Việc nổ mìn với khối lượng lớn đã tạo ra chấn động làm nứt nhà của người dân. Anh Ngô Văn Ðại, ở thôn Cương Trung A cho biết, ngôi nhà anh mới xây được ba năm, nhưng bây giờ đã bị nhiều vết nứt. Mỗi khi mìn nổ, ngồi trong nhà cứ thấy rùng rùng đến ớn lạnh. Theo Phó Trưởng thôn Cương Trung A Trần Ðức Tịnh, thì trong thôn có hàng chục ngôi nhà xây kiên cố, khang trang bị rạn nứt do chấn động của việc nổ mìn.
Sau tiếng nổ mìn chát chúa vang lên, khói bụi mù mịt bao trùm một vùng rộng lớn gồm ba thôn Cương Trung A, B và C. Hằng ngày, mặc dù có người hay không có người thì nhà cửa của người dân ở đây luôn phải đóng kín, nhưng bụi vẫn bay vào nhà. Bụi đá lắng xuống trên sân, đường đi, giếng nước, vườn cây... của hầu hết các gia đình. Người dân đành phải để vườn hoang. "Không có cây gì sống nổi với loại bụi đá này.
Không chỉ ảnh hưởng đời sống, sản xuất, mà việc nổ mìn khai thác đá ở đây còn ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Bà con đã có nhiều ý kiến phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri và gửi văn bản kiến nghị cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị nổ mìn giảm bớt lượng thuốc nổ, thường xuyên tưới nước trên các tuyến đường... nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Theo thống kê của UBND xã Tiến Hóa, tình trạng ô nhiễm do nổ mìn khai thác đá tại Lèn Bảng và khói bụi từ Nhà máy xi-măng Sông Gianh ảnh hưởng trực tiếp đến 415 hộ với hơn hai nghìn người dân ở các thôn Trung Cương A.
Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ở xã Tiến Hóa, ngày 20-3-2013, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12 - đơn vị đang khai thác đá tại Lèn Bảng. Kiểm tra hiện trường, cho thấy việc ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác đá là có thật. Do vậy, Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Bình yêu cầu Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12 cần tăng cường phun ẩm trên các tuyến đường nội bộ mỏ và bãi bốc xúc đá; chọn thời gian nổ mìn thích hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Ngoài ra khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm, đơn vị phải có trách nhiệm chủ động phối hợp chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ người dân.
Nhân dân ở ba thôn nêu trên đề nghị các cấp chính quyền ở Quảng Bình sớm có biện pháp xử lý dứt điểm việc nổ mìn khai thác đá để bảo đảm đời sống của người dân.