Niềm vui của Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương-Long Hải) sau khi giành chiến thắng.

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang

Chiều 17/7, các trận bán kết nội dung đơn nam và đơn nữ của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC đã diễn ra. Kết quả của 4 trận thi đấu không có nhiều bất ngờ khi các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đều lọt vào trận chung kết.
Những khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng của vận động viên bóng bàn

Những khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng của vận động viên bóng bàn

Không chỉ cháy hết mình trong từng pha bóng mà các tay vợt còn bộc lộ những trạng thái cảm xúc thăng hoa, phấn khích sau mỗi pha ghi điểm tại giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40. Những màn ăn mừng ghi điểm có thể không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu nhưng đó là một phần không thể thiếu, thậm chí chất chứa nhiều cảm xúc trong môn bóng bàn.
Diễn biến trận chung kết đôi nữ: Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi hậu

Diễn biến trận chung kết đôi nữ: Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi hậu

Tối 16/7, bộ đôi Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 trong “cuộc chiến nội bộ” với đôi vợt dày dặn kinh nghiệm Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Ngọc Yên Nhi.
Diễn biến trận chung kết đôi nam: Anh Hoàng-Đình Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch

Diễn biến trận chung kết đôi nam: Anh Hoàng-Đình Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch

Tối 16/7, trận chung kết nội dung đôi nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 chứng kiến cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục của bộ đôi Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Hà Nội). Cặp vận động viên tới từ Hà Nội chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung đôi nam của Giải.
Anh Hoàng và Đình Đức giành chức vô địch đôi nam sau chiến thắng 3-2.

Anh Hoàng-Đình Đức và Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam, đôi nữ

Tối 16/7, chung kết nội dung đôi nam chứng kiến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của bộ đôi Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Hà Nội) để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, bộ đôi Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP Hồ Chí Minh cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nữ trong một “cuộc chiến nội bộ”.
Thi đấu xuất sắc hơn, tay vợt Nguyễn Anh Tú (Tín Phát-Gia Lai) giành thắng lợi với tỷ số 3-1.

Đương kim Á quân đôi nữ bị loại

Sáng 16/7, đã diễn ra các trận đấu thuộc nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam – PVCFC. Bất ngờ đã xảy ra khi cặp vận động viên đương kim Á quân đôi nữ Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc (Hà Nội) bị loại đáng tiếc.
Lê Đình Đức ăn mừng chiến thắng trong trận đấu trước Đoàn Bá Tuấn Anh, đưa Hà Nội 1 lên ngôi vô địch đồng đội nam.

Hà Nội 1 và TP Hồ Chí Minh 1 vô địch nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ

Tối 14/7, đội Hà Nội 1 dễ dàng đánh bại đội Hải Dương-Long Hải 1 với kết quả 3-0 để trở thành tân vô địch nội dung đồng đội nam. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh 1 rượt đuổi tỷ số cùng Hải Dương-Long Hải 1 để bảo vệ thành công ngôi hậu nội dung đồng đội nữ.
Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang cùng đồng đội nữ TP Hồ Chí Minh 1 đã giành thắng lợi trước đội Công An 1 với tỷ số 3-1 tại vòng bán kết.

Đội nữ Hải Dương-Long Hải 1 thắng nghẹt thở vào chung kết

Sáng 14/7, các trận thi đấu vòng bán kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC đã diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt. Đến cuối buổi thi đấu đã tìm ra được những cái tên góp mặt trong trận chung kết hai nội dung nói trên.
Trận đấu thú vị giữa hai hoa khôi của bóng bàn Việt Nam là Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh) và Nguyễn Thị Mai Phương (Long Hải-Hải Dương) tại nội dung đồng đội nữ.

Những bông hồng tài năng của bóng bàn Việt Nam

Là giải đấu quy tụ những tay vợt bóng bàn hàng đầu Việt Nam hiện nay, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 đã mang đến cho khán giả tại thành phố Pleiku những trận tranh tài sôi nổi. Trong đó, những nội dung thi đấu có các nữ vận động viên tham gia nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Ngoài tài năng, ngoại hình xinh đẹp, họ còn mang trong mình sự mạnh mẽ và khát khao chinh phục những tấm huy chương danh giá tại giải.