ND- Số người chích hút ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS ngày một tăng, trong đó thanh, thiếu niên (TTN) chiếm một tỷ lệ lớn. Công tác phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên đang được cộng đồng đặt lên hàng đầu trong phòng, chống các tệ nạn xã hội.
Bạn đọc Như Lạc (Lâm Ðồng): Tôi ở xã Tân Hà (Lâm Hà, Lâm Ðồng). Hằng ngày, khi lên rẫy, tôi thấy nhiều đôi thanh niên ngồi dưới gốc cây cà-phê. Họ tiêm chích ma túy cho nhau một cách vô tư. Xã tôi có lẽ cũng là một điểm nóng về tiêm chích ma túy. Ở đây có không ít cặp vợ chồng đã chết vì cái chất giết người này. Vậy tại "điếc không sợ súng", hay một phần tại địa phương chưa kiên quyết dẹp bỏ.
Hiện nay ở rẫy chúng tôi, mỗi ngày phải gom được ít nhất 10 bộ xi-lanh, kim tiêm và những ống thuốc của bọn nghiện bỏ lại. Ðề nghị các cơ quan hữu trách sớm xóa bỏ tình trạng kể trên để người dân được yên ổn làm ăn, môi trường sống của chúng ta được trong sạch hơn.
Bạn đọc Anh Quốc (Quảng Ninh): Trong những năm gần đây, một bộ phận không nhỏ TTN ở các vùng nông thôn, bản làng cũng sa ngã vào tệ nạn ma túy. Không chỉ con em của các gia đình khá giả, mà nhiều TTN của những gia đình nghèo khó, khi cái ăn còn chưa đủ, cũng lao vào một cách mù quáng như những con thiêu thân. Có em mới học THCS đã theo các đàn anh tập tọe hút hít. Nhiều em mới 15-17 tuổi mà đã nghiện hút 3-4 năm.
Số lượng TTN ở nông thôn nghiện hút ngày càng tăng. Gia đình có con em nghiện hút là cực kỳ đau khổ. Chính vì thế, các bậc cha mẹ nên chú tâm tới con em mình hơn nữa. Mặt khác, vấn đề này cũng cần được phổ biến, giáo dục trong các nhà trường từ cấp tiểu học trở lên để các em ý thức được sự nguy hại của ma túy mà tránh xa nó.
Bạn đọc Minh Nguyễn (Hà Nội): Ngày 5-4 vừa qua, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Hà Nội tổ chức triển khai dự án "Phòng, chống HIV/AIDS cho thanh, thiếu niên Hà Nội". Mục tiêu của dự án là thông qua các chương trình truyền thông thay đổi hành vi, để làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong TTN. Bởi theo báo cáo của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, số người nhiễm HIV trong nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm tới hơn 90% tổng số người nhiễm HIV được phát hiện năm 2006. Dư luận rất hoan nghênh dự án kể trên.
Ðể thực hiện dự án hiệu quả, chúng tôi đề nghị: Ðẩy mạnh hơn nữa công tác vận động phòng, chống HIV/AIDS, tuyên truyền đại chúng và truyền thông trực tiếp tới từng nhóm đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, các cơ quan truyền thông để cung cấp kiến thức về con đường lây nhiễm, cách phòng, chống HIV, đồng thời trang bị kỹ năng sống cho TTN, chống kỳ thị đối xử với TTN có HIV.
Nếu mỗi thành viên trong gia đình quan tâm hơn nữa đến con em, thì sẽ ngăn chặn được họ không sa vào con đường nghiện hút, mại dâm. Lâu nay, các cuộc truyền thông và tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS đều được phát động rầm rộ, nhưng chỉ được thời gian ngắn lại xẹp xuống, là một nguyên nhân phòng, chống chưa hiệu quả.
Xử lý nghiêm những kẻ cố tình buôn bán, tàng trữ ma túy, hoạt động mại dâm. Xã hội rất cần có thế hệ thanh niên cường tráng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hằng ngày, chúng ta mất đi một lực lượng TTN thiểu năng sức khỏe, ốm yếu là mối lo cho xã hội.