Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn ở Quảng Ngãi cần được vận hành linh hoạt, điều tiết nước hợp lý để phòng chống hạn hán cho vùng hạ du.

Quảng Ngãi chủ động phòng chống hạn và xâm nhập mặn

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng thủy văn, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn trong vụ hè thu năm 2024 ở Quảng Ngãi xảy ra khá cao. Do vậy, ngay từ đầu tháng 3, tỉnh đã chủ động xây dựng phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp, nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại.
Sản xuất gỗ rừng trồng xuất khẩu tại Công ty TNHH Hoàng Minh (Bình Dương).

Nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp

Ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau 3 năm thực hiện, ngành lâm nghiệp cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường bền vững.
Công ty TNHH MTV nông lâm nghiệp thương mại dịch vụ Tài Nguyên, doanh nghiệp tư nhân luôn tích cực chung tay đóng góp nguồn lực cho Quỹ trồng cây xanh tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: 1 doanh nghiệp đóng góp gần 5 tỷ đồng cho Quỹ trồng cây xanh của tỉnh

Chiều 17/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp thương mại dịch vụ Tài Nguyên đã đóng góp gần 5 tỷ đồng cho Quỹ trồng cây xanh của tỉnh.
Do bị mất rừng phòng hộ, tuyến đê biển ở Bạc Liêu thường xuyên bị sạt lở nghiêm trọng. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tạm thời ngăn không cho nước biển tràn vào khu vực dân cư. (Ảnh CTV)

Cần giải pháp chống sạt lở tuyến đê ven biển Bạc Liêu

Nhiều năm qua, do đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là việc nuôi tôm công nghệ cao và rất nhiều dự án điện gió được xây dựng đã làm cho không ít diện tích rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu bị “teo” lại. Ðây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều khu vực đê ven biển liên tiếp sạt lở nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống người dân.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên giúp di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Ðược chuyển ra nơi ở mới an toàn để ổn định cuộc sống là mong muốn đã nhiều năm của các hộ dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau, nhiều dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm chậm tiến độ, không hiệu quả. Thực trạng đó đã và đang khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm âu lo khi mưa lũ về.
Quảng Bình: “Canh lửa” cho những cánh rừng ven biển

Quảng Bình: “Canh lửa” cho những cánh rừng ven biển

Miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng đang bước vào cao điểm nắng nóng nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng nhất là tại các khu vực rừng phòng hộ hay là rừng sản xuất trên vùng cát ven biển. Lực lượng chức năng đang huy động hết quân số, phương tiện và thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
Tặng quà cho các hộ gia đình khu vực biên giới biển có hoàn cảnh khó khăn

Sóc Trăng phát động trồng rừng phòng hộ ven biển

Sáng 13/5, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng phối hợp Thị Đoàn Vĩnh Châu, Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động trồng rừng phòng hộ ven biển. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.
Gần 5ha rừng trồng cây sao xanh năm thứ 3 và thứ 4 bị các đối tượng đốt cháy chỉ trong thời gian từ cuối tháng 2 đến nay.

Ngăn chặn đốt phá rừng phòng hộ Gia Nghĩa

Khoảng cuối tháng 2 trở lại đây, nhiều diện tích rừng phòng hộ, rừng trồng thuộc lâm phần rừng phòng hộ Gia Nghĩa trên địa bàn xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông bị cháy bất thường; cùng với đó là một lượng lớn đinh sắt các loại được chôn, rải dọc đường tuần tra nhằm ngăn chặn lực lượng chức năng dập lửa…
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất thuộc dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất thuộc dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông

Sáng 11/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Hạn chế thấp nhất việc chuyển đổi rừng phòng hộ khi thực hiện dự án đường bộ cao tốc bắc-nam

Ngày 29/6, tại tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị về chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của dự án xây dựng cao tốc bắc-nam phía đông.