Các đại biểu chia sẻ trong tọa đàm tại chương trình. Ảnh: CARE Việt Nam

Khởi động sáng kiến hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ

Một sáng kiến tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ đã chính thức khởi động. Trong vòng 4 năm, chương trình hướng tới tiếp cận 2 triệu doanh nhân tại Việt Nam thông qua các chiến dịch, đồng thời trực tiếp hỗ trợ hơn 90.000 doanh nhân - đa số là phụ nữ - phát triển doanh nghiệp và tăng cường tiềm năng kinh tế.
Các đơn vị về tham gia hội trại.

Hội trại truyền thống thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9

Trong 2 ngày 21 và 22/3, tại Kiên Giang, Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức hội trại truyền thống thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 năm 2024, với chủ đề: “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng vinh danh các Mẹ đỡ đầu tiêu biểu.

Hải Phòng triển khai đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý

Ngày 20/3, nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng đã triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; đánh giá kết quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”; trao tặng bảo hiểm vi mô cho hội viên phụ nữ và tập huấn chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp” tới đông đảo hội viên các cấp Hội Phụ nữ.
Nghệ nhân Trương Thị Bạch Thủy (bên phải) giới thiệu với du khách tham quan tại phòng trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết.

Nỗ lực tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Từ một phụ nữ dân tộc Khmer nghèo, vất vả mưu sinh, nhờ sự hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, chị Trương Thị Bạch Thủy, sinh năm 1984, ở ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã góp nhiều công sức phát triển Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm phụ nữ nông thôn…
Tọa đàm "Bóng đá: Ghi bàn thắng cho nữ giới" diễn ra tại Paris, Pháp. (Ảnh KHẢI HOÀN)

Thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng hòa bình trên thế giới. Phát biểu tại khóa họp thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ông Volker Turk cho rằng, ở cấp cơ sở, phụ nữ đã thúc đẩy chuyển biến xã hội nhưng trong các cuộc đàm phán, tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn khiêm tốn chưa được coi trọng đúng mức.
Đoàn cán bộ Cục Chính trị (Quân khu 9) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang dâng hương, dâng hoa mộ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng.

Cục Chính trị Quân khu 9 về nguồn, tặng quà trên địa bàn huyện Hòn Đất

Ngày 6/3, Cục Chính trị (Quân khu 9) phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức hoạt động về nguồn, trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tặng quà gia đình chính sách, phụ nữ Khmer, học sinh vượt khó trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội thảo.

Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ khám sàng lọc ung thư cổ tử cung cho phụ nữ

Việc tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với các dịch vụ sàng lọc, khám, chẩn đoán sớm bệnh là cần thiết, phù hợp nguyên tắc của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, nhằm đáp ứng nguyên lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, giảm gánh nặng lên nền kinh tế cho phụ nữ và chính gia đình của họ cũng như giảm chi phí xã hội từ điều trị ung thư cổ tử cung.
Quang cảnh hội thảo.

Phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

“Phụ nữ Việt Nam phải có cơ hội để được bình đẳng, được tham gia vào đời sống chính trị-xã hội một cách tốt nhất, phát huy được tiềm năng, sức mạnh để đóng góp tốt nhất cho đất nước, cho gia đình, cho thể hệ trẻ”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.
Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trao giải thưởng cho tác giả đoạt giải.

Trao giải Cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc về bình đẳng giới

Tối 8/12, tại Bảo Tàng Phụ nữ Việt Nam (thành phố Hà Nội), Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Sáng tác thơ và Sáng tác ca khúc về bình đẳng giới”.
Ảnh minh họa. (Nguồn: UNICEF)

Cùng hành động để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 5/12, hơn 100 đại biểu đại diện đại diện Ủy ban bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN, Ban Thư ký ASEAN; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức phi Chính phủ quốc tế, tổ chức xã hội; một số sở, ban, ngành và đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực ở địa phương đã tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN).
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tạo lá chắn chở che phụ nữ trước bạo lực

Bạo lực đối với phụ nữ dưới mọi hình thức là một vết nhơ đối với nhân loại, là trở ngại đối với hòa bình, an ninh và sự phát triển bền vững. Nhấn mạnh điều này nhân Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Sima Bahous kêu gọi các nỗ lực ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Cùng chung tay đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình

"Trao quyền cho phụ nữ, đầu tư cho bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, có thể mang lại những lợi ích lớn lao cho không chỉ cá nhân người phụ nữ, mà còn cho gia đình, xã hội và cả nền kinh tế quốc gia", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh. 
Quang cảnh hội nghị.

Các mạng lưới cộng đồng góp phần đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong phòng, chống HIV/AIDS

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, các mạng lưới cộng đồng đã nỗ lực hỗ trợ phụ nữ dễ bị tổn thương bởi HIV cung cấp các dịch vụ tiếp cận cộng đồng, tư vấn xét nghiệm sàng lọc và kết nối các chị em có nhu cầu đến với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV cũng như các dịch vụ có liên quan khác.
Nghề đan lục bình tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn.

Tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn từ nghề đan lục bình

Gần 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1976 (ngụ ấp 2A, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) miệt mài phát triển nghề đan lục bình và tạo việc làm cho hàng chục chị em phụ nữ tại nông thôn. Từ đó, nhiều phụ nữ ở địa phương có thêm thu nhập để phụ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.
Các đại biểu tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới.

Chung tay hành động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã triển khai, tập huấn cho hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; thành lập mới, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình liên ngành tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.
Phụ nữ đóng vai trò chủ đạo trong việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa cả chính thức và không chính thức tại các hộ gia đình, cộng đồng. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Vai trò của phụ nữ trong quản lý chất thải nhựa

Phụ nữ đóng vai trò chủ đạo trong việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa cả chính thức và không chính thức tại các hộ gia đình, cộng đồng. Chính vì vậy, cần nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ trong quản lý rác thải nhựa, góp phần từng bước hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bền vững và hiệu quả ở Việt Nam.
Lao động nữ khu vực nông thôn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong canh tác nông nghiệp.

Thay đổi nhận thức và ghi nhận đóng góp của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp

Tuy được xem là lực lượng lao động nông nghiệp quan trọng nhưng phụ nữ khu vực nông thôn vẫn gặp hạn chế về cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và thụ hưởng các thành quả trong công việc. Tác động mạnh mẽ của tiến bộ công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay đòi hỏi phụ nữ nông thôn nước ta cần có sự chuyển đổi và trau dồi mạnh mẽ về kiến thức và kỹ năng canh tác.
Ảnh minh họa.

10 năm ung thư máu mạn tính, người mẹ trẻ òa khóc khi có được con đầu lòng

10 năm điều trị ung thư máu mạn tính nhắm đích, chấp nhận dừng thuốc một năm đối diện với nguy cơ bệnh biến chuyển sang thể ung thư máu cấp tính nhưng chị Lê Thị M. vẫn quyết tâm mang thai, hạ sinh đứa con đầu lòng kháu khỉnh. "Tôi không nghĩ ung thư còn có thể sinh con được", chị M. hạnh phúc chia sẻ.