Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
"Chiến dịch Quang Trung" - chiến dịch đặc biệt được triển khai với tinh thần thần tốc nhất, quyết liệt nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu không để người dân nào bị ảnh hưởng bởi bão lũ khu vực miền trung-Tây Nguyên vừa qua không có nhà đón Tết đã hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng hoàn thành vượt tiến độ trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân-dân, là sức mạnh của tình đoàn kết.
Sau hơn một tháng triển khai khẩn trương, xã Avương (thành phố Đà Nẵng) là xã biên giới đầu tiên hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, những ngôi nhà mới còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thắp lên niềm tin và hy vọng cho người dân vùng cao Avương.
Ngày 10/1, tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân có nhà bị sập đổ do bão, lũ.
Sáng 10/1, Quân khu 5 phối hợp tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành, bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho nhân dân bị sập đổ do mưa lũ, qua đó kết thúc chiến dịch trên địa bàn.
Tối 7/1, tại Nhà Văn hóa xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Báo Tuổi trẻ, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và xã Hòa Thịnh tổ chức chương trình "Phở yêu thương" về với bà con vùng “rốn lũ” Hòa Thịnh.
Những ngôi nhà “3 cứng” được xây dựng từ “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành minh chứng cho điểm tựa vững chắc của lòng dân, kết tinh từ tư duy tái thiết chủ động và những giọt mồ hôi thấm đẫm xuyên đêm của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.
Bão số 13 và mưa lũ kéo dài cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Gia Lai. Các thống kê cho thấy mức độ tàn phá vượt xa kịch bản dự báo với tổng thiệt hại ước tính hơn 1.500 tỷ đồng, trải rộng từ hạ tầng giao thông, nông nghiệp đến công nghiệp và thương mại.
Mưa bão, lũ lụt từ lâu đã gắn với đời sống người dân miền trung-Tây Nguyên để lại biết bao mất mát, nhọc nhằn. Trong gian khó ấy, cùng chia sẻ và gánh vác với nhân dân, các lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng đi đầu, đồng hành giúp bà con vượt qua thiên tai.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Ngày 31/12, tại xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa), đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.
Ngày 31/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã công khai thông tin ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Ngày 29/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 10140/UBND-KT nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân các vùng bị thiệt hại có điều kiện ổn định đời sống.
Chung tay chia sẻ với các nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam, Văn phòng Hợp tác phát triển Berlin (Đức) đã quyết định tài trợ kinh phí để cung cấp nước sạch lâu dài cho ít nhất 8.000 học sinh, giáo viên và gia đình bị ảnh hưởng.
Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, những người lính Hải quân đã nhanh chóng có mặt tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để giúp đỡ người dân xây mới, sửa chữa nhà ở sau mưa lũ. Những việc làm cụ thể, thiết thực của họ đã tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong tình hình mới.
Năm 2025, thiên tai diễn biến dồn dập, khốc liệt, vượt nhiều kỷ lục lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi cả nước. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nguồn lực quốc tế được huy động kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã vận động và đồng hành cùng các nhà hảo tâm trao tặng hơn 8.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở địa phương này.
Ngày 18/12, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Cao Thị Muỗi, người dân tộc thiểu số Raglai, trú tại thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn. Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành sau 9 ngày thi công khẩn trương trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”.
Đợt mưa lũ vừa quét qua dải miền trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn. Lượng mưa dồn dập vượt xa các ngưỡng an toàn khiến nước lũ dâng nhanh trên nền đất đã bão hòa, nhiều khu vực chìm trong nước sâu, chỉ trong thời gian ngắn.
Chiều 16/12, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán phối hợp cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra.
Năm 1953, tại Biển Bắc - Hà Lan, một cơn bão mạnh kết hợp với triều cường đã khiến mực nước dâng cao hơn 5,6 mét so với mức trung bình, hơn 400 điểm đê bị phá vỡ, 1.836 người thiệt mạng. Hai câu chuyện, hai quốc gia đồng bằng, nhưng cùng một nỗi lo: biến đổi khí hậu đang biến nước thành mối đe dọa hiện hữu.
Trong hai ngày 8 và 9/12, Quỹ Kiến tạo ước mơ (Dream Maker Foundation - DMF) đã trực tiếp tới thăm và triển khai các hoạt động hỗ trợ, trao tặng trang thiết bị, cải tạo và xây sửa cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua.
Khoản viện trợ sẽ hỗ trợ kịp thời và toàn diện cho các gia đình bị buộc phải sơ tán tạm thời và trẻ em bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, bão và lũ lụt gần đây, ưu tiên hỗ trợ mặt hàng phi lương thực, nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân; tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm các biện pháp bảo vệ thiết yếu.
Đến 5 giờ 36 phút sáng 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở ta-luy tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Cùng thời điểm, các phương tiện đã lưu thông bình thường qua khu vực sạt lở dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng.
Thời gian qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ thượng nguồn, triều cường dâng cao, khiến tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đất sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
Sau vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 6 làm ba người bị vùi lấp, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan ưu tiên cứu nạn, khẩn trương hót dọn đất đá, bảo đảm an toàn giao thông.