Góp phần tạo đồng thuận xã hội

Bằng những tác phẩm báo chí được thể hiện một cách sinh động, phong phú, đa dạng, các cơ quan báo chí đã phản ánh một cách sinh động toàn diện các hoạt động của thành phố Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao quyết tâm của hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trao giải đặc biệt Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cho nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: Thành Nguyễn)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trao giải đặc biệt Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cho nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: Thành Nguyễn)

Năm 2021 là năm thứ tư liên tiếp Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được tổ chức, đã khẳng định vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về hai lĩnh vực này.

Năm nay, Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham dự, trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội, 17 cơ quan báo chí Trung ương, ngành với đầy đủ các loại hình báo chí. Sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí đã thể hiện sự quan tâm, tình yêu, trách nhiệm với Thủ đô và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Theo đánh giá của các thành viên hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí năm nay có chất lượng tốt hơn, đồng đều giữa các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố. Nội dung phong phú, có sự đầu tư giữa các loại hình báo chí. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng, các cơ quan báo chí đã phát hiện được nhiều gương đảng viên tiêu biểu, mô hình hay, cách làm tốt, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, khẳng định vị trí, vai trò có tính định hướng của thông tin báo chí cách mạng.

Trong khi đó, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thu hút sự tham gia của 32 cơ quan báo chí, với 261 tác phẩm ở các loại hình báo chí. Chất lượng các tác phẩm được đánh giá khá đồng đều giữa các cơ quan, nội dung hình thức thể hiện khá, có sự đầu tư giữa các loại hình báo chí. Theo đánh giá của Ban giám khảo chấm giải, các tác phẩm đã vẽ lên một bức tranh của văn hóa Thủ đô trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Những phát hiện, đề xuất, kiến giải từ các tác phẩm báo chí sẽ góp phần tích cực tuyên tuyền, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng và bạn bè quốc tế năm châu.

Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, Hội đồng sơ khảo của hai giải báo chí đã chọn được 70 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, từ đó chọn ra 3 tác phẩm giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 15 tác phẩm giải khuyến khích. Ở Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có 74 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo. Từ đó chọn ra 1 tác phẩm đặc biệt, 3 tác phẩm giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 15 tác phẩm giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải sáng 23/3, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Đây là năm thứ tư hai giải báo chí của thành phố được tổ chức, nhưng đã thu hút được sự tham gia ngày càng đông đảo của các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí Trung ương. Chất lượng của giải báo chí được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện tình yêu đối với Hà Nội, trách nhiệm của các nhà báo, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Thực tế cho thấy, mảng đề tài xây dựng Đảng là lĩnh vực rộng, không dễ viết và yêu cầu rất cao, thế nhưng với trách nhiệm được giao cùng tình cảm với Thủ đô, nhiều nhà báo đã đi sâu, đi sát thực tiễn. Những điều khô khan, kém hấp dẫn đã được thể hiện sinh động, đưa các nghị quyết của Đảng thấm nhuần vào đời sống xã hội. Nhà báo Vũ Ngọc Hà, Báo Hà Nội Mới, chia sẻ: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy thể hiện rất rõ trong công tác phòng, chống Covid-19 và được người dân đồng tình hưởng ứng, vì thế nên việc triển khai tuyến bài rất thuận lợi. Các nội dung có nhiều dẫn chứng cụ thể, sinh động, giúp cho tác phẩm có sức thuyết phục”. 

Ở Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, sau bốn năm tổ chức, lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải đặc biệt. Đó là bộ phim tài liệu “Hà Nội, những ngày tháng không quên” của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tác phẩm đã thể hiện ý chí, quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19, như cách mà người Hà Nội đã chiến thắng mọi kẻ thù trong quá khứ hào hùng. Nhà báo Lê Hà Chi cho biết: Thông qua những nhân vật là những cán bộ lãnh đạo, người dân, cho đến những người tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, thể hiện rõ hơn tình cảm của người dân Hà Nội, đó là những giá trị không thể thay đổi cũng là bản lĩnh văn hóa của người Thủ đô.