Sau 10 tháng của năm 2023, du lịch Việt Nam thay đổi mục tiêu đón khách quốc tế cả năm 2023 từ 8 triệu lên 12,5-13 triệu lượt khách (gấp 1,5 lần so với mục tiêu ban đầu), cho thấy thành quả của những nỗ lực phục hồi mạnh mẽ.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa đạt như kỳ vọng; tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế tiếp tục khó khăn, nợ xấu có xu hướng gia tăng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 31/10, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Dữ liệu gần đây do Bộ Du lịch Campuchia công bố cho thấy nước này đã đón khoảng 3,7 triệu khách du lịch quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 162% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giảm gần 20% so với năm 2019.
Bức tranh kinh tế Anh đã xuất hiện những gam mầu trái ngược khi tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2023, niềm tin của người tiêu dùng tăng và nợ công thấp hơn đáng kể so với dự báo; tuy nhiên lạm phát cao vẫn dai dẳng và Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021... Thực tế này cho thấy kinh tế Xứ sở sương mù vẫn đối mặt nguy cơ suy thoái trong năm tới.
Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,3% trong quý II và 5,5% trong nửa đầu năm 2023.
Nhận định về kinh tế Việt Nam, IMF và DBS cho biết Việt Nam đang thể hiện tốt hơn hầu hết các quốc gia trên thế giới, được xem là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất.
Tiếp nối đà phục hồi của năm 2022, nửa đầu năm 2023, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu đầy lạc quan khi đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 70% kế hoạch cả năm, nhiều thị trường đã phục hồi vượt mức năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt 64 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 343 nghìn tỷ đồng.
Kể từ khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát vào năm 2022, nhiều quốc gia châu Á đã tập trung phát triển các chiến lược để bắt kịp những xu hướng du lịch mới. Hàng loạt con số ấn tượng về du lịch thời gian qua cho thấy thành tựu của khu vực này nhằm hồi sinh ngành du lịch sau thời gian dài trì trệ bởi dịch bệnh.
Trong bối cảnh có nhiều dự báo khác nhau giữa các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước về triển vọng kinh tế Việt Nam, Báo cáo của OECD và ADB đưa ra những nhận định khá tích cực và khuyến nghị Chính phủ cần thực hiện những giải pháp ưu tiên để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Thanh Hóa có 1.535 di tích, trong đó có hơn 800 di tích đã được xếp hạng. Gần đây, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhất là quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.
Sáng 15/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển”.
Theo một số hãng thông tấn quốc tế, sản lượng công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tháng 2/2023 so cùng kỳ năm 2022, một phần nhờ doanh số bán giày dép tăng. Đây là chỉ số cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam đang phục hồi.
Với diện tích khoảng 12 triệu ha, vùng đất ngập nước ở Việt Nam đang góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, chất lượng đa dạng sinh học của các hệ sinh thái đất ngập nước đang đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày một nghiêm trọng, nhất là các hệ sinh thái vùng biển triều, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và các loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao.
Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách phòng, chống Covid-19 để khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội. Nhờ đà tăng trưởng cao của chi tiêu dịp lễ tết, chính sách kích cầu, ăn uống tại nhà hàng, mua sắm trực tuyến, ngành dịch vụ ăn uống đã phục hồi mạnh mẽ ngay đầu năm mới.
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam năm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với nhiều điểm sáng tích cực, đặc biệt là tăng trưởng GDP đạt mức 8,2%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vốn đã làm đình trệ hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu vừa mới có dấu hiệu kết thúc, những biến động lớn ở một số khu vực lại đang làm cho thế giới có nguy cơ lâm vào những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, lạm phát và suy thoái kinh tế. Các nước ASEAN cần có những chiến lược và chính sách mới thích hợp, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phục hồi và tăng trưởng thời kỳ hậu đại dịch.
Hàng không và du lịch là 2 ngành kinh tế chịu tổn thương nhanh nhất, mạnh nhất trong đại dịch Covid-19, nhưng cũng được coi là “toạ độ” ưu tiên phục hồi và bứt phá trong trạng thái bình thường mới. Chính vì lẽ đó, nhiều quyết sách chưa từng có tiền lệ đã được thảo luận ngay từ năm 2020 với kỳ vọng tạo cơ chế đặc thù đưa hàng không, du lịch trỗi dậy, lan tỏa đến sự phục hồi và phát triển chung của cả nền kinh tế.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chúng ta có cơ sở để thực hiện các biện pháp quyết liệt, nhằm tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, bù lại 2 năm ảnh hưởng đại dịch vừa qua.
Quý III năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3,9% so cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so mức tăng 0,4% của quý II, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bắt đầu đón nhận tín hiệu phục hồi trở lại.
Vào thời điểm tháng 7/2021, Việt Nam đứng ở vị trí 100 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên, kể từ tháng 5/2022 tới nay, Việt Nam đã thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng và lọt vào top 10 cách đây 4 tháng.
Kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đã trở lại mức tăng trưởng trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Phóng viên Nhân Dân điện tử phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về những kết quả tích cực này và triển vọng phục hồi, tăng trưởng kinh tế-xã hội cuối năm.
Tính chung 9 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 1,87 triệu lượt người, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ du lịch, lữ hành tiếp tục đà tăng của những tháng trước.