của Ban Dân tộc HÐND tỉnh, chưa có ngành nào xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động trong tỉnh và chưa nắm được số lượng con em sau khi ra trường có việc làm.

Ðác Lắc vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao, mà một trong những biện pháp quan trọng để giảm nghèo nhanh là đào tạo nghề cho nông dân, cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, tỉnh nên có kế hoạch cụ thể trong đào tạo nghề, từ đó tạo cơ hội tìm việc làm, nhằm giảm nghèo một cách nhanh và bền vững. Ngoài ra, việc hỗ trợ kinh phí học tập ở Ðác Lắc thực hiện còn chậm, trong khi theo thông tư của các ngành chức năng thì mức hỗ trợ được nâng lên 280.000 đồng/tháng cho mỗi học sinh dân tộc thiểu số học nghề dài hạn.

Ðề nghị các ngành chức năng ở tỉnh sớm thực hiện nhằm khắc phục khó khăn cho học sinh là con em dân tộc thiểu số.

NGUYỄN HỒNG

--------------------

Biết ơn những thầy thuốc Bệnh viện đại học Y khoa Huế:

Vợ tôi bị căn bệnh hiểm nghèo đã bảy năm nay và được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Căn bệnh đau đầu có chiều hướng ngày càng nặng, hai mắt bắt đầu mờ. Các bác sĩ đều chẩn đoán rối loạn tiền đình có khối u trong não. Vợ tôi được chuyển đến bệnh viện thuộc Trường đại học Y khoa Huế tại 41 Nguyễn Huệ, TP Huế, để khám và điều trị.

Tại đây, sau khi chụp MRI (chụp cộng hưởng từ), các bác sĩ xác định vợ tôi bị bệnh tiểu não chồng lên lỗ chẩm 8 mm gây áp lực hệ thống não thất, cho nên thường xuyên đau đầu. Và vợ tôi đã được nhập viện để phẫu thuật. Do chẩn đoán đúng bệnh, cùng với sự tận tình, chu đáo, hết lòng phục vụ người bệnh của các y, bác sĩ tại đây, nhất là bác sĩ Thái, bác sĩ Trí, bác sĩ Quỳnh cùng các bác sĩ và nhân viên gây mê, hồi sức cấp cứu tại bệnh viện, cho nên  sau 15 ngày điều trị, vợ tôi đã ra viện và sức khỏe dần hồi phục.

Qua báo Ðảng, gia đình tôi xin gửi đến các y sĩ, bác sĩ bệnh viện cũng như Trường đại học Y khoa Huế lòng biết ơn sâu sắc.

ÐINH THANH và CA THỊ BÍCH LIÊN (541/18, Núi Thành, Ðà Nẵng)

Có thể bạn quan tâm