Ngày 28/3, Báo Nhân Dân đăng phóng sự ảnh về tình trạng xả nước thải bẩn ra sông Kiến Giang chảy qua thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư. Sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã kịp thời xử lý nguồn nước ô nhiễm trên sông và có lý giải về hiện tượng này.
Ngày 18/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề nghị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi do ảnh hưởng từ hoạt động thi công của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.
Chính phủ Thái Lan vừa quyết định chi 272.655.350 baht, tương đương 8 triệu USD để giải quyết trong ngắn hạn vấn đề ô nhiễm khói bụi, đặc biệt là bụi mịn PM 2.5, vốn đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống xã hội, đặc biệt tại thủ đô Bangkok trong thời gian qua.
Đóng vai trò quan trọng cho hệ thống thoát nước của Thủ đô, nhưng hiện nay, bốn con sông: Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu đang bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và sức khỏe của người dân trong khu vực.
Vào thời gian chuyển mùa, thành phố Hà Nội những ngày qua như chìm trong màn sương mờ. Điều đáng nói là "màn sương" này không phải đến từ lý do tự nhiên mà bởi... nhân tạo, như việc đào đường, xây dựng, chỉnh trang đô thị cả ngày lẫn đêm... mà không bảo đảm các yếu tố an toàn.
Mô hình “Hệ thống camera giám sát hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và sân nổi thu gom rác từ tàu thuyền trên địa bàn phường Dương Đông”, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ra mắt nhằm khắc phục triệt để tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định và giảm thiểu các hành vi bỏ rác xuống biển của một số tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản nói riêng và tàu du lịch nói chung trên địa bàn.
Ngày 6/10, tại xã An Đức, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức đối thoại trực tiếp với 150 người dân sinh sống tại xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri) về kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp.
Sau nhiều năm Hà Nội lên kế hoạch hồi sinh các sông nội đô Hà Nội nói chung và 4 con sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét nói riêng, song hiện nay các sông này phần lớn vẫn ô nhiễm nặng.
Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển và ven bờ biển có xu hướng gia tăng đáng báo động ở Việt Nam. Tại khu vực miền trung, rác thải nhựa ven biển đang trở thành nỗi ám ảnh, tác động đến đời sống, sức khỏe của người dân, thậm chí có nguy cơ dẫn tới thảm họa đối với môi trường.
Mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh là tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây luôn là vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Địa phương đang tăng tốc hành động, triển khai quyết liệt hàng loạt giải pháp để từng bước cải tạo, phục hồi và kiểm soát chặt chẽ môi trường.
Sáng 21/8, khá đông người dân các tổ dân phố Đồng Sậu và Kim Phượng, thị trấn Hương Canh, cùng công dân thôn Xuôi Ngành, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dựng lều bạt chặn không cho công nhân vào làm việc tại Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc vì công ty này gây ra ô nhiễm môi trường.
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hợp tác khu vực hướng tới Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa”, với sự tham dự của các đại biểu đến từ các quốc gia thuộc Đối tác Quản lý Môi trường Biển Đông Á (PEMSEA) và các nước không phải thành viên khác.
Chung quanh “điểm nóng” về an ninh trật tự tại xã Đông Á (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) diễn ra nhiều tháng nay, liên quan đến Dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao được chính quyền địa phương quy hoạch xây dựng tại địa bàn, lần đầu tiên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trực tiếp đối thoại với đông đảo bà con nông dân xã Đông Á chiều 3/7.
Ngày 30/6, Ủy ban nhân dân phường Hóa An phối hợp Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), xác định nguyên nhân dòng nước với bọt trắng xóa, bốc mùi nồng nặc, tràn vào khu dân cư sau trận mưa lớn.
Nước sạch là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày và là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người dân. Trong những năm qua, ngoài việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước thì việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt sạch, hợp vệ sinh theo quy chuẩn đang được cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương quan tâm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Để xác định chính xác nguyên nhân một số diện tích lúa xuân ở Thái Bình héo úa, trổ bông thấp và không trổ bông nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã lấy các mẫu đất, nước để đánh giá mức độ ô nhiễm chua mặn tại khu vực canh tác.
Xử lý ô nhiễm nhựa là thông điệp Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn làm chủ đề cho Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023. Lời kêu gọi bảo vệ hành tinh trước mối đe dọa nguy hiểm này được đưa ra trong bối cảnh các nước đang thúc đẩy đàm phán nhằm đạt thỏa thuận chống ô nhiễm rác thải nhựa vào năm 2024.
Mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe người dân tại nhiều quốc gia, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo thế giới cần hành động quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn kẻ giết người thầm lặng này.
Sáng 24/4, trong khuôn khổ của dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” và Đề án Thành phố Môi trường giai đoạn 2021-2030, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang tổ chức ngày hội cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.
Chiều 19/4, đồng chí Tô Xuân Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tổ chức tiếp và đối thoại công khai với người dân trên địa bàn xã Đông Á chung quanh việc thực hiện quy hoạch nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao đặt tại địa phương.
Hồ Xương Rồng là khu đô thị lớn, từng được xác định là khu đô thị kiểu mẫu với quy hoạch đồng bộ, nằm ở trung tâm, vị trí đắc địa nhất ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, 10 năm qua chưa xây dựng xong, hạ tầng không đồng bộ, thiếu tính kết nối, người dân sinh sống trong cảnh ô nhiễm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3/4/2023 phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).
Trước tình trạng ô nhiễm khói bụi lan tràn khắp khu vực và có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, Chính phủ Thái Lan đang muốn tìm kiếm sự hợp tác từ các nước láng giềng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để trao đổi tìm giải pháp xử lý vấn đề này.
Ngày 22/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ký và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn tài nguyên xanh Toàn Cầu, tại phường Phước Tân và đình chỉ hoạt động đối với doanh nghiệp này do gây ô nhiễm nước sông Buông.
Liên quan phát sinh bụi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong quá trình thực hiện hạng mục san nền dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (gọi tắt là sân bay Long Thành), tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
Những ngày qua, cá mú, hàu, vẹm xanh của người dân ở xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, có nguy cơ lỗ nặng.
Ngày 4/1, Bộ Y tế Thái Lan thông báo đã có hơn 370.000 bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp do hít phải các hạt bụi siêu mịn (PM2.5). Tình trạng ô nhiễm khói bụi cũng đã buộc một số trường học ở Thủ đô Bangkok phải đóng cửa tạm thời.