#Gia Lai

778 kết quả

Những cánh đồng ớt ở cuối nguồn sông Kôn, xã Tuy Phước đang được nông dân tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Tin chung

Vững vàng sau thiên tai, làng hoa-làng rau Gia Lai hồi sinh đón Tết

Trải qua những đợt bão lũ khốc liệt năm 2025, người dân các làng nghề trồng hoa, trồng rau ở "rốn lũ" phía đông tỉnh Gia Lai không khuất phục trước khó khăn mà càng thêm đoàn kết, kiên cường bám nghề. Giữa bùn đất và tro tàn thiên tai, những luống hoa, luống rau xanh mướt đang hồi sinh từng ngày với tất cả niềm tin và hy vọng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà tại xã Tuy Phước.
Tin chung

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Gia Lai

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động và nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Gia Lai. Chuyến thăm là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để bà con tỉnh Gia Lai vui Xuân, đón Tết trong ấm áp, nghĩa tình.

Du khách tận hưởng vẻ đẹp của Biển Hồ Pleiku - hòn ngọc xanh giữa lòng Tây Nguyên lộng gió. (Ảnh: TTXVN)
Du lịch

Năm Du lịch quốc gia 2026: Khám phá Gia Lai từ đại ngàn mênh mông tới biển xanh bát ngát

Đến với Năm Du lịch quốc gia 2026, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, chiêm ngưỡng trình diễn võ cổ truyền và khám phá các di sản địa chất, hệ sinh thái biển đặc sắc. Hơn hết, câu chuyện về người dân đại ngàn, cùng nỗ lực đổi mới sau khi hợp nhất Gia Lai-Bình Định cũng để lại dấu ấn khó phai...

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX 2026. (Ảnh: TITC)
Du lịch

Quảng bá điểm đến Việt Nam tại hội chợ du lịch lớn nhất Đông Nam Á

Thông qua việc tham gia Hội chợ TRAVEX 2026, hình ảnh điểm đến Việt Nam sẽ tiếp tục được quảng bá rộng rãi, khẳng định sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt tại sự kiện xúc tiến du lịch quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á. Từ đó, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, thu hút nhiều hơn khách quốc tế ghé thăm Việt Nam.

Máy móc, thiết bị được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.
Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I xác định mục tiêu giai đoạn 2026-2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển hệ thống giao thông liên vùng, hạ tầng số và logistics.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.
Tin chung

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.

Gia Lai phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
Kinh tế

Năng động, sáng tạo, định hình nền tảng tăng trưởng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển”, Gia Lai đã và đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Chính trị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo Tây Nguyên

Sáng 29/12, tại Nhà văn hóa Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi gặp mặt thân tình với các già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh tuần tra biên giới.
Tin chung

50 năm kiên cường nơi tuyến đầu biên giới Lệ Thanh

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”.