Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40

NDO - Tối 17/7, tại Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Gia Lai, đã diễn ra lễ bế mạc, trao giải các nội dung thi đấu của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung Đồng đội nam.
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung Đồng đội nam.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Giải; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng đại diện các ban, ngành của tỉnh và thành viên các đoàn tham dự.

Phát biểu bế mạc, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên nhấn mạnh, sau sáu ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và khách quan, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC đã thành công tốt đẹp tại Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Gia Lai.

Trong những ngày qua, gần 170 vận động viên đến từ 16 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước đã hào hứng thi đấu, tranh đua quyết liệt trong từng nội dung với sự tham gia của đầy đủ các tay vợt hàng đầu và xuất sắc của nền bóng bàn nước nhà vừa giành thành tích cao tại SEA Games 31 và Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á.

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 1

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên phát biểu bế mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40.

Các vận động viên đã tạo nên một giải đấu hấp dẫn và kịch tính, ghi nhận sự trưởng thành và khẳng định khả năng, trình độ của các tay vợt trẻ. Tuy không tạo nên những cuộc lên ngôi ngoạn mục để giành các thành tích cao nhất, nhưng với niềm đam mê cùng khao khát chiến thắng, họ đã mang đến làn gió mới tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 và hứa hẹn sẽ trở thành những tay vợt tiềm năng trong tương lai.

Ở kỳ giải năm nay, các vận động viên hàng đầu của làng bóng bàn nước nhà vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao, thể hiện ở trình độ kỹ, chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu, sức bền và tốc độ. Cũng vì vậy, vòng chung kết ở các nội dung vẫn là cuộc đối đầu quyết liệt của những tay vợt hàng đầu, dày dặn kinh nghiệm chinh chiến ở các giải quốc tế đến từ các trung tâm bóng bàn mạnh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Dương như: Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Đức Tuân, Bùi Ngọc Lan…

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân, tỉnh Gia Lai và các đại biểu dự lễ bế mạc.

Khán giả tại nhà thi đấu và người hâm mộ cả nước đã được chứng kiến những trận đấu khá căng thẳng, song vô cùng hấp dẫn như cuộc lật đổ của các tay vợt Hà Nội trước nhà đương kim vô địch Hải Dương để trở thành nhà tân vô địch Đồng đội nam hay trận đấu kỷ lục về thời gian và vô cùng chật vật để bảo vệ ngôi vô địch Đồng đội nữ của các tay vợt nữ TP Hồ Chí Minh bên cạnh cuộc đối đầu nội bộ của chính họ để phân hạng nhất, nhì ở nội dung Đôi nữ.

Trong khi các tay vợt nam Hà Nội tiếp tục giữ vững vô địch Đôi nam sau trận đấu kịch tính, so kè nhau từng điểm số với các tay vợt Hải Dương thì ở nội dung Đôi nam nữ, chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về cặp đôi liên kết của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước cặp đôi mạnh của Hải Dương. Các tay vợt của ba đoàn nêu trên cũng thống trị ở nội dung Đơn nam, Đơn nữ, riêng Hải Dương có tới ba vận động viên vào bán kết Đơn nam, TP Hồ Chí Minh góp mặt ba tay vợt nữ ở bán kết Đơn nữ.

Những kết quả đó đã thể hiện sức mạnh bóng bàn nam Hải Dương và bóng bàn nữ của thành phố mang tên Bác cũng như tính cạnh tranh, phân loại trình độ vận động viên rõ ràng khi tiến sâu vào giải. Qua giải đấu lần này, có thể thấy, để phát triển, theo kịp với các trung tâm bóng bàn mạnh, các địa phương và ngành cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho bóng bàn, nâng cao trình độ vận động viên, tạo điều kiện cho họ tập luyện, thi đấu, cọ xát ở các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và ngoài nước, giúp họ phát huy được khả năng, đồng thời yên tâm theo đuổi sự nghiệp lâu dài.

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 3

Tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San.

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt và các hoạt động văn hoá, thể thao đã trở lại sôi động, thích ứng an toàn, Ban Tổ chức giải của Báo Nhân Dân, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã nỗ lực làm hết sức mình để bảo đảm an toàn cho các vận động viên, huấn luyện viên, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của thành viên các đoàn với ý thức trách nhiệm cao, giúp giải đấu thành công.

Bên cạnh đó, kỳ giải năm nay tiếp tục có những đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, tạo môi trường và điều kiện thi đấu tốt nhất với các hình thức động viên, khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, thu hút sự quan tâm của khán giả, người hâm mộ bóng bàn trong cả nước. Với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, Ban Tổ chức giải đã duy trì mức tặng thưởng cao dành cho 28 bộ huy chương ở bảy nội dung thi đấu cùng năm giải thưởng khác của Ban Tổ chức.

Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC đã thành công tốt đẹp với sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các ban, ngành liên quan và tập thể cán bộ, nhân viên Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai trong công tác tổ chức và phục vụ giải đấu cùng nhà đồng hành chính của giải là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và các đơn vị tài trợ, truyền thông, quảng cáo cho giải: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Đài PT-TH tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Công ty Cổ phần MOFICO, Công ty Kamito, ROSIE Garden Măng Đen, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty World Sports Việt