Huy động 35 xe bồn để bảo đảm tần suất tưới nước giảm bụi tối thiểu 5 lần mỗi ngày trên công trường thi công dự án sân bay Long Thành.

Khắc phục ô nhiễm bụi đỏ từ thi công sân bay Long Thành

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm bụi đỏ do quá trình thi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 mà những ngày qua Báo Nhân Dân liên tục phản ánh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị đã và đang triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục theo như ý kiến của các cơ quan chức năng.
Bụi đỏ từ công trường sân bay Long Thành bao phủ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Yêu cầu ACV nghiêm túc khắc phục bụi đỏ tấn công đường cao tốc, khu dân cư

Liên quan đến bụi đỏ trong quá trình thi công sân bay Long Thành tấn công khu dân cư, bao phủ đường cao tốc, chiều 19/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị phối hợp chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án xây dựng sân bay Long Thành.
Bụi phát sinh từ công trường dự án xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh chụp ngày 15/3/2024.

ACV chưa nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại dự án sân bay Long Thành

Ngày 18/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề nghị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi do ảnh hưởng từ hoạt động thi công của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.
[Ảnh] Lộ diện toàn bộ siêu dự án sân bay Long Thành

[Ảnh] Lộ diện toàn bộ siêu dự án sân bay Long Thành

2024 là năm tăng tốc của dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Hiện nay, đang là thời gian cao điểm của mùa khô, thuận lợi cho việc thi công, nên các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị tăng tốc thi công tổng lực ở tất cả các gói thầu trên đại dự án sân bay Long Thành.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ưu tiên con em trong vùng dự án làm việc ở sân bay Long Thành.

Cấp bách đào tạo nhân lực vận hành sân bay Long Thành

Cần đẩy nhanh lộ trình đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nhanh nhạy, thân thiện mến khách đáp ứng nhu cầu phát triển vùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành); Cấp bách trước mắt là kịp thời phục vụ sân bay đi vào khai thác, vận hành giai đoạn 1 năm 2026. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo hàng đầu của đất nước tại hội nghị về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng vận hành sân bay Long Thành do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng 13/3.
Thi công hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Đề xuất xây đường băng số 2 sân bay Long Thành và mở rộng cao tốc kết nối với TP Hồ Chí Minh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) giai đoạn 1 cho biết, đang nghiên cứu để đề xuất xây dựng thêm đường cất, hạ cánh số 2. Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm thực hiện dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành để đáp ứng khai thác hiệu quả khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.
Một góc thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Long Thành trở thành đô thị sân bay, cửa ngõ quốc tế

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Long Thành hướng tới trở thành một trong các đô thị trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và vùng động lực phía nam; đồng thời đô thị gắn kết với sân bay Long Thành, trở thành khu vực cửa ngõ của quốc gia đối với quốc tế.
Công trường thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Giao thông kết nối sân bay Long Thành bảo đảm thuận lợi cho hành khách

Liên quan về thông tin dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành “không có ga ngầm đường sắt trong nhà ga hành khách” để kết nối giao thông, ngày 27/2, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định, theo quy hoạch, đã có phương án thiết kế kết nối giữa các công trình để bảo đảm hành khách di chuyển thuận lợi từ nhà ga hành khách đến các ga đường sắt.
Các đơn vị đang gấp rút triển khai thi công giai đoạn I dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Cấp bách thiết kế ga ngầm đường sắt sân bay Long Thành

Hiện nay, Nhà ga số 1 thuộc dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn I) đang được các đơn vị triển khai thi công, gói thầu đẩu tiên đã đóng 1.545 cọc móng. Điều hết sức đáng tiếc ở giai đoạn này là hạng mục ga ngầm đường sắt không có trong thiết kế, và khi đã đóng xong cọc móng, đương nhiên sẽ không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm.
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức (thứ 5 từ trái qua) và lãnh đạo huyện Nhơn Trạch thực hiện nghi thức khởi công.

Đồng Nai khởi công 3 dự án kết nối hạ tầng giao thông hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 6/1, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khởi công 3 dự án giao thông với tổng số vốn hơn 2.000 tỷ đồng để kết nối sân bay Long Thành, đường Vành đai 3- Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Phước An. Đồng chí Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đến dự và phát lệnh khởi công.
Khu vực diện tích đất người dân chiếm dụng để trồng khoai mì.

Hoàn trả diện tích đất dự án sân bay Long Thành bị chiếm dụng để trồng khoai mì

Ngày 20/12, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, một số hộ dân chiếm dụng diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) để trồng khoai mì đã bắt đầu hoàn trả mặt bằng cho cơ quan chức năng.
Người dân cày đất để trồng khoai mì phần diện tích dự án sân bay Long Thành.

Gần 100ha đất thuộc dự án sân bay Long Thành bị chiếm dụng để trồng khoai mì

Ngày 9/12, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã giao Công an huyện phối hợp với chính quyền xã Bình Sơn xử lý đối với vụ việc gần 100ha đất thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) bị một số người dân chiếm dụng để trồng khoai mì.
Lực lượng công an khám xét tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành

Ngày 7/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).
Toàn cảnh gói thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Tận dụng tối đa mùa khô, đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành

Hiện nay, ở Đồng Nai cũng như khu vực phía nam bước vào thời điểm mùa khô, thời tiết thuận lợi nên việc thi công trên đại công trường dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) đang được tăng tốc. Để hiểu rõ thêm về tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn ông Dương Quang Diện, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành.
Gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành được khởi công vào ngày 31/8. Đây là hạng mục quan trọng nhất và được xem là “trái tim” của dự án xây dựng sân bay Long Thành.

[Ảnh] Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần lộ diện

Gói thầu thi công xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) là hạng mục quan trọng nhất, được xem là “trái tim” của dự án đang được các nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, sau gần 3 tháng kể từ ngày khởi công, nhà ga hành khách với thiết kế hình hoa sen đã dần lộ diện.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (bên phải) trao đổi với doanh nghiệp.

Thu hút đầu tư khai thác lợi thế quanh sân bay Long Thành

Ngày 23/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và khai thác lợi thế khu vực quanh sân bay Long Thành năm 2023. Hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị, với mong muốn tìm hiểu cơ hội để đầu tư vào Đồng Nai, nơi có nhiều lợi thế, dư địa để phát triển thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 15/11. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành; đề nghị Chính phủ nghiên cứu phương án cụ thể bố trí nguồn vốn cho dự án, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến.
Tiến độ thi công nhiều công trình hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn bị chậm.

Kiến nghị kéo dài thời gian dự án thu hồi đất sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành), ngày 22/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ký Tờ trình kiến nghị Quốc hội xem xét, kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024.