Nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép nhưng chậm bị xử lý

Thời gian qua, tại các thành phố lớn trên cả nước, vẫn xảy ra tình trạng nhiều gia đình xây dựng nhà không phép, sai phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Bạn đọc nêu cụ thể một số công trình vi phạm đã được các cơ quan chức năng lập kế hoạch cưỡng chế nhưng vẫn tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.

Một công trình xây dựng sai phép ở Hà Nội đã bị xử lý nghiêm. (Ảnh: Internet)
Một công trình xây dựng sai phép ở Hà Nội đã bị xử lý nghiêm. (Ảnh: Internet)

Bạn đọc Thành Ðạt (Hà Nội): Theo giấy phép được cấp ngày 16-5-2012 thì công trình tại nhà số 46E, ngõ 256 Ðê La Thành, phường Thổ Quan (Ðống Ða, Hà Nội) được xây dựng năm tầng. Tuy nhiên trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng sai với Giấy phép xây dựng về mật độ; diện tích xây dựng vượt quá diện tích được cấp khoảng 150 m2. Ngày 4-9-2012, UBND quận Ðống Ða ban hành Quyết định số 4401 về việc cưỡng chế, phá dỡ phần công trình vi phạm xây dựng sai phép nói trên và ngày 21-11-2012, UBND phường Thổ Quan đã tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư công trình vi phạm mới phá dỡ khoảng được 40/150 m2 diện tích phải phá dỡ và tiếp tục hoàn thiện công trình trước sự làm ngơ của các cấp chính quyền.

Ngoài công trình vi phạm nêu trên, thì công trình xây dựng ở số 7, ngõ 35, phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) của gia đình bà Nguyễn Thị Nhã cũng trong hoàn cảnh tương tự. Theo Giấy phép xây dựng được cấp ngày 11-3-2011, thì gia đình bà Nhã được xây dựng nhà ở ba tầng, mỗi tầng rộng 16 m2. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, gia đình bà Nhã đã đổ cột bê-tông, xây tường lấn chiếm sân chơi chung (ngoài diện tích được cấp phép). Khi phát hiện gia đình bà Nhã xây dựng sai phép, ngày 9-4-2011, UBND phường Hàng Bồ phối hợp Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm kiểm tra, lập biên bản yêu cầu gia đình bà Nhã phải nghiêm túc tháo dỡ phần xây dựng sai phép, không phép. Sau khi xử lý xong những sai phạm thì gia đình bà Nhã mới được tiếp tục xây dựng. Nhưng đến nay, công trình vi phạm nêu trên chẳng những không bị phá dỡ trả lại nguyên trạng, mà còn được hoàn thiện trước sự bất lực của chính quyền.

Bạn đọc Thu Hương (Thừa Thiên - Huế): Qua khảo sát hầu hết ở các phường trên địa bàn TP Huế đều xảy ra tình trạng xây dựng không có giấy phép, sai giấy phép... Theo thống kê trong năm 2012, Ðội Quản lý đô thị TP Huế đã kiểm tra 1.303 trường hợp xây dựng nhà ở. Trong đó, có 104 trường hợp xây dựng sai giấy phép, sai thiết kế và 371 trường hợp không có giấy phép xây dựng. Ðội Quản lý đô thị TP Huế đã cưỡng chế, tháo dỡ nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, nhiều vụ vẫn còn vướng mắc, các ngành chức năng vẫn chưa thể tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình được như: Hộ gia đình ông Lê Cư xây dựng nhà sai giấy phép tại nhà số 67 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội; công trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Thanh ở số 4/20 Ngô Gia Tự, phường Vĩnh Ninh.

Bạn đọc Duy Thanh (TP Hồ Chí Minh): Thời gian qua, UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều công trình xây dựng sai phép. UBND quận đã tiến hành xử phạt và yêu cầu các chủ đầu tư tháo dỡ phần công trình vi phạm. Nhưng đến nay, các công trình trên mới chỉ tháo dỡ xong một phần để đối phó, còn nhiều chi tiết sai phạm khác thì chưa tháo dỡ. Cụ thể: Hai công trình vi phạm tại 20-22 và 24 đường Thái Văn Lung xây tường bịt ban công, không chừa khoảng lùi ở tầng một; công trình nhà số 19-21 phố Ðông Du xây dựng sai phép vào tháng 2-2012, vì chủ đầu tư đã cơi nới sân thượng của tòa nhà thành một tầng nên bị buộc phải tháo dỡ. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chỉ mới tháo dỡ được 80% phần công trình vi phạm.

Kiến nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng có biện pháp  xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, bảo đảm trật tự kỷ cương và văn minh đô thị.

Có thể bạn quan tâm