Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#người có công
Có 319 kết quả
Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh đơn của ông Đinh Văn Tộ, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng, khiếu nại về việc không bảo đảm chế độ chính sách cho quân nhân-cựu chiến binh bị bệnh nghề nghiệp.
Hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tổng kinh phí để tặng quà của Chủ tịch nước dành cho nhóm đối tượng này theo quy định là gần 503 tỷ đồng.
Hai nhóm đối tượng thanh niên xung phong chính thức được tăng trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành, tương đương 1 triệu đồng/tháng. Mức trợ cấp này được áp dụng từ ngày 1/7/2025.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2812/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương. Theo Quyết định, ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ làm Trưởng Ban Quản lý.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngày 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 15/12/2025 về tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, hộ nghèo; hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Trong dòng chảy phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tri ân thiêng liêng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bộ Nội vụ đã có công văn số 1311/BNV-VP về việc hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, trong đó có một số nội dung về chính sách với người có công.
Báo Nhân Dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc, cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo bổ sung quy định cho phép giám định lại khi người phơi nhiễm chất độc hóa học phát sinh thêm bệnh mới thuộc Danh mục 17 bệnh do Bộ Y tế ban hành.
Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ mới cho cán bộ, công chức-viên chức cấp xã về một số lĩnh vực quản lý của cơ quan này trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đó là các lĩnh vực: người có công; việc làm, an toàn lao động; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, nhất là nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi căn nhà là một món quà thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Những năm qua, bằng tâm huyết và trí tuệ, nhiều cá nhân, tổ chức đã chủ động tham gia, đóng góp thiết thực vào công tác tri ân liệt sĩ. Nhiều sáng kiến và đóng góp đã được ghi nhận, nhưng vẫn thiếu cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát huy hết vai trò, tiềm năng.
Dự thảo Nghị định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với hai nhóm thanh niên xung phong đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong lên mức 1 triệu đồng/người/tháng, bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đó, mỗi đối tượng sẽ được tăng thêm 460.000 đồng/người/tháng.
Ngày 26/8, tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Chiều 26/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, nguyên lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).
Chiều 22/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Đổng, sinh năm 1924, thuộc Đảng bộ xã Đông Trạch; trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng ông Phạm Cảnh Tượng, sinh năm 1930, thuộc Đảng bộ xã Nam Ba Đồn.
Thiếu tá Nguyễn Viết Đăng, Trưởng Công an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh là người luôn gương mẫu đi đầu, gắn bó với cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng chí cũng là 1 trong 75 gương điển hình Công an Hà Tĩnh trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giai đoạn 2018-2023.
Ngày 31/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.
Sau gần ba tháng, dự án Hồ sơ Gene 304 đã lựa chọn vinh danh một số video xuất sắc ghi lại câu chuyện cảm động của những cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ. Những câu chuyện giản dị ấy được các bạn trẻ lưu lại, nhằm lan tỏa ký ức hào hùng về những con người đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Tính đến ngày 27/7, công tác hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã hoàn thành.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Học viện Tài chính đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân sâu rộng, từ Thủ đô Hà Nội đến các vùng căn cứ cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và vun đắp giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.
Tối 26/7, hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang cùng người dân Thủ đô đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, Hà Nội), thành kính dâng những nén tâm hương, tri ân những người đã vĩnh viễn ngã xuống vì độc lập, tự do dân tộc.
Ngày 26/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại một số di tích lịch sử ở tỉnh Thái Nguyên.
Sáng 26/7, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Trung ương và địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025).
Sáng 26/7, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 26/7, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức các hoạt động ý nghĩa tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).
Những ngày này, dù phải triển khai nhiều việc quan trọng của chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng các địa phương tại Hà Nội vẫn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho người có công và các gia đình chính sách.