Sáng 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.
Ông là Ngọn lửa ấm áp, rực đỏ, là Ngôi sao sáng chói, sáng mãi, không bao giờ tắt! Cuộc đời và sự nghiệp của ông trọn vẹn như câu nói: “Ta có thể tự hào rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân” trong tác phẩm kinh điển của nhà văn Nga Ostrovsky “Thép đã tôi thế đấy”.
Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bài viết Rạng rỡ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Ðảng nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước.
Nhằm góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến điểm nghẽn thể chế, một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển đất nước, Tạp chí Cộng sản tổ chức xuất bản và Lễ ra mắt ấn phẩm chuyên đề đặc biệt với chủ đề "Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình". Lễ ra mắt ấn phẩm sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25/2, tại Hội trường tầng 8, Tạp chí Cộng sản, 28 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
Sáng 16/1, phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là lĩnh vực được Bộ, ngành Tư pháp xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và dành nhiều thời gian, nguồn lực để tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Sáng 28/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 ngành kế hoạch và đầu tư. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Việc Trung ương xác định và sử dụng khái niệm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, có thể xem như một thông điệp mạnh mẽ về một thời kỳ phát triển mới của nước ta, nhấn mạnh quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước, tạo bước ngoặt lịch sử mở ra một thời kỳ phát triển mới của quốc gia-dân tộc.
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam và ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối, Đảng và Nhà nước ta đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, chỉ đạo, tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Coi đây là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta. Trong hơn 13 năm làm Tổng Bí thư của Đảng ta, đồng chí kiên định đường lối đổi mới và đường lối độc lập tự chủ của Đảng, đứng mũi chịu sào cùng với toàn Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều gian nan thách thức, giành được những thành tựu ngoạn mục trên tất cả các lĩnh vực.
Sáng 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Sáng 12/7, phát biểu tại cuộc họp với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan đôn đốc, rà soát lại việc thực hiện các nhiệm vụ đã xác định tại Chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội, rà soát lại các nhiệm vụ lập pháp của 6 tháng cuối năm, nhất là các dự án luật đã được Quốc hội bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2024 tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, từ đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong tháng 7 và những tháng cuối năm.
Chiều tối 2/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước năm 2024.
Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những thông điệp sâu sắc về niềm tự hào truyền thống vẻ vang của Đảng và nhiệm vụ quan trọng phải tiếp tục tiến hành để giữ vững và phát huy truyền thống.
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Ðảng (3/2/1930-3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.
Bám sát chỉ đạo của Ðảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành tài nguyên và môi trường tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực như đất đai, tài nguyên khoáng sản... để đáp ứng yêu cầu phục hồi, tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước.
Góp phần cho quá trình hình thành hệ tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới về phát triển, phù hợp với thế và lực mới của đất nước có vai trò quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở vị trí là “kiến trúc sư trưởng” của nền kinh tế. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn lọc các bài viết, bài phát biểu, là những định hướng chiến lược, tư tưởng sâu sắc và cái nhìn sâu sát thực tiễn trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Trong bối cảnh đất nước và thế giới đứng trước nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt nhiều thành tựu đáng mừng, là dấu ấn nổi bật góp phần khẳng định vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.
Ngày 10/12, tại thủ đô Paris (CH Pháp), Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (ViNEU) tổ chức lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng các nhà trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng và sáng tạo, những tấm gương điển hình, đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn do phụ nữ làm chủ không những có tầm vóc, vững mạnh trong nước mà còn vươn ra quốc tế, góp phần làm tăng uy tín và vị thế của đất nước.
Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Sanjaya Panth, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của IMF làm Trưởng đoàn, đang có chuyến công tác đánh giá định kỳ tại Việt Nam.
Xây dựng và tăng cường sự đồng thuận xã hội là phương thức lãnh đạo, đồng thời thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đặt ra yêu cầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong khơi nguồn, xây dựng và phát huy sự đồng thuận xã hội, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Sức mạnh nhân dân là cội nguồn của thắng lợi và phát triển. Ðảng ta ghi nhận điều này từ cương lĩnh, đường lối, chủ trương lớn. Nhiều chỉ thị, nghị quyết đã được Trung ương ban hành nhằm phát huy quyền làm chủ và khả năng sáng tạo của nhân dân. Hiệu quả phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân là biểu hiện sinh động của sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đà cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Phát biểu tại Tọa đàm, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh rằng một thế giới phẳng, bình đẳng về quyền tiếp cận thông tin sẽ tạo ra sự bình đẳng về giới trong xã hội.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mạnh mẽ quan điểm để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng-là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố bảo đảm sự phát triển đúng đắn của đất nước.
Ngày 28/10, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Ngày 27/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã công bố một chiến lược phát triển với ba trụ cột chính nhằm tăng phúc lợi cho người dân, phân phối của cải và đưa đất nước phát triển đúng hướng trong những thập kỷ tới.