Những con số báo động về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

NDO - Hiện nay, trên thế giới có gần một phần ba phụ nữ đã từng bị bạo lực thể xác và hoặc tình dục. Ước tính có tới 10 triệu trẻ em là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục. Cũng theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2019, ở Việt Nam, vấn nạn này vẫn còn ẩn giấu trong xã hội vì hơn 90% nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền, một nửa trong số họ chưa bao giờ kể cho ai biết về việc mình từng bị bạo lực.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người nổi tiếng đã có mặt trong khu vườn tràn đầy sắc cam tại Hà Nội để chia sẻ quan điểm của mình về chương trình.
Nhiều người nổi tiếng đã có mặt trong khu vườn tràn đầy sắc cam tại Hà Nội để chia sẻ quan điểm của mình về chương trình.

Tiếp nối sự kiện được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng qua, 25/10, gần 50 nghệ sĩ, người có ảnh hưởng (KOLs) tại Hà Nội đã hội tụ trong một khu vườn tràn ngập sắc cam, giữa trời thu Hà Nội để cùng chia sẻ, kêu gọi cộng đồng chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo thông tin từ ban tổ chức chương trình, tại Việt Nam, bạo lực đối với phụ nữ gây ra thiệt hại kinh tế, ước tính 1,81% GDP năm 2019, tương ứng trên 100.000 tỷ đồng/năm.

Sự kiện này được tổ chức nhân Ngày "Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" và "Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới".

Chương trình được Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Những con số báo động về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ảnh 1

Ca sĩ Đoan Trang tham dự chương trình cùng chồng và con gái.

Tại Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ trong công tác bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, UN Women đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để thực hiện nhiều dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ.

Thông qua màu cam chủ đạo được Liên hợp quốc lựa chọn là biểu tượng cho chiến dịch xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, UN Women muốn gửi gắm đến cộng đồng, đó là hãy cùng chung tay hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trải qua bạo lực, đồng thời lên tiếng xóa bỏ mọi hình thức bạo lực, phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam, cho biết: Bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em là hành vi không thể chấp nhận và có thể phòng ngừa được. Sự tham gia của những người nổi tiếng rất quan trọng vì họ có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, nhất là giới trẻ. Họ có thể làm gương, trở thành những hình mẫu tích cực cho những người hâm mộ trong việc thay đổi các chuẩn mực và định kiến giới, đồng thời truyền đi thông điệp tích cực về chia sẻ, bình đẳng và tôn trọng.