Đặc biệt quan tâm công tác chăm lo người có công
Thông tin từ Thống kê Hà Nội cho biết, trong 9 tháng năm 2026, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công với cách mạng được thành phố đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh thực hiện.
Trong quý III/2026, thành phố đã thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nhân dịp này, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm cũng được phát động. Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội, đồng thời cũng được tổ chức đồng loạt tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nhiều hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách được thực hiện.
Các cơ quan, đoàn thể tại các xã, phường, đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình người có công, xây mới, sửa chữa nhà ở, nâng cấp tiện nghi sinh hoạt góp phần động viên, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, thành phố đã trao tặng 307,6 nghìn suất quà, số tiền gần 331 tỷ đồng. Trong đó, có 113,5 nghìn suất quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với số tiền 34,5 tỷ đồng; 113,8 nghìn suất quà của thành phố với số tiền 267,6 tỷ đồng; 7.582 suất quà cấp xã với số tiền 2,5 tỷ đồng; 72,7 nghìn suất từ vận động xã hội hóa với số tiền 26,4 tỷ đồng.
Đồng thời, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thành phố đã dành tặng 2.913 suất quà người có công với kinh phí hơn 10,8 tỷ đồng.
9 tháng qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, toàn thành phố đã vận động được 48,4 tỷ đồng, vượt 64,4 % Kế hoạch; tu sửa nâng cấp 97 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí 94,7 tỷ đồng; hỗ trợ tu sửa, nâng cấp 115 nhà ở cho người có công với cách mạng, kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng; tặng 1.492 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” với kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng, với mức trung bình tiền tiết kiệm của mỗi sổ là 3 triệu đồng. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhiều cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng chu đáo.
Bên cạnh đó, thành phố hướng dẫn các xã, phường tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, sau gần hai tháng triển khai tích cực, đến ngày 23/9/2026, thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch, thời gian khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468 mộ liệt sĩ, trong đó có 3.672 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 796 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Thành phố đã tổ chức lưu trữ, bảo quản và bàn giao 3.678 mẫu hài cốt liệt sĩ tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình.
Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt này, thành phố đã huy động hơn 3.000 người tham gia các tổ đội lấy mẫu, triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm 15 ngày so kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố, trước ngày 10/10/2026.
Cùng với đó, Công an thành phố và ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn Thủ đô cũng nhanh chóng xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác chuyên trách, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia 38.989 trường hợp. Đến ngày 23/9/2026, đã thu nhận 15.230 mẫu ADN theo danh sách đăng ký.
Gần 2.100 tỷ đồng dành cho công tác ưu đãi người có công
Tính chung 9 tháng năm 2026, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 11,3 nghìn hồ sơ hưởng chế độ người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện chăm sóc tập trung tại các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công cho 14,1 nghìn lượt với tổng kinh phí hơn 85 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí chi cho công tác ưu đãi người có công là 2.097 tỷ đồng, trong đó thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho 74,1 nghìn người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 2.090 tỷ đồng, trong đó chi trả qua tài khoản đạt 99,9%.
Ngoài ra, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cũng triển khai một chiến dịch đặc biệt về việc hỗ trợ thủ tục hành chính phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm.
Kế hoạch tập trung phục vụ thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các tổ xung kích chủ động rà soát, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hỗ trợ kê khai và hoàn thiện hồ sơ.
Để Kế hoạch đạt hiệu quả thực chất, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiến hành chuẩn hóa 15 thủ tục hành chính cốt lõi liên quan trực tiếp đến liệt sĩ và người có công. Đặc biệt Trung tâm đã yêu cầu tái cấu trúc, đơn giản hóa một số thủ tục rườm rà, tạo luồng ưu tiên tuyệt đối cho đối tượng chính sách.
Một số thủ tục trọng tâm gồm: Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"; Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN; Di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng và trợ cấp tuất hằng tháng; Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân; xét tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"...
Để triển khai kế hoạch này, Trung tâm đã thực hiện những giải pháp công nghệ, cụ thể: Tích hợp nền tảng VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối soát thông tin, giúp tối giản tối đa giấy tờ cho thân nhân. Sử dụng máy quét tốc độ cao để lưu trữ 100% tài liệu, chứng cứ thực chứng. Mỗi hình ảnh, kỷ vật được số hóa không chỉ để giải quyết hồ sơ mà còn là cách để bảo tồn ký ức thiêng liêng của dân tộc cho muôn đời sau. Tổng đài 1022 nhánh 7 và 19001009 được thiết lập chuyên biệt để tiếp nhận thông tin từ các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử. Mọi thông tin, kỷ vật tiếp nhận sẽ được chuyển giao liên thông đến Sở Nội vụ hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô để xử lý theo đúng thẩm quyền. Dữ liệu cá nhân của liệt sĩ và thân nhân được bảo vệ tuyệt đối.
Hành trình tri ân được lộ trình hóa trong Kế hoạch theo 4 giai đoạn cụ thể như sau.
Giai đoạn I (tháng 9/2026): Triển khai công tác chuẩn bị tập huấn 100% nhân sự; trang bị máy scan tốc độ cao; thiết lập các quầy ưu tiên tại tất cả các chi nhánh.
Giai đoạn II (từ ngày 1/10- 31/12/2026) là thời gian cao điểm đợt 1: Ra quân rà soát tại cơ sở; phối hợp với ủy ban nhân dân xã/phường lập hồ sơ hỗ trợ tại nhà cho các trường hợp già yếu.
Giai đoạn III (từ ngày 1/1/2027-30/4/2027) là thời gian cao điểm đợt 2: Tập trung đôn đốc xử lý hồ sơ tồn đọng, đặc biệt là các trường hợp giám định ADN và di chuyển hài cốt phức tạp.
Giai đoạn IV (từ ngày 1/5/2027-27/7/2027) là thời điểm hoàn tất và tri ân: Hoàn thành 100% hồ sơ tiếp nhận; tổ chức trao trả kết quả tận nhà; tổng kết và khen thưởng các điển hình xuất sắc.