Những ý kiến cổ vũ và phê bình thẳng thắn của bạn đọc

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, phê bình để từng bước nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, xứng đáng với tình cảm, sự tin cậy của đồng chí, đồng bào, đồng nghiệp, của đông đảo bạn đọc, cộng tác viên.

Báo Ðảng là người bạn đồng hành tin cậy

Bạn đọc Nguyễn Tiến Ðạt (Lâm Ðồng): Ðiều nổi bật của Báo Nhân Dân là thông tin cập nhật, có chọn lọc, vừa bảo đảm tính thời sự, vừa định hướng thông tin một cách chính xác, giúp bạn đọc hiểu rõ những biến động thời cuộc cả trong nước cũng như trên thế giới. Báo Ðảng phân bố khá hợp lý các chuyên mục, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài. Trong cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống tham nhũng, lãng phí,  Báo Nhân Dân thể hiện quan điểm kiên quyết, có nhiều bài viết chuyên sâu vạch trần các thủ đoạn của bọn tội phạm, phân tích từng vụ án trọng điểm, từ đó đưa ra giải pháp ngăn chặn, góp phần tích cực bảo vệ Ðảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tuy vậy, theo chúng tôi cần tăng thêm các bài chuyên đề phản ánh đời sống, bản sắc văn hóa và những đổi thay của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Bạn đọc Ðan Tâm (Hà Nội): Trong thời kỳ bùng nổ và cạnh tranh quyết liệt về thông tin báo chí, đặc biệt trước sự tiến công của các thế lực thù địch, Báo  Nhân Dân  luôn giữ vững vị trí là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Ðảng trên mặt trận báo chí. Cùng với sự đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng bài viết, Báo  Nhân Dân  đã có thay đổi lớn về hình thức, nhất là việc báo hằng ngày in bốn mầu. Theo mong muốn của số đông bạn đọc thì trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin, các bài viết chính luận, xã luận, điều tra, phóng sự, nhất là tường thuật, cần cô đọng, gọn, sắc và mang tính thuyết phục cao hơn nữa; các tin, bài viết về lễ tân cần ngắn gọn hơn. Kiên quyết không dùng chữ nước ngoài đã có chữ nước ta.

Bạn đọc Hải Bình (Hải Phòng): Tôi cộng tác với báo khi còn ngồi trên ghế của trường đại học. Hằng ngày, tôi đến thư viện của trường tìm các ấn phẩm của Báo  Nhân Dân để đọc. Bây giờ, sáng nào tôi cũng vào mạng in-tơ-nét truy cập Báo Nhân Dân  điện tử. Chuyên mục mà tôi thích nhất là chuyên mục Thanh niên thứ hai hằng tuần. Ðây là chuyên mục bổ ích cho công tác đoàn - hội - đội hiện nay, có tác dụng giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ. Chuyên mục này định hướng lý tưởng cách mạng, có những bài học thực tế bổ ích, giúp cho các bạn trẻ suy ngẫm và tham khảo. Bên cạnh đó, tôi rất quan tâm chuyên mục "Bàn góp sự đời" của tác giả Nhân Nghĩa trên Nhân Dân cuối tuần. Bài viết trong chuyên mục ngắn gọn mà sâu sắc, làm cho tôi và nhiều người tâm đắc. Những vấn đề thiết thực trong cuộc sống được đưa ra trong từng bài báo với nội dung cô đọng. Ðó thường là đề tài sôi nổi trong những lúc chúng tôi bàn về "nhân tình, thế thái". Nhiều khi, tôi còn phô-tô các bài viết hay để lưu trữ. Gia đình tôi còn là bạn đọc thường xuyên của chuyên mục "Miếng ngon nhớ lâu" trên Nhân Dân hằng tháng. Chuẩn bị nguyên liệu và làm như hướng dẫn của chuyên mục, vậy là gia đình lại có một bữa ăn với những món rất đơn giản, mà lại ngon miệng.

