Tây Ninh quyết tâm thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm

Tuổi trẻ Tây Ninh đang góp sức vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” bằng nhiều việc làm thiết thực, từ tham gia lấy mẫu, số hóa dữ liệu đến phục vụ các lễ đón, truy điệu và an táng liệt sĩ.

Thu nhận mẫu sinh phẩm của người thân liệt sĩ để phân tích, lưu trữ và đối sánh với mẫu hài cốt liệt sĩ.
Thu nhận mẫu sinh phẩm của người thân liệt sĩ để phân tích, lưu trữ và đối sánh với mẫu hài cốt liệt sĩ.

Mỗi việc làm dù thầm lặng đều thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ với tiền nhân.

Chuyện khó quên trong chiến dịch

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hưng Nguyễn Thị Cẩm Huyền, trong quá trình lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phát hiện di vật chứa thông tin cách đây hơn nửa thế kỷ. Đó là di vật phát hiện tại mộ số 552, hàng 17, khu B2, Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng-Tân Hưng; là một mảnh giấy chứa trong lọ thủy tinh. Dù mảnh giấy bị rách, ố màu do thời gian nhưng vẫn đọc được nhiều thông tin quan trọng như: “Tên liệt sĩ: Trần Đức Vượng (hoặc Trần Đức Vương - PV), quê thôn Tân Hồng, xã Tân Lạc (hoặc Tân Lập), huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, hy sinh ngày 14/3/1975”.

Đội K73, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, đây là trường hợp rất đặc biệt vì mảnh giấy còn lưu giữ những thông tin quan trọng. Phía Tây Ninh chuyển toàn bộ thông tin đến tỉnh Bắc Ninh để phối hợp đối chiếu, xác minh.

Qua rà soát, phía tỉnh Bắc Ninh cho biết, các dữ liệu trên mảnh giấy trùng khớp với hồ sơ: “Liệt sĩ Trần Đức Vượng, sinh năm 1954, con ông Trần Đức Đê, quê xã Tân Lập. Tháng 12/1971, Trần Đức Vượng nhập ngũ, là hạ sĩ, lái xe thuộc Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 4”. Tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ huyện Lục Ngạn (cũ), tỉnh Bắc Ninh, cũng có thông tin liệt sĩ Trần Đức Vượng ở số thứ tự 42.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hưng thông tin: Đáng chú ý, tài liệu của phía tỉnh Bắc Ninh cũng cho thấy, cùng ngày hy sinh với liệt sĩ Trần Đức Vượng còn có liệt sĩ Nguyễn Đức Xây, sinh năm 1954, quê huyện Lục Ngạn (cũ), tỉnh Bắc Ninh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ tỉnh Bắc Ninh, xã Vĩnh Hưng rà soát hồ sơ quản lý nghĩa trang và phát hiện tại mộ số 549 có tên liệt sĩ Nguyễn Đức Xây. Một sự trùng hợp hiếm có đầy xúc động khi cả hai liệt sĩ đều hy sinh cùng ngày, họ cùng được tìm thấy trong chiến dịch, đều sẽ được thân nhân đón về cùng một quê hương.

Cũng trong chiến dịch đầy ý nghĩa, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã có Quyết định số 3730/QĐ-SNV về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ và thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với bà Nguyễn Thị Lệ, người được biết đến khi chờ đợi người yêu liệt sĩ 58 năm.

Theo Sở Nội vụ, việc bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ không chỉ bảo đảm chế độ, chính sách đối với thân nhân người có công mà còn là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh thầm lặng của bà trong gần 60 năm qua.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 17/7, toàn tỉnh thực hiện lấy mẫu đối với 12.812/18.591 ngôi mộ liệt sĩ, đạt gần 69% kế hoạch. Trong số này, có 10.222 ngôi mộ đủ điều kiện để lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Góp sức bằng những việc làm thiết thực

Đồng hành cùng chiến dịch, tuổi trẻ Tây Ninh đang góp sức bằng nhiều việc làm thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Lê Xuân Thịnh cho biết: Thanh niên Tây Ninh đã và đang tham gia cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ một cách chu đáo, với lòng biết ơn đối với tiền nhân. Các đoàn viên thanh niên luôn trực 24/24 giờ tại các điểm thu nhận mẫu để hướng dẫn quy trình, hỗ trợ đưa đón người cao tuổi, chăm sóc y tế, thăm hỏi các gia đình liệt sĩ bằng tinh thần xung kích và trách nhiệm.

Thông tin thêm về chiến dịch, Công an tỉnh Tây Ninh thống kê, chỉ trong 7 ngày từ 5 đến 11/7, lực lượng hoàn thành việc thu nhận 5.751 mẫu sinh phẩm ADN. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng công an cùng các cấp, ngành trong việc triển khai chiến dịch, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập...

Để bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra đồng bộ, hiệu quả, Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát số lượng thân nhân liệt sĩ tại từng địa phương, bố trí 20 điểm thu nhận mẫu tại các xã, phường.

Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cán bộ chiến sĩ trẻ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến tận gia đình để thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Toàn bộ quy trình thu nhận được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định, từ xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao cho đơn vị chuyên môn để phân tích, lưu trữ và đối sánh với mẫu hài cốt liệt sĩ.

Cũng trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa này, tỉnh Tây Ninh tổ chức khám bệnh và trợ cấp khó khăn cho 350 người có công và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Tỉnh đang thực hiện xây mới và sửa chữa 288 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí hơn 27,2 tỷ đồng. Việc triển khai bắt đầu trong tháng 7 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh đó, rất nhiều gia đình có công sẽ được vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ bổ sung 3 triệu đồng/hộ/tháng (từ tháng 7 đến hết năm 2026). Mục tiêu của Tây Ninh là đến cuối năm 2026, 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú.

Có thể bạn quan tâm