ND - Hiện nay, có rất nhiều loài động vật quý hiếm, hoang dã, và các loài thủy sản, nhuyễn thể, các loài chim... đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt hoặc tuyệt chủng. Các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm cứu các loài động vật này như tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ; xử lý nghiêm các hành vi săn bắt trái phép, vận chuyển, mua bán...
Tuy nhiên, các biện pháp đó đem lại hiệu quả chưa cao, nhiều loại động vật ở rừng, sinh vật, thủy sản nước ngọt, nước lợ, nước mặn... vẫn ngày càng cạn kiệt dần. Nếu như trước đây trên khắp mọi miền quê Việt Nam, đâu đâu cũng có vô số cá, lươn, chạch, chim, cò... chỉ cần ra đồng là có cá, có tôm, thì hiện nay chúng còn lại rất ít, rất khó kiếm do bị đánh bắt cạn kiệt.
Nguyên nhân là do việc đánh bắt có tính chất hủy diệt bằng xung điện, bằng mìn. Ðồng thời, nông dân ngày càng dùng quá nhiều phân hóa học dẫn đến hủy hoại môi trường, làm cho các loài sinh vật không thể sinh sôi, phát triển được. Mặt khác, do số dân ngày càng tăng, khối lượng khai thác, tiêu dùng ngày càng lớn cũng góp phần làm giảm số lượng các loài sinh vật hoang dã.
Ðể ngăn chặn tình trạng khai thác làm cạn kiệt, tuyệt chủng các loài động vật, các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp để bảo vệ, khoanh nuôi, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, đánh bắt trái phép. Bên cạnh đó, biện pháp cấp bách, thiết thực nhất hiện nay là tiến hành nhân giống hàng loạt và thả vào tự nhiên, nhất là các vùng mà ở đó các loại động vật, thủy hải sản đang cạn kiệt, nhằm bảo vệ và giúp chúng tái sinh, duy trì nòi giống, phát triển.
Bởi vì, với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật hiện nay, việc nhân giống, lưu giữ nguồn gien là không khó. Việc nhân giống, thả vào tự nhiên các loài động vật hữu dụng, có ích không những bảo vệ được chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng mà còn góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái.
Bình Minh (Kon Tum)