Bạn đọc Nguyễn Tiến Tỏa (Ðác Lắc): 57 năm qua, Báo Nhân Dân  không ngừng cải tiến, đổi mới, tăng các ấn phẩm, phát hành đến tay bạn đọc. Trước đây, phải đến chiều mới được đọc Báo Nhân Dân, còn nay khoảng 10 giờ là Báo Nhân Dân về đến Bưu điện Ea Lê. Báo Nhân Dân luôn giữ vững quan điểm, lập trường, xử lý thông tin chính xác, thận trọng. Những tin, bài trên báo giúp chúng tôi hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi rất thích trang 1 và trang 8. Hai trang này có nhiều thông tin về vấn đề kinh tế, sự kiện chính trị, dư luận xã hội đang diễn ra hằng ngày. Nơi tôi sinh sống, 19 trưởng thôn đều mua ba ấn phẩm của báo: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng. Nhiều trưởng thôn nói: Báo Nhân Dân giúp họ hiểu hơn về công cuộc đổi mới đất nước, có nhiều điều thú vị và đặc biệt là giúp họ điều hành tốt thôn, buôn. Nhiều trưởng thôn còn dùng Báo Nhân Dân để giải thích những thắc mắc của nhân dân. Họ bảo: "Nói có báo và làm theo báo Ðảng".

Bạn đọc Nguyễn Tiến Bình (Hà Tây): Báo Nhân Dân kết hợp chặt với ngành bưu điện, cho nên nhiều nơi sớm có báo trong ngày, trước giờ hành chính buổi sáng. Báo không chạy theo mục đích lợi nhuận, không đăng quảng cáo chiếm nhiều diện tích mặt báo... Hằng tuần, báo có mục "Hộp thư bạn đọc, cộng tác viên" đăng tên, địa chỉ người cộng tác, là nguồn cổ vũ, động viên mọi người cộng tác và đọc báo. Từ lâu, báo có phong bao cỡ to (30 cm x 20 cm), giấy trắng, dày, chữ in và viết tay đều sạch sẽ, trang trọng để gửi báo biếu tới cộng tác viên. Những tờ báo biếu đều đóng dấu chữ "Kính biếu" phía trên đầu trang 1. Việc gửi báo biếu và trả tiền nhuận bút tới cộng tác viên cũng sớm.

Bạn đọc Nguyễn Văn Ðạt (Phú Thọ): Báo Nhân Dân có chuyên mục "Ý kiến bạn đọc". Với chuyên mục này, người dân có "đất" để phản ánh những vấn đề mà họ quan tâm với mục đích "nhờ" báo chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết những vụ việc mà họ tận mắt chứng kiến. Những ý kiến báo đăng còn giúp các cơ quan có liên quan tìm hiểu và giải quyết theo thẩm quyền của mình. Chuyên mục này thể hiện sự dân chủ và được bạn đọc hoan nghênh. Bản thân tôi đã phản ánh và được đăng nhiều ý kiến, đều đã được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Nguồn thông tin chính thống

Bạn đọc Bùi Tiến Dũng (Ðại học Quốc gia Hà Nội): Chúng ta đang ở trong thời kỳ bùng nổ thông tin; chưa bao giờ thông tin lại nhiều và phong phú, đa dạng như hiện nay. Trong "rừng" thông tin đó, mỗi khi "nao núng", tôi lại tìm tới www.nhandan.com.vn. Vì đây là nguồn thông tin chính thống, tin cậy; một sự bảo đảm tuyệt vời cho công việc làm báo cũng như nghiên cứu, giảng dạy báo chí của mình. Ðiều nổi bật nhất ở Nhân Dân điện tử là sự kết hợp hài hòa giữa yêu cầu của một tờ báo Ðảng, vốn rất chuẩn mực, chính trị, với yêu cầu nhanh nhạy của một cơ quan cung cấp thông tin, vừa đáp ứng yêu cầu tuyên truyền chính trị, vừa là diễn đàn của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về hình thức, Nhân Dân điện tử có kết cấu chặt chẽ, rõ ràng và dễ nhìn. Các chuyên mục được tổ chức khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng khi tiếp nhận, tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cơ bản, theo tôi, Nhân Dân điện tử còn một số hạn chế sau:

