Cầu Bãi Cháy đã được khánh thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 12-2006. Nhân dân Quảng Ninh cũng như người dân trong cả nước đều rất vui mừng vì có cây cầu mới, đẹp, hiện đại, nằm giữa quốc lộ 18, nối eo biển Cửa Lục, chấm dứt cảnh chờ đợi qua phà. Cây cầu góp phần thúc đẩy kinh tế của Quảng Ninh cũng như của cả vùng Ðông - Bắc phát triển nhanh hơn, nhất là ngành du lịch.
Nhưng bên cạnh niềm vui lớn, là nỗi lo về tai nạn giao thông, bởi vì xe và người muốn qua cầu đều dồn về ngã tư Loong Toòng. Bình thường ngã tư này đã rất chật, có lúc ùn tắc, xe, người va quệt thường xuyên xảy ra. Bây giờ, xe ô-tô hai chiều lên, xuống 4.000-5.000 chiếc/ngày, chưa kể hàng nghìn xe máy, xe đạp từ Cao Thắng, Hà Cầm cắt ngang đường cầu để vào thành phố, ngã tư càng chật chội, bức bách. Ai đã một lần đi qua nơi này cũng đều rất lo lắng về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cách ngã tư khoảng 200m về phía đầu cầu, lại có một ngã ba cắt ngang đường lên, xuống cầu để vào, ra phường Yết Kiêu. Ở ngã ba này, cũng rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Trong khi đó, cả ngã ba và ngã tư đều chưa đặt đèn tín hiệu giao thông. Xe ô-tô, xe máy và người đi chợ Hạ Long 2 vẫn chen lấn qua ngã tư, ngã ba này.
Ðể bảo đảm trật tự, an toàn cho người và các loại phương tiện giao thông qua lại cầu, rất mong ngành giao thông vận tải và chính quyền TP Hạ Long quan tâm giải quyết tình hình nói trên.
HÀ ANH
(Quảng Ninh)