[Hỏi-Đáp] Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng
Hỏi: Thực hiện thủ tục cấp "Giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng" cần chuẩn bị các giấy tờ gì và có thể thực hiện trực tuyến được không?
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#người có công
Có 441 kết quả
Hỏi: Thực hiện thủ tục cấp "Giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng" cần chuẩn bị các giấy tờ gì và có thể thực hiện trực tuyến được không?
Ngày 15/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật (truyện ngắn, thơ, ca khúc) về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, nhằm lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào.
Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa với người có công. Công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm cũng được quan tâm đặc biệt.
Sau 10 ngày triển khai, thành phố Cần Thơ đã xây mới và sửa chữa 123 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với hơn 15.000 ngày công lao động được huy động.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm chính trị, bổn phận đạo lý và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.
Tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo triển khai việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân sinh sống tại các xã, phường thuộc vùng An toàn khu (ATK) Chợ Đồn và Định Hóa. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối tháng 1/2027 sẽ hoàn thành công việc này, kịp cho người dân đón Tết Nguyên đán trong nhà mới.
Xin giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.
Để kịp thời thể chế hóa và triển khai Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết mới (thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/2/2022).
Nhằm tháo gỡ một số quy định chưa phù hợp trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người có công.
Phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm, các trung tâm lưu trữ quốc gia đã rà soát, thống kê được gần 2.400 hồ sơ, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, các trận đánh, chiến dịch.
Ngày 26/8, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Pháp luật-Chính sách doanh nghiệp (Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam) tổ chức hội thảo “Đưa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vào cuộc sống”.
Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 25/8, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Điện Biên.
Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó tập trung hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, nâng mức trợ cấp, chỉnh trang 100% công trình ghi công liệt sĩ và đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Thành phố Hồ Chí Minh xác định chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là đạo lý, là tình cảm, mệnh lệnh trái tim của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.
Ngày 27/7, tại xã Nhơn Ninh, Tây Ninh, Cục Chính trị Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức bàn giao kinh phí và khởi công xây dựng nhà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa phương.
Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngày 27/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau), Ủy ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức lễ khởi công Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10, thuộc Sư đoàn 4, Quân khu 9.
Sáng 27/7, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt, tri ân và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Mỗi độ tháng Bảy về, cùng cả nước hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” lại được Agribank triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.
Sáng 27/7, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Việc làm-Người có công tỉnh Điện Biên và các quyết định về công tác cán bộ.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu của thành phố Đồng Nai do đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu, đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, phường Long Bình.
Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành cội nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam, hun đúc nên bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của đất nước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), UBND TP Hà Nội triển khai chương trình tặng quà cho người có công với cách mạng, góp phần tri ân, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 10,399 tỷ đồng,
Ngày 26/7, tại Trường trung học cơ sở Châu Khê, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Bắc Ninh và các đơn vị tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà tri ân người có công với cách mạng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2026”.