Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa và tiền cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch nước trao quà Tết tặng hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và công nhân lao động tỉnh Long An

Ngày 26/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và chúc tết các hộ gia đình nghèo. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và tặng quà tết người dân nghèo ở Tây Ninh

Ngày 22/1, tại Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến thăm, tặng quà và chúc Tết các hộ gia đình nghèo, đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng tham dự.
Bàn giao nhà "Ðại đoàn kết" cho bà Lê Thị Phấn (Khu vực 3, Phường 4, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang).

Giúp người nghèo an cư đón Tết

Không khí chuẩn bị đón mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024 đã rộn ràng khắp miền Tây Nam Bộ. Dịp này, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng những căn nhà "Ðại đoàn kết" giúp ngày đón xuân càng thêm ý nghĩa. Khi đã an cư, người dân sẽ dồn sức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Sóc Trăng nâng định mức quà Tết cho người có công, người nghèo

Ngày 16/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định nâng định mức quà Tết Nguyên đán 2024 cho người có công với cách mạng, bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú, đoàn viên Công đoàn và viên chức nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi... từ 20-70% tùy theo đối tượng.
Toàn cảnh hội nghị.

Tích cực phối hợp chăm lo người nghèo, người yếu thế trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp năm 2023 chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Tới dự, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Các bác sĩ phẩu thuật mắt cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bù Đăng.

89 người nghèo được phẫu thuật mắt miễn phí

NDO- Hơn 89 người lớn tuổi, trong đó phần đông là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vừa được mổ mắt miễm phí. Đây là một trong những hoạt động do Tổ chức Phòng chống mù lòa Châu Á – APBA phối hợp với các bác sĩ khoa mắt (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước) thực hiện tại huyện tiếp giáp khu vực Tây Nguyên của tỉnh Bình Phước.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Sóc Trăng họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; một số sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.
Người dân phấn khởi khi nhận những món quà ý nghĩa, thiết thực.

Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

NDO- Ngày 11/10, tại huyện Bù Đăng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Bộ Chỉ huy quân sự và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương thăm, tặng 500 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã : Thống Nhất và Phước Sơn.
Ngoài việc đóng góp lớn vào ngân sách, công ty còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu vượt lên nhiều khó khăn, đóng góp lớn vào ngân sách

Trong bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam còn chịu nhiều tác động khó khăn từ đại dịch Covid-19, những năm qua Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty XSKT Bạc Liêu) vẫn liên tục hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu đóng góp ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho các địa phương.

Gần 25 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Hà Nội đang cần sự hỗ trợ

Thành phố Hà Nội hiện còn 2.134 hộ nghèo, 22.263 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô vận động ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2023.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên và huyện Ðiện Biên Ðông dự lễ khởi công làm nhà cho người nghèo.

Giúp đồng bào vùng cao biên giới Tây Bắc xóa nhà tạm

Nhiều hộ dân tại các bản, xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới của ba tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Ðiện Biên vẫn phải ở trong những căn nhà dột nát. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động hiệu quả các nguồn lực để từng bước triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
Khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 868 đối tượng chính sách

Khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 868 đối tượng chính sách

Ngày 26 và 27/7, đoàn bác sĩ cựu chiến binh quân y, công an, phòng khám đa khoa Hòa Bình và Trường đại học Hòa Bình tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, người có công, người nghèo tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Nhân viên y tế tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại Argentina, ngày 6/1/2022. (Ảnh: Reuters)

UNDP: Các cuộc khủng hoảng trong 3 năm qua đẩy 165 triệu người vào diện nghèo

Đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy 165 triệu người trên thế giới vào diện nghèo tính từ năm 2020. Đây là kết quả báo cáo mới được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố cùng lời kêu gọi giãn nợ cho các nước đang phát triển.
Khám mắt cho các đối tượng chính sách trên địa bàn quận Tân Phú.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách

Chiều 12/7, Ủy ban nhân dân quận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú, Quận đoàn, Công ty cổ phần Bệnh viện mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự tổ chức Lễ ra mắt Chương trình khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, người mù và người dân bị bệnh về mắt của quận Tân Phú.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân đạo cho người nghèo. (Ảnh: ĐẠT HƯƠNG)

Tiếp nhận ủng hộ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người nghèo

Chiều 7/7, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 600 triệu đồng từ Chùa Ba Vàng để góp thêm nguồn lực hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân đạo cho người nghèo trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hòa thượng Thích Huệ Thông trao tặng quà cho người khiếm thị tại phiên chợ.

Phiên “chợ 0 đồng” hỗ trợ 700 phần quà cho người dân, công nhân lao động khó khăn

Ngày 1/6, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Bình Dương-Tổ đình chùa Hội Khánh, thành phố Thủ Dầu Một, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương phối hợp Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức phiên “chợ 0 đồng” nhằm hỗ trợ hàng hóa cho công nhân, người lao động, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.