Về tính tương tác : Ðây là điểm hạn chế dễ nhận biết nhất của Nhân Dân điện tử. Ngoại trừ chuyên mục "Hộp thư bạn đọc" được đặt ở một vị trí khiêm tốn, báo không có một hình thức tương tác nào khác với công chúng, trong khi loại hình báo điện tử cho phép tòa soạn thực hiện tương tác một cách hiệu quả và chính xác. Các hình thức đó có thể là Diễn đàn trực tuyến (mục này báo đã có, tuy nhiên lại chưa được thực hiện đúng theo tính chất của nó): Phỏng vấn, giao lưu trực tuyến; bầu chọn qua mạng (Voting); bạn đọc có thể bình luận, nhận xét ngay sau mỗi bài báo...

Về tính đa phương tiện : Ngoại trừ một số video clip, Nhân Dân điện tử chưa khai thác nhiều các phương tiện như âm thanh, hình ảnh trong việc chuyển tải thông tin. Ngoài ra, Nhân Dân điện tử "bỏ quên" một đặc trưng của báo điện tử là các siêu liên kết (hyperlink).

Về sự tiện lợi cho công chúng : Tốc độ download chưa cao, các thông tin chỉ dẫn, giải trí chưa nhiều (hiện mới chỉ có tỷ giá, chương trình truyền hình, dự báo thời tiết..., chưa có thông tin về các hoạt động vui chơi, giải trí, giá cả thị trường, giờ tàu, giá vé tàu...). Giao diện thiết kế chưa thật sự xuất phát từ thói quen đọc báo trực tuyến của công chúng (diện tích dành cho măng-sét, thông tin về tòa soạn quá lớn; phần tìm kiếm bố cục phức tạp một cách không cần thiết... khiến màn hình cơ sở không thực hiện được chức năng thông tin một cách hữu hiệu).

Về ngôn ngữ : Có cảm giác Nhân Dân điện tử vẫn trung thành với ngôn ngữ của báo in: Nhiều bài dài, khổ dài, mở bài không rõ và chưa hấp dẫn.

Tóm lại, về cơ bản, Nhân Dân điện tử là nguồn thông tin tốt, đặc biệt đối với công chúng là những người Việt Nam ở nước ngoài và những người tác nghiệp trong lĩnh vực báo chí; trở thành tờ báo mà người trẻ tuổi như chúng tôi tìm đọc.

Bạn Dương Ðức Thịnh (lao động tại Malaysia): Trước đây, tôi là bạn đọc thường xuyên của Báo Nhân Dân  hằng ngày và từng tham gia cộng tác cho mục "Ý kiến bạn đọc". Giờ làm việc ở xa quê hương, tôi chỉ có điều kiện đọc Báo Nhân Dân điện tử và gửi ý kiến của mình qua thư điện tử, tuy vậy, các ý kiến của tôi gửi qua e-mail ít được sử dụng trên tờ báo hằng ngày. Tôi nhận thấy thư điện tử của bạn đọc đóng góp cho tờ Nhân Dân hằng ngày dường như chưa được quan tâm đúng mức. In-tơ-nét hiện nay là một kênh thông tin nhanh nhạy, phổ biến, tiện lợi đối với những người xa nhà như tôi. Mong báo khai thác tốt hơn nguồn thông tin bạn đọc gửi qua thư điện tử.

Bạn đọc hằng ngày với báo Đảng
tại Trung tâm phát hành báo chí phố Tràng Tiền, Hà Nội.

