Nhức nhối tiếng còi !

Ðôi khi đang chạy xe gắn máy trên đường, bạn phải giật bắn người vì tiếng còi xé tai phía sau. Hiện nay, theo thống kê của các cơ quan chức năng, tiếng ồn, đặc biệt là tiếng còi xe do xe cộ phát ra ngày càng lớn khiến nhiều người lâm vào cảnh mất ngủ, nghễnh ngãng và lo âu.

Hiện nay nhiều thành phố, thị xã, thị trấn đã và đang phát triển loại còi có âm thanh đặc biệt làm cho nhiều người hốt hoảng vì tiếng còi xe giật giọng, người đi xe loạng choạng tay lái và có thể ngã xe.

Còi là bộ phận quan trọng của xe động cơ, nhưng nhiều người hiện nay đã lạm dụng tiếng còi để giành đường, phóng nhanh vượt ẩu. Nhiều thanh niên đua nhau dùng còi để làm cho người đi đường phải giật mình, sợ sệt... để làm "trò chơi" thích thú.

Từ xưa tới nay còi xe cơ giới cũng đã được phân thành hai loại: còi điện và còi hơi. Bình thường đi trên đường người ta chỉ sử dụng còi điện với âm thanh phát ra đồng giọng, êm dịu để báo cho người và các loại xe trên đường biết là có xe cơ giới, còn còi hơi chỉ dùng trong những trường hợp thật sự đặc biệt để giải tán một đám đông tụ tập trên đường hay qua các khu vực có cháy, nổ... tuyệt đối không dùng còi hơi qua các khu vực dân cư đông đúc, trong thành phố, gần bệnh viện, trường học...

Riêng các loại còi đặc biệt chỉ dùng cho xe chữa cháy, xe cứu thương, xe công an nhân dân, xe quân sự khi làm nhiệm vụ khẩn cấp thì mới được dùng còi âm thanh đặc biệt.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Việc Sức khỏe tâm thần quốc gia, tiếng ồn đô thị chính là một sang chấn (stress) gây ra các hội chứng hay gặp như đau đầu, mất ngủ, cáu gắt. Những đối tượng nhạy cảm với tiếng ồn nhất là người già, trẻ em và người lao động trí óc. Sức chịu đựng của cơ thể không chịu đựng được tiếng ồn sẽ dẫn đến suy nhược, đau đầu.

Ðối mặt thường xuyên với tiếng ồn sẽ mất ngủ, đau đầu triền miên, cơ thể suy nhược nặng, thần kinh dễ bị kích thích, luôn trong trạng thái lo âu, trầm cảm... Tất cả triệu chứng này sẽ tích lũy dần gây nên những biến đổi về mặt cảm xúc, dễ tức giận, căng thẳng, gây rối loạn huyết áp và các bệnh như viêm đại tràng mãn tính, bệnh hô hấp, đau đầu, đánh trống ngực liên hồi...

Hiện nay, mặc dù các tuyến đường chính trong nội thành Hà Nội đã cấm xe tải nhưng xe buýt vẫn được đi lại và dùng còi hơi thoải mái !

Âm thanh của còi hơi luôn làm người đi xe máy phải giật mình và phải tấp xe thật nhanh vào lề đường. Có người bị kích động mạnh do còi hơi, quát ầm lên tại chỗ, ấy chính là biểu hiện của rối loạn tâm thần. Chưa kể nạn kẹt xe với tiếng động cơ các loại, tiếng còi xe cộng gộp tại một thời điểm gây nên những ức chế tâm thần cho người tham gia giao thông, khiến số người bị stress ở các đô thị lớn luôn gia tăng.

Thực tế hiện nay, có nhiều tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân chính là do tiếng còi xe, nhưng khi lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý thì không ai có thể kết luận được điều này vì tiếng còi phát ra không để lại dấu vết gì cả. Người tham gia giao thông bất ngờ nghe phải những tiếng ồn quá lớn sẽ giật mình và lúng túng trong xử lý tình huống và gây ra tai nạn.

Vậy mà số người dùng còi hơi, còi đặc biệt ngày càng nhiều, rất nhiều chiếc xe máy, mô tô được trang bị còi đặc biệt, kéo còi inh ỏi, loạn xị trong khu đông dân cư... vi phạm vào điều 22 Luật Bảo vệ môi trường: "Tổ chức, cá nhân có phương tiện giao thông đường thủy, đường không, đường bộ, đường sắt phải tuân theo các tiêu chuẩn môi trường và phải chịu sự giám sát kiểm tra định kỳ về việc bảo đảm tiêu chuẩn môi trường..." vậy mà ngày nay số người vi phạm các luật lệ như vậy không phải ít nhưng không bị ai khiển trách, xử lý?

Có thể bạn quan tâm