Nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân được triển khai hiệu quả tại bộ phận “một cửa” của UBND xã Thuận An, thị xã Bình Minh.

Vĩnh Long xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ gốc

Với Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 16/6/2022, Trung ương tiếp tục xác định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tập trung đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Tỉnh ủy Vĩnh Long triển khai đồng bộ các giải pháp, với “chìa khóa” là chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở và đội ngũ cấp ủy viên, gắn xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ghi nhận từ cơ sở cho thấy sự chủ động với cách làm thiết thực, sáng tạo, góp phần củng cố nền tảng, xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại hội nghị.

Cập nhập phương pháp, kỹ thuật hiện đại trong chăm sóc người bệnh

Trong những năm nay, ngành điều dưỡng đã đóng góp công sức quan trọng cùng đội ngũ nhân viên y tế trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên môn cho đội ngũ điều dưỡng rất cần thiết, đặc biệt trong công tác an toàn thực hành chăm sóc người bệnh.
Giờ học vẽ của học sinh điểm trường Háng Đồng C, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. (Ảnh NGỌC TUẤN)

Giải bài toán thiếu giáo viên ở các tỉnh miền núi phía bắc

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên các môn chuyên biệt như: Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, thời gian qua một số trường học tại các tỉnh miền núi phía bắc đã đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính để học; điều động giáo viên dạy tăng tiết ở nhiều trường; cử giáo viên đi học văn bằng 2... Tuy nhiên, để bảo đảm đủ giáo viên các cấp học và giáo viên các môn chuyên biệt ở các tỉnh vùng cao về lâu dài vẫn cần những giải pháp căn cơ ở tầm vĩ mô.
Điều trị người bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia để chăm sóc sức khỏe người dân. Do vậy việc mở rộng đối tượng tham gia và hoàn thiện chính sách nhằm bảo đảm phát triển bền vững bảo hiểm y tế cần có bước đi, lộ trình phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh; Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử Nguyễn Ngọc Thanh chủ trì, điều hành thảo luận tại tọa đàm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và ra mắt giao diện mới Trang Thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam tại địa chỉ https://congdoanvienchucvn.org.vn/.
Bạn đọc với báo Đảng tại Hội báo Xuân Đà Nẵng. (Ảnh BÁO ĐÀ NẴNG)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương

Trong những năm qua, báo Đảng địa phương đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo Đảng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương, đồng thời là diễn đàn của nhân dân; tích cực phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Trước yêu cầu của thực tiễn, hệ thống báo Đảng địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.
Các đại biểu tại hội thảo.

Xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình đáp ứng yêu cầu của sự phát triển

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 21/10 thu hút hơn 50 chuyên gia, nhà khoa học lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp tham gia.
Quang cảnh buổi họp.

Xây dựng chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Sáng 15/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Tiểu ban số 2 xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư chủ trì phiên họp của Hội đồng. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. 

Công ty TNHH sản xuất điện tử PCB Cát Tường (Bắc Ninh) quay lại sản xuất sau đại dịch Covid-19 (Ảnh: THÁI SƠN).

Sớm ban hành danh mục các ngành, nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo

Việc ban hành quy định danh mục ngành, nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng với doanh nghiệp; giúp lao động bớt thiệt thòi do được trả lương và nhiều chế độ khác không thỏa đáng vì thiếu văn bằng, chứng chỉ chuyên môn. Các danh mục ngành, nghề sử dụng lao động qua đào tạo dự kiến được thực hiện theo lộ trình: từ  1-1-2022, 1-1-2023 và 1-1-2024.