Các ấn phẩm của báo cần có thêm nhiều bài viết về thanh niên

Bạn đọc Ðỗ Văn Viện (Nam Ðịnh): Nhân Dân hằng tháng là tờ báo gia đình tôi đặt mua thường kỳ. Báo có nhiều thông tin, bình luận về những sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng trong nước và quốc tế. Ðặc biệt, báo có rất nhiều bài viết về Bác Hồ mà chúng tôi xem xong, thấy được tấm gương của Bác thật là vĩ đại.

Bạn đọc Phạm Thị An (Ðồng Tháp): Nhân Dân hằng tháng từ lâu là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với gia đình tôi. Mọi người từ ông bà, cha mẹ đến các con cháu truyền tay nhau đọc tờ báo này. Mỗi người thích một chuyên mục, một thể loại. Tôi mê nhất là trang thơ, truyện ngắn và chuyên mục "Hương vị quê nhà". Nhiều người cao tuổi trong khu dân cư nơi tôi sinh sống cũng đặt báo Nhân Dân hằng tháng đều đặn. Tôi mong Nhân Dân hằng tháng in giấy trắng hơn để tăng sức hấp dẫn của ảnh và tăng trang để đăng tải nhiều thông tin hơn nữa, đáp ứng sự mong mỏi của người dân quê hương tôi.

Bạn đọc Trần Thanh Tùng (Thanh Hóa): Ngoài việc học tập, học sinh nơi làng quê xa xôi, hẻo lánh như chúng cháu ít đi đâu, nên những tờ Báo Nhân Dân vẫn là một trong những kênh thông tin của chúng cháu. Hằng tháng, cháu vẫn dành dụm số tiền ăn sáng của mình để mua Báo Nhân Dân tìm hiểu thêm những sự kiện đã xảy ra trong nước và quốc tế. Ngoài ra, cháu mong muốn Báo Nhân Dân, nhất là Nhân Dân hằng tháng, có thêm những trang viết về thanh niên, về những tấm gương vượt khó, vươn lên học giỏi, lao động cần cù và sáng tạo. Ðó là những tấm gương để các bạn trẻ nông thôn học tập và noi theo.

Bạn Lê Ý Yên (Ðại học Quốc gia Hà Nội): Tờ Nhân Dân hằng tháng hiện vẫn giữ được lối viết nghiêm túc, không sa vào giật gân câu khách. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của tôi, báo vẫn chưa thật sự gần gũi đời sống; còn để trống nhiều mảng quan trọng như chứng khoán, công nghệ thông tin... Rất mong quý báo khắc phục để Báo Nhân Dân hằng tháng có sự phản ánh toàn diện hơn.

Bạn Huỳnh Quốc (Bộ Công an): Báo Nhân Dân cuối tuần có nhiều bài dụng công, sức khái quát cao khi viết về đề tài an ninh, trật tự. Nhưng mong báo có thêm các bài phóng sự viết về những con người thầm lặng, chiến công thầm lặng của các chiến sĩ công an trên các mặt trận nóng bỏng: Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; những kinh nghiệm trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; sự hy sinh, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hải quân ở biên giới, hải đảo... Báo cũng nên có những bài giới thiệu, nghiên cứu sâu về các đơn vị mới, lĩnh vực mới trong lực lượng Công an nhân dân, như: Cơ quan chống tham nhũng, Cảnh sát bảo vệ môi trường, Cảnh sát biển...

Bạn đọc Ðặng Bá Tiến (Ðác Lắc): Mong muốn Nhân Dân cuối tuần bám sát hơn nữa những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội. Gần đây, chuyên mục "Chuyện quản lý" nêu lên nhiều vấn đề đã và đang xảy ra. Chuyên mục này đã có một số nhận định sắc sảo, góp ý thiết thực về quản lý kinh tế. Các chuyên đề trên báo có nhiều cải tiến, nhưng một số chuyên đề còn "nặng", tuy có nhiều tư liệu quý, nhưng nên có cách thể hiện ngắn gọn, dễ đọc hơn.

