Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang vận chuyển rác đưa đi xử lý.

Bộ đội Biên phòng Tiền Giang thu gom rác thải dọc theo bờ biển

Ngày 5/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2024 tại khu vực đê biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).
Chương trình phân loại rác thải tại nguồn do Công ty Môi trường đô thị Hà Nội thực hiện. (Ảnh Phan Hoa)

Thí điểm phân loại rác thải tại nguồn

Để chuẩn bị triển khai Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng bộ từ năm 2026, từ tháng 6/2024, 23 phường, gồm phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng), phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), phường Phú Đô, Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), phường Nam Đồng (quận Đống Đa) và 18 phường của quận Hoàn Kiếm thí điểm phân loại rác thải từ nguồn thải.
Đoàn viên, thanh niên tham gia phân loại rác sinh hoạt tại nguồn ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Chuẩn bị phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất đến ngày 31/12/2024, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt; thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang gấp rút hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo các địa phương triển khai những quy định nêu trên.
Tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra thường xuyên dọc Đại lộ Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: MẠNH HIỂN)

Siết chặt quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa, thói quen sinh hoạt, việc thiếu ý thức của một số người khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, giải quyết vấn đề ô nhiễm, nhất là ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Hà Nội nói riêng và các đô thị nói chung là vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội.
Ðoàn viên, thanh niên quận Hà Ðông (Hà Nội) tặng túi vải thân thiện môi trường cho người dân tại chợ Văn La. (Ảnh CHÂU LOAN)

Nhân rộng mô hình giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Những năm qua, việc thực hiện, nhân rộng các mô hình "Chống rác thải nhựa", đã huy động sự phối hợp tham gia tích cực của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Từ nhiều thí nghiệm, Phạm Mạnh Ðình (bên phải) cùng cộng sự nghiên cứu thành công gạch tái chế từ rác thải nhựa.

Cậu học trò Phạm Mạnh Ðình với nỗ lực thành công tái chế rác thải thành gạch

Năm 2016, Việt Nam phải hứng chịu tới 10 cơn bão, gây lũ cục bộ ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Nguyên. Cậu học sinh Phạm Mạnh Ðình, khi đó mới học lớp 11 ở huyện Krông Bông (tỉnh Ðắk Lắk), nhìn những bãi rác thải hình thành sau lũ dồn ứ trước cửa nhà, quanh chợ, các cánh đồng... rất ô nhiễm, đã manh nha ý tưởng tìm cách biến rác thải nhựa thành những vật hữu ích cho cuộc sống.
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội dọn vệ sinh trên tuyến phố Triệu Việt Vương. (Ảnh lam vy)

Cải tạo cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng lên nhiều lần so với ngày thường. Trước tình hình đó, ngành chức năng đã chủ động, nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường luôn sạch đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Giới thiệu công nghệ giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 9/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Thực trạng và giải pháp” với mục tiêu cung cấp khái quát một bức tranh toàn cảnh về thực trạng vấn đề chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Các em thử nghiệm tính ứng dụng của thiết bị với các loại rác thải trong sinh hoạt.

Học sinh tiểu học chế tạo "robot" phân loại chất thải

Cùng sở hữu niềm đam mê chế tạo và mong muốn giải quyết các vấn đề liên quan tới môi trường, nhóm học sinh lớp 5/6 gồm ba thành viên đến từ Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 đã nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo ra thùng rác thông minh. Đây là "robot" được trao giải nhì tại cuộc thi AI Hackathon 2023 dành cho học sinh các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo thực hiện.
Tuyên truyền bảo vệ môi trường ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Ra mắt mô hình camera giám sát vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Mô hình “Hệ thống camera giám sát hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và sân nổi thu gom rác từ tàu thuyền trên địa bàn phường Dương Đông”, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ra mắt nhằm khắc phục triệt để tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định và giảm thiểu các hành vi bỏ rác xuống biển của một số tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản nói riêng và tàu du lịch nói chung trên địa bàn.
Đa số các địa phương tại tỉnh Đắk Nông đã có bãi xử lý rác thải được quy hoạch theo quy định.

Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông

Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm môi trường cho người dân và khu dân cư, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông.
Rác thải của làng nghề làm chăn, ga, gối, đệm Trát Cầu (huyện Thường Tín, Hà Nội) đổ ra bờ sông Nhuệ.

Khắc phục bất cập trong công tác bảo tồn và phát triển làng nghề

Tình trạng ô nhiễm làng nghề tại Hà Nội diễn ra qua nhiều năm qua gây nhiều hệ lụy về môi trường và sức khỏe của người dân. Trong khi chính quyền các cấp và Hội làng nghề nhiều địa phương còn đang loay hoay với bài toán xử lý ô nhiễm môi trường đi liền với giữ được phương thức sản xuất thủ công truyền thống, thì một số làng nghề đã tìm ra hướng đi mới trong phát triển gắn với các biện pháp giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường hiệu quả, bền vững.
Nguy cơ dịch bệnh từ rác thải ứ đọng nhiều năm ở vùng biển Sa Huỳnh.

Nguy cơ dịch bệnh từ ô nhiễm rác thải ở Sa Huỳnh

Nhà máy xử lý rác thải dừng hoạt động nhiều năm do người dân phản đối khiến lượng rác thải tồn đọng, phân hủy ở cảng biển, đầm nước mặn, khu dân cư vùng biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Rác thải độc hại ứ đọng nhiều năm qua có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho chính người dân ở đây.
Các dự án ấn tượng được trao giải tại Cuộc thi UniHack 2023. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sinh viên miền trung tranh tài cuộc thi lập trình UniHack vì một môi trường xanh

Chiều 30/7, tại thành phố Đà Nẵng, cuộc thi UniHack 2023 lần thứ 2 với chủ đề “Tech for Environment” chính thức khép lại. Giải quán quân thuộc về Đội thi Green Guardians với dự án Green Sorter - Ứng dụng cung cấp kiến thức và hỗ trợ phân loại rác thải. Dự án này vượt qua 25 dự án tham gia cuộc thi, lọt Top 10 dự án vào chung kết và dành trọn thang điểm của ban giám khảo.
Học sinh đổi rác lấy cây xanh.

Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa

Ngày 6/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 375-KH/TU, phát động phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa". Đây cũng là một trong hai nhiệm vụ đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo của địa phương.