Quang cảnh hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đà Nẵng tiếp tục chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó diễn biến thời tiết, thiên tai năm 2024

Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 thành phố Đà Nẵng với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết năm 2023 và dự báo tình hình thời tiết, thiên tai năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, diễn ra vào ngày 23/3.
Đại biểu tham quan hai mô hình Trạm đo mưa và Tháp cảnh báo lũ

Bàn giao 90 Trạm đo mưa tự động và Tháp cảnh báo lũ tại cộng đồng

Ngày 8/12, tại Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phối hợp với Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển tài nguyên nước tổ chức Lễ nghiệm thu-Bàn giao Trạm đo mưa tự động và Tháp cảnh báo lũ chuyên dùng phục vụ cảnh báo sớm lũ lụt tại cộng đồng các tỉnh trên cả nước.
Sản xuất than nguyên khai tại mỏ Đèo Nai.

11 tháng, TKV sản xuất gần 34,5 triệu tấn than

Kết thúc 11 tháng, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sản xuất 34,43 triệu tấn than nguyên khai, đạt 88% kế hoạch năm; tiêu thụ 43,55 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn, đạt 94% kế hoạch và bằng 113% so cùng kỳ, tương ứng tăng 4 triệu tấn.
Lực lượng chức năng thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) đưa người dân khỏi nơi ngập lụt nguy hiểm đến địa điểm an toàn. (Ảnh QUANG HỒNG)

Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1095/CĐ-TTg yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiến cứu nạn, các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Công nhân Xí nghiệp Thủy nông Kim Bảng kiểm tra thiết bị.

Hiện đại hóa lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai

Những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai trên địa bàn cả nước ngày càng được củng cố, hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế, xã hội, môi trường cũng như phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Nhất là nhiều ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai được áp dụng nhằm giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với dân sinh và sản xuất nông nghiệp…
Diễn tập giúp dân tránh bão. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Giúp nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu mùa mưa bão, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời chủ động phối hợp các địa phương làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
Quảng Nam tổ chức cấm biển kể từ 7 giờ ngày 25/9, đến nay, nhiều tàu thuyền đã vào nơi trú ấn.

Quảng Nam chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lũ gây ra

Sáng 25/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam Trương Xuân Tý cho biết, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công điện đề nghị Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Các nhà khoa học trao đổi ý kiến tại Hội thảo.

Cần tiếp cận tổng thể, toàn diện, lâu dài trong nghiên cứu thiên tai

Tại Hội thảo “Đánh giá tình hình thiên tai khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và lãnh thổ Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại” do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 29/8, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, cần chủ động đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai để sớm thực hiện trong giai đoạn tới.

Nhà máy sản xuất của Công ty Thủy điện Quảng Trị.

Công ty Thủy điện Quảng Trị chủ động đáp ứng nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp, phòng chống thiên tai

Công ty Thủy điện Quảng Trị thực hiện mục tiêu kép, vừa điều tiết dòng chảy để bổ sung nước tưới cho nông nghiệp, giảm lũ cho hạ du, cấp nước sinh hoạt; sản xuất điện hòa lên mạng lưới Quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Hiện công ty có kế hoạch điều tiết hồ chứa về mức thấp nhất, cho phép chủ động đón và cắt lũ, nâng cao dung tích phòng lũ cho thời gian vào mùa mưa lũ sắp đến.
Quang cảnh hồ chứa nước Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Quy hoạch thủy lợi, đầu tư công trình phòng chống thiên tai có trọng tâm, trọng điểm

Công tác lập, phê duyệt quy hoạch của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung, quy hoạch thủy lợi, phòng chống thiên tai nói riêng thời gian qua luôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, chỉ đạo sát sao.
Quang cảnh hội thảo tập huấn.

Nâng cao kiến thức giáo dục phòng chống thiên tai cho học sinh trung học cơ sở vùng Tây Nguyên

Sáng 21/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Vụ cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội thảo tập huấn “Tích hợp kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình các môn học, hoạt động giáo dục cho học sinh trung học cơ sở”.
Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tiếp tục huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về nội dung chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”, với sự tham dự của các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam
Lực lượng chức năng dọn dẹp đất, đá sạt lở trên tuyến đường nối từ xã Pà Cò đi xã Hang Kia, khu vực xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, Mai Châu. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Hòa Bình chủ động ứng phó mọi tình huống thảm họa, thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân

Trong những năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để chủ động ứng phó với các loại hình thảm họa thiên tai đã xảy ra, tỉnh Hòa Bình chủ động xây dựng phương án diễn tập sát với thực tế, luyện tập và thực hành diễn tập ứng phó với đa loại hình thảm họa, thiên tai; đầu tư thích đáng về nhân lực, vật lực và ngân sách cho công tác xây dựng phòng thủ dân sự, chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực địa tại Đắk Nông.

Nguy cơ vỡ đập hồ chứa nước Đắk N’ting: Sớm công bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó thiên tai

Ngày 7/8, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực địa một số điểm sụt trượt tại các công trình thủy lợi, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa và làm việc với tỉnh Đắk Nông và các sở, ngành liên quan.
Sáng 4/8, đoạn quốc lộ đi qua địa bàn xã Tòng Đậu, huyện Tân Lạc, huyện Mai Châu có mưa, sương mù và đường trượt, sạt lở. Tại vị trí Km128+750-QL6, 1 xe ô tô bị nạn, rất may không có thiệt hại về người.

Cảnh sát giao thông tăng cường phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc chủ động tăng cường trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong mùa mưa bão theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
Toàn cảnh hội nghị.

Sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê

Để sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê, ngày 5/6, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023.
Đại biểu trao quà tặng học sinh đoạt giải các cuộc thi hưởng ứng chống thiên tai.

Xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, vì sự phát triển bền vững

Ngày 20/5, tại thành phố Hội An (Quảng Nam), Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Phòng, chống thiên tai năm 2023 với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, BIDV và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành nhà cộng đồng tránh lũ tại xã Liên Minh (Đức Thọ).

Xây dựng 21 nhà cộng đồng tránh lũ tại Hà Tĩnh

Ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và đối tác chiến lược Hana Bank (Hàn Quốc) tổ chức khánh thành và trao tặng 3 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Đây là những công trình nhà cộng đồng tránh lũ đầu tiên trong chuỗi 21 công trình sẽ được BIDV và Hana Bank xây dựng tại Hà Tĩnh trong năm 2023.