Bạn đọc Ðặng Huỳnh Lộc (TP Hồ Chí Minh): Báo Nhân Dân cuối tuần gây được ấn tượng tốt với nhiều người về trang văn học, nghệ thuật, có nhiều truyện ngắn, bút ký hấp dẫn. Trang thơ chọn bài tốt, nhiều bài thơ hay, tiêu biểu cho các tác giả ở các vùng, miền đất nước, các lứa tuổi. Tôi mong báo có thể chọn lọc, đăng một số truyện ngắn nước ngoài, thơ nước ngoài trên tờ Nhân Dân cuối tuần.

Cần chính xác, tiện lợi và phát hành báo kịp thời

Bạn đọc Hoàng Thanh Ðạm (Hà Nội): Ðọc Báo Nhân Dân cuối tuần số 701, thứ hai, 28-5-2007, tôi thấy có in sai một chữ ở dưới bức ảnh trang 14: Chữ tên danh nhân Hồ Học Lãm bị in nhầm là Hồ Ngọc Lãm. Tôi là tác giả tác phẩm "Chí sĩ Hồ Học Lãm - cuộc đời và nhân cách", xuất bản năm 2005. Có lẽ cái sai này có từ phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Các đồng chí nên thông báo cho địa phương trong đó sửa lại tên đường phố Hồ Ngọc Lãm thành Hồ Học Lãm.

Bạn đọc Nguyễn Văn Dần (Bắc Ninh): Chúng tôi là những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, được Ðảng, Nhà nước cấp cho Báo Nhân Dân. Chúng tôi xin góp ý như sau: Về phần báo viết thì hay, kịp thời, rõ ràng, ảnh in bốn mầu rất bắt mắt. Chúng tôi thích đọc tin, bài thời sự trong nước, ngoài nước và theo dõi tình hình mọi mặt. Nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Ðảng, Nhà nước. Các cụ thích đọc tin về chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, những bài về chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, về tình hình tệ nạn xã hội, lấn chiếm đất đai, tai nạn giao thông... Chúng tôi góp ý với báo Ðảng như sau: Trước hết, báo đăng nhiều bài còn quá dài, thường xuyên phải xem tiếp, các cụ già rất ngại. Một số bài viết còn hay kể lể thành tích. Với những bài đó, chúng tôi chỉ đọc đề mục và xem ảnh thôi. Bài viết nên cô đọng lại. Ðối với tên nước, tên người hay tên thuốc tân dược của nước ngoài nên phiên âm ra tiếng Việt.

Bạn đọc Nguyễn Tiến Toàn (Hà Nội): Việc đưa báo đến người đọc, thời gian gần đây tôi thấy báo chủ nhật để đến thứ hai đưa luôn hai tờ. Báo thứ sáu để đến thứ bảy đưa luôn hai tờ. Nhưng thứ bảy vừa qua tôi chỉ nhận được một tờ, vậy là thiếu tờ thứ sáu. Ðề nghị báo làm việc với ngành bưu điện để khắc phục hiện tượng kể trên.

Những yêu cầu, kiến nghị khác

Bạn đọc Nguyễn Cảnh (Hà Tây): Ðể góp phần làm cho Báo Nhân Dân ngày càng có nhiều thông tin phong phú, mới, đúng, hay, đẹp, đề nghị báo: Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng Ðảng sao cho xứng với vai trò của Ðảng là hạt nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ðể cho mọi người ai nấy đều thấy rõ, chỉ có Ðảng Cộng sản Việt Nam mới lãnh đạo được cách mạng Việt Nam thành công. Tuyên truyền nhiều về các mô hình, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hoạt động của các địa phương, cơ sở. Tiếp tục cải tiến, đổi mới mạnh hơn về tin lễ tân, sao cho thật ngắn gọn. Chỉ nên đưa ngắn gọn những tin lễ tân thật quan trọng về đối nội, đối ngoại. Các gương làm giàu rất được bạn đọc quan tâm, nhưng cần chỉ ra thật cụ thể phương pháp làm giàu chính đáng, người nghèo làm như thế nào để giàu được. Có nhiều bài viết hơn nữa về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là về các mô hình làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo, về chính sách, pháp luật và những vấn đề gắn bó thiết thực với cuộc sống, việc làm của người nông dân. Ðăng nhiều hơn các thông tin về bóng đá, thể thao, vì đây là vấn đề đông đảo bạn đọc ưa thích. Ðăng tải nhiều hơn các thông tin về các tác giả, tác phẩm văn học nổi tiếng.

