Phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3/2023. (Ảnh THÀNH ÐẠT)

Bài 3: Đề cao vai trò nêu gương của người làm báo

Thời gian qua đã và đang xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ sai, sợ trách nhiệm, suy thoái về tư tưởng đạo đức trong đó có cả những người làm báo, gây bức xúc dư luận. Từ thực tế này đòi hỏi việc đề cao vai trò nêu gương của người làm báo cần được xác định như là trách nhiệm, sứ mệnh của "những người viết sử thời đại" trong tình hình hiện nay.
Công nghệ phát triển mang lại cho người làm báo cơ hội sáng tạo không có điểm dừng

Công nghệ phát triển mang lại cho người làm báo cơ hội sáng tạo không có điểm dừng

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi với Tổng Biên tập một số báo điện tử đang đi đầu trong xu hướng "báo chí - công nghệ" về chiến lược phát triển công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nắm bắt và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc.
Đại diện 4 đơn vị tham gia Giải bóng đá Tứ hùng lần 1 năm 2023.

Giải thể thao Người làm báo TP Hồ Chí Minh năm 2023

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/ 2023); chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Chi hội Nhà báo và Đoàn Thanh niên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công đoàn Nhà in Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải bóng đá Tứ hùng lần 1 năm 2023 với chủ đề “Gắn kết cùng phát triển’’.
Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trên địa bàn Đồng Nai

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị cần tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội với cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn, nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo.
Giới thiệu ấn phẩm Báo Yên Bái dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm và đội ngũ người làm báo Yên Bái

Ngày 4/11, tại trung tâm Hội nghị tỉnh, Báo Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xuất bản số đầu tiên (5/11/1962-5/11/2022). Tới dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; các thế hệ lãnh đạo người làm báo tỉnh và 12 báo đảng địa phương khu vực phía bắc.
Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội

Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội

LTS-Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: VOV)

Đề cao sứ mệnh, trách nhiệm, bản lĩnh của người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng (*)

Tối 21/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng.