Xã Tân Ân (Cần Đước, Long An) đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã Tân Ân (Cần Đước, Long An) đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân Long An

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã và đang giúp cho người dân vùng nông thôn Long An thụ hưởng lớn. Rõ nét nhất là hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư mở rộng, giá trị hàng nông sản tăng cao theo từng cung đường mới, hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn dưới 1%. Nhà tranh vách lá giờ chỉ còn trong tiềm thức của người dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng nâng cao và gần bằng với thành thị.

Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới của Cần Đước là một huyện nghèo của tỉnh Long An, nằm ngay cửa sông ra biển. Đường, trường, trạm, điện, nước sạch… đều không đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới. Hàng nông sản luôn bị thương lái ép giá do giao thông nông thôn lầy lội, nhỏ hẹp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Đước sau 10 năm chung tay xây dựng nông mới đã phá thế vùng sâu, kéo cuộc sống người dân nông thôn gần bằng với thành thị.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới 16/16 xã và thị trấn Cần Đước đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 5/16 xã đạt chuẩn nông mới nâng cao; thu nhập của người dân trên địa bàn huyện đạt trên 65 triệu đồng/người/năm.

Ông Ngô Văn Khải, ấp 3 xã Tân Ân (Cần Đước, Long An) cho biết, bà con nhân dân xã Tân Ân rất phấn khởi khi được công nhận nông thôn mới nâng cao và đang tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được nâng cấp, mở rộng liên hoàn, phá thế vùng sâu, tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển và trao đổi hàng hóa. Trường, trạm, điện, nước sạch nông thôn… được đầu tư đạt chuẩn quốc gia; toàn dân đều được tham gia bảo hiểm y tế, giảm chi phí trong việc khám, chữa bệnh. Tất cả các tuyến đường nông thôn luôn sáng cả một bầu trời khi màn đêm buông xuống, người dân đi lại rất thuận tiện cũng như đảm bảo an ninh trật tự vùng nông thôn.

Ông Khải cho biết thêm, từ ngày xã Tân Ân được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao thêm. Nhà kiên cố, cao từng được người dân xây dựng càng lúc càng nhiều. Các tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp được thành lập đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân trong việc phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập.

Nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân Long An ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đông Nguyễn Văn Tuyền thăm hỏi bà Nguyễn Thị Đủ, ấp 2, xã Phước Đông việc thụ hưởng con đường liên xã khi được mở rộng từ 3m thành 5m.

Bà Nguyễn Thị Đủ, ấp 2 xã Phước Đông, (Cần Đước, Long An) chia sẻ: Chương trình nông mới đang giúp cho người dân trong ấp hưởng lợi rất lớn. Rõ nét nhất là khi nhà nước vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường nông thôn từ 3 mét lên 5 mét thì việc đi lại thuận lợi, hàng nông sản thu hoạch bán bằng giá với các trục đường chính, dân rất phấn khởi. Đời sống của nhân dân đã tăng lên rõ rệt, nhà tranh, vách là đã được thay thế bằng nhà xây tường, kinh tế nông hộ tăng lên, đời sống của người dân nông thôn giờ gần giống như thành thị.

Nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân Long An ảnh 2

Những cung đường nông thôn liên ấp, liên xã trên địa bàn huyện Cần Đước (Long An) đã được nâng cấp từ 3m mở rộng thành 5m đã giúp hàng nông sản tăng giá trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đông (Cần Đước, Long An) Nguyễn Văn Tuyền cho biết: Phước Đông đang trong lộ trình tiến lên xã nông thôn mới nâng cao. Tất cả các trục đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được mở rộng nâng cấp mặt đường có chiều ngang 5m, nhân dân rất phấn khởi. Đời sống của nhân dân đã được nâng lên theo từng cung đường nông thôn mới. Thu nhập của người dân trong xã đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm.

Cách làm của địa phương là lấy nhân dân làm gốc, trên nền xã đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, góp tiền theo khả năng, công lao động để nâng cấp, mở rộng tất cả các tuyến đường nông thôn liên ấp, liên xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Khi đường nông thôn được mở rộng, xe tải đến tận nhà bà con vận chuyển hàng hóa, giá bán bằng với các trục lộ chính, từ đó nhân dân đồng thuận thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đông (Cần Đước, Long An)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Ân (Cần Đước, Long An) Trần Quốc Mạnh cho biết, Tân An được công nhận nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, từ ngày đó đến nay, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, thu nhập của người dân đang ở mức 65 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo chỉ còn 18 hộ, chiếm 0,7% trên tổng số dân trong toàn xã; trên 85% người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt vệ sinh; giao thông nông thôn liên ấp, liên xã được mở rộng kết nối thông suốt; 19/19 tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã có “ánh đèn kiểu mẫu”… Đây là cơ sở để xã Tân Ân tiến lên xã nông mới kiểu mẫu.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước (Long An) Đào Hữu Tấn cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã và đang giúp cho nông thôn Cần Đước đổi mới từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của từng nông hộ tăng cao, người dân rất phấn khởi từ đó đã góp thêm nhiều ý tưởng, công sức, của cải để chung tay xây dựng nông thôn mới. Cần Đước đang chờ Trung ương thẩm tra kết quả thực hiện để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Xây dựng thành công huyện nông thôn mới đã đáp ứng được niềm tin, mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Đước.

Nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân Long An ảnh 3

Người dân ở xã An Lục Long (huyện Châu Thành, Long) đang hưởng lợi lớn từ những cung đường nông thôn liên ấp từ 3m được mở rộng thành 5m.

Đối với huyện Châu Thành (Long An), sau 5 năm được Trung ương công nhận huyện đạt nông mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục bắt tay xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Kết quả, 13 xã và thị trấn huyện Châu Thành đã đạt chuẩn xã nông mới nâng cao. Hiện tại, Châu Thành đang trong lộ trình hoàn chỉnh hồ sơ để trình Trung ương thẩm định công nhận huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Long An.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An Nguyễn Thanh Truyền cho biết, Long An hiện có 121/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 30 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 4 đơn vị hành chính (Châu Thành, Tân Trụ, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An) đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Cần Đước là đơn vị hành chính thứ 5/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Long An đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm tra công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Châu Thành đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm tra công nhận huyện nông mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Long An.

Mục tiêu của Long An đến cuối năm 2023 sẽ có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn hơn 424 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

back to top