Nên thiết kế lại các tấm đan đậy nắp cống

Bạn Vũ Đảm đề xuất một kiểu thiết kế tấm đan đậy cống thoát nước giúp tiết kiệm khá nhiều sắt, đồng thời còn tránh được tình trạng thường xuyên hỏng hóc và phải thay mới.

Hiện nay trên nhiều đường, phố, ngõ ngách, người ta thường dùng các tấm bê-tông (thường gọi là tấm đan) để đậy cống thoát nước. Có tới hàng vạn thậm chí hàng chục vạn tấm, và để đặt chúng lên miệng cống cũng như nhấc chúng lên khi nạo vét, các nhà thiết kế thường gắn vào hai đầu tấm đan hai thanh sắt phi 6 hoặc phi 10 có chiều dài khoảng 10-20 cm rồi đánh gập xuống. Chiều dài tổng cộng của hai thanh sắt ước chừng 30 cm, nếu nhân với con số hàng vạn tấm thì lượng sắt phải dùng không phải là nhỏ.

Thế nhưng chúng ta có thể không cần đến những thanh sắt này nếu như thay đổi một chút thiết kế các tấm đan. Thay vì gắn sắt nên để khuyết mỗi đầu tấm đan một vệt dài khoảng 10-20cm, sâu vài cm. Những chỗ lõm của các tấm đan đặt liền kề nhau vừa tạo thành nơi thoát nước, vừa để dùng móc sắt có tay cầm (được uốn vuông góc) lùa xuống nâng tấm đan lên. Còn một cách nữa là để các lỗ hổng ở ngay trong tấm đan, cách đầu tấm đan 15-20 cm, và dùng móc sắt làm theo kiểu mỏ neo để kéo. Dùng móc sắt kiểu này, lực sẽ khỏe hơn cho nên có thể chỉ dùng hai móc sắt là được.

Như vậy, việc thiết kế lại các tấm đan và dùng móc sắt, giúp chúng ta tiết kiệm khá nhiều sắt. Không những thế, còn tránh được tình trạng những thanh sắt bị đánh gập do bị phơi mưa nắng hay bị ô-xy hóa nên gãy, phải thay cả một tấm đan mới. Những thanh sắt gập cũng hay bị cong lên, dễ gây tai nạn cho người đi đường.

Có thể bạn quan tâm