Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (hàng đầu, người thứ bảy từ phải sang) cùng các doanh nghiệp đoạt giải.

Động lực để doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa

Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vừa tổ chức lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ tư năm 2023. Đây là giải thưởng thường niên và chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020, do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, Sở Công thương thành phố cùng Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức thực hiện nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có thành quả xây dựng thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ ấn tượng, gắn với sự nhận diện về Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm lụa Nha Xá của tỉnh Hà Nam được trưng bày tại hội nghị xúc tiến đầu tư.

Hà Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm, hàng hóa

Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, kết nối cung cầu giữa Hà Nam với các tỉnh, thành phố trong vùng và trên cả nước được triển khai tích cực, góp phần thúc đẩy gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho các thương nhân, doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhờ đó, thị trường ngày càng được mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, lưu thông hàng hóa thông suốt, hoạt động thương mại ngày càng sôi động.
Nhiều sản phẩm tiêu biểu khu vực miền trung-Tây Nguyên tham gia tại các hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, nông nghiệp và thương mại.

Đẩy mạnh liên kết để thúc đẩy ngành công thương miền trung-Tây Nguyên

Khu vực miền trung-Tây Nguyên gồm 15 tỉnh, thành phố, có tiềm năng và điều kiện thuận lợi để giao thương nội vùng và với các nước trong khu vực. Trong đó, ngành công thương đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ và đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy liên kết, giao thương…

Tăng cường đầu tư xây dựng, cải tạo chợ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3206/UBND-KTN yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các chợ, bảo đảm quy định về phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm trước Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điện lực Hậu Giang nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về nông thôn.

Xóa khoảng trống lưới điện nông thôn Hậu Giang

Tại nhiều vùng nông thôn ở Hậu Giang, vẫn còn tình trạng lưới điện “đứt khúc, đứt quãng”, nhiều hộ dân phải “câu đuôi”, kéo chuyền đường điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và ngành điện tỉnh Hậu Giang đã rất nỗ lực tìm cách đưa điện lưới quốc gia về phục vụ người dân nông thôn, xóa dần khoảng trống về lưới điện.
Các đại biểu ấn nút khai mạc Chương trình Khuyến mại tập trung TP Hà Nội năm 2022.

Khai mạc Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội

Tối 28/4, Sở Công thương Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức lễ khai mạc Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội và Tuần hàng Việt năm 2022 tại Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tới dự.