Bạn đọc Phạm Văn Nghị (Hà Nội): Báo Nhân Dân kiên trì giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo Ðảng, trước chỉ có một tờ báo ra hằng ngày, nay có thêm Báo Nhân Dân điện tử, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng. Mong các đồng chí tăng cường cải tiến tờ báo hơn nữa để làm tròn trách nhiệm là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Ðảng trên mặt trận báo chí. Chúng tôi rất thích những chuyên mục của báo: Người tốt, việc tốt, Qua thư bạn đọc, Ý kiến bạn đọc, Giáo dục, Kinh tế, Văn hóa - Văn nghệ... Qua những chuyên mục này, bạn đọc thấy rõ những người tốt, việc tốt, ý kiến của nhân dân, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, văn nghệ của nước ta và các nước khác. Chúng tôi đề nghị Báo Nhân Dân có những phóng sự nhiều kỳ về chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, chống hàng giả, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông... Ðồng thời, có những bài bình luận sắc sảo về các vấn đề quốc tế, trong nước và sử dụng nhiều hơn nữa bài của các cộng tác viên, bạn đọc.

Bạn đọc Ngô Tài Vọng (Lâm Ðồng): Ðể tờ báo của Ðảng góp phần tích cực vào sự thành công của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tôi đề nghị Bộ Biên tập tăng nhiều hơn nữa bài viết ở chuyên mục lớn này, kịp thời thông tin, động viên, tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân một cách cụ thể, thiết thực. Phát hiện và nêu lên trên báo Ðảng những điển hình cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bạn đọc Bành Quang Tùng (Bình Ðịnh): Báo Nhân Dân thường xuyên đăng tin về "Những đổi mới về thi đại học, cao đẳng, đổi mới cách dạy và học". Tôi và nhiều người rất hoan nghênh. Do vậy, tôi kiến nghị báo nên có mục "Mùa thi", hoặc "Học và Thi"... Như vậy sẽ thêm được một đầu mối thông tin đến với học sinh và phụ huynh.

Bạn đọc Nguyễn Lê Thanh (Ðà Nẵng): Các ấn phẩm Báo Nhân Dân đã từng bước đổi mới, nội dung đa dạng,  phong phú, thông tin kịp thời hơn phục vụ mọi tầng lớp nhân dân. Với bạn đọc nói chung, cộng tác viên nói riêng, Báo Nhân Dân là diễn đàn để mỗi bạn đọc, cộng tác viên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tôi đề nghị, hằng năm báo nên tổ chức họp mặt cộng tác viên một hoặc hai lần vào những ngày kỷ niệm lớn của báo, như ngày 11-3 và 21-6, để cộng tác viên có điều kiện gặp mặt, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm viết với nhau. Cơ quan thường trực nơi nào thì tổ chức họp mặt nơi đó. Báo nên mở những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, bồi dưỡng nghề viết cho cộng tác viên, để cộng tác viên yên tâm hơn khi cộng tác với báo. Ngoài ra, báo nên tập hợp những bài viết và ảnh chuyên mục "Người tốt, việc tốt" đã đăng trên Báo Nhân Dân hằng ngày để in thành sách.

Có thể bạn quan tâm