Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, đón Tết của nhân dân Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Các chợ hoa Xuân là điểm đến yêu thích của người dân mỗi dịp Tết đến.
Các chợ hoa Xuân là điểm đến yêu thích của người dân mỗi dịp Tết đến.

Thành phố chỉ đạo Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức 83 điểm chợ hoa Xuân.

Các chợ hoa hoạt động từ ngày 20/1/2024 (tức ngày 10 tháng Chạp) đến 20 giờ ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 Tết).

Sản phẩm trưng bày tại các chợ hoa gồm các loại hoa, cây, quả cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ... và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.

Bên cạnh chợ hoa, thành phố cũng tổ chức các Hội chợ Xuân và hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ Tết; Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn và các sự kiện kích cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, quảng bá, giới thiệu, trải nghiệm các giá trị Tết truyền thống, các nét văn hóa Hà Nội và các vùng miền; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống gắn với ngày Tết.

Thành phố yêu cầu các đơn vị bố trí các điểm trông, giữ phương tiện giao thông cách khu vực tổ chức chợ hoa Xuân tối thiểu 100m (không bố trí trông giữ phương tiện dưới lòng đường)..., bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức họp chợ.