Chất lượng dự báo có tốt thì việc hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển mới có tính khả thi cao. Trong công tác dự báo, thống kê là một trong những công cụ quan trọng nhất, bởi nó cung cấp các thông tin, dữ kiện cần thiết để làm cơ sở cho hoạch định chính sách phát triển, đồng thời cũng là thước đo để đánh giá năng lực, hiệu quả thực thi.
Tỉnh Bình Phước mới đây đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82 của Chính phủ về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” trên địa bàn. Kế hoạch nhằm mục tiêu xây dựng Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Nam Bộ và đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch bền vững.
Du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được xác định là định hướng chiến lược quan trọng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ðể thực hiện, không thể thiếu vai trò của công tác quản lý nhà nước về du lịch trong việc tạo ra những tác động tích cực, bảo đảm môi trường pháp lý lành mạnh, giúp du lịch phát triển hiệu quả, bền vững.
Tiếp nối thành công của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, các địa phương đang khẩn trương xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mới để thu hút khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để khắc phục những hạn chế, bất cập, phát triển du lịch nhanh và bền vững.
Cù Lao Dung là dải cù lao ở cuối nguồn sông Hậu, nơi có ba cửa sông Ðịnh An, Bassac (Ba Thắc) và Trần Ðề. Ðây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Sóc Trăng. Nằm giữa sông lại giáp biển, có hệ sinh thái đa dạng và sở hữu nhiều di sản văn hóa, Cù Lao Dung hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để vươn mình phát triển.
Hà Nội đặt mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố sẽ từng bước khai thác hiệu quả các thị trường mới, tiềm năng như: Ấn Độ, các quốc gia Halal (theo đạo Hồi), các nước Nam Mỹ, Australia…
Hiện nay, nhiều giá trị văn hóa của dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” đang bị mai một nghiêm trọng. Trước tình hình trên, tỉnh Hòa Bình đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa một cách hiệu quả.
Chiều 10/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Du lịch phát triển, thách thức đối với khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường càng lớn, thì yêu cầu tăng trưởng xanh, bền vững càng cần đặt lên hàng đầu. Đây không chỉ là đòi hỏi tất yếu đối với sự phát triển nội tại du lịch, mà còn là xu hướng và định hướng phát triển của ngành kinh tế xanh Việt Nam.
Vậy là Festival Hoa-kiểng Sa Đéc lần đầu được tổ chức đã khép lại sau 7 ngày diễn ra. Đây là kỳ Festival hoa kiểng đầu tiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 1/1, tại danh thắng quốc gia Bãi Môn-Mũi Điện (điểm cực Đông, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam), tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng Lễ chào cờ đầu năm mới 2024. Tham gia lễ chào cờ có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch trong và ngoài nước.
Ngày 27/12, tại Ninh Bình, Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trưởng Đoàn đại biểu biên giới Lào-Việt Nam Phoxay Khaykhamphithoune cùng đoàn đại biểu một số bộ ngành và địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp du lịch; các cơ sở đào tạo du lịch.
Ngày 10/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội nghị “Tổng kết chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Triển khai nhiệm vụ thuộc Dự án 6 Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) tổ chức Lễ khai mạc “Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội.
Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (khóa 22) nhằm thảo luận, đánh giá kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xác định phương hướng và thống nhất các nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cho năm 2024.
Trong bối cảnh cần những tư duy mới, phát triển kinh tế ban đêm là cách tiếp cận mới, mô hình kinh tế mới để tạo động lực cho phục hồi và phát triển bền vững khu vực dịch vụ, đặc biệt là ngành du lịch.
Năm 2017, múa sư tử của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng... tỉnh Lạng Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ đó đến nay, công tác bảo tồn luôn được các cấp, ngành và nhiều người dân ở các địa phương trong tỉnh quan tâm, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản.
Theo một số nguồn tư liệu, tại Cao Bằng, hát then và đàn tính đã có từ lâu đời. Ðến thế kỷ 15 và 16, khi nhà Mạc lên Cao Bằng, thì hát then và đàn tính đã được đưa vào cung đình, biểu diễn cho vua chúa và quan lại nghe xem. Chính vì thế, hát then và đàn tính ở tỉnh Cao Bằng đã có lịch sử lâu đời với những nét độc đáo riêng.
Ở Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái), chị Lâm Thị Kim Thoa đã hướng dẫn đồng bào chăm sóc giữ gìn diện tích chè Shan tuyết cổ thụ, giữ vững vùng nguyên liệu sạch, thu hái chè đúng tiêu chuẩn, chất lượng, chế biến sản phẩm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ðồng thời chị chủ động liên kết, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh để bảo đảm đầu ra ổn định, tăng thu nhập hằng năm cho các thành viên và người dân.
Ngày 14/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển du lịch với chủ đề: “Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch”.
Khánh Hòa đang triển khai nhiều hoạt động gắn văn hóa với phát triển du lịch. Đây là tiền đề kéo nhiều ngành nghề khác phát triển, vừa tăng khả năng thu nộp ngân sách, vừa tạo thu nhập, nâng cao đời sống người dân địa phương.
Quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) được thành phố Hải Phòng xác định là 1 trọng điểm phát triển du lịch của thành phố và đất nước. Thành phố Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, nhất là những vướng mắc trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên đảo để tạo cơ hội cho các dự án du lịch đầu tư và phát triển.
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ cho rằng cần thiết phải đưa vấn đề thu hồi đất để phát triển du lịch vào trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ với Luật Du lịch và thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
NDO - Mù Cang Chải là một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Yên Bái. Sau 66 năm thành lập (năm 1957) được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, với các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư, giao đất giao rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất... đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã có nhiều đổi thay. Mù Cang Chải đang phấn đấu trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc-An toàn-Thân thiện”.
Giai đoạn năm 2018-2023, tỉnh Kiên Giang đón tiếp và phục vụ khoảng 37 triệu lượt khách, trong đó hơn 2 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt 66 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt hơn 6%/năm.
Các dự án phát triển du lịch đã được đưa vào diện Nhà nước thu hồi đất trong Luật Đất đai 2003; Nghị định 84/2007/NĐ-CP cũng đã luật hóa du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đủ điều kiện được Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, đến Luật Đất đai năm 2013, quy định này bị loại bỏ khiến việc triển khai các dự án du lịch trọng điểm gặp ách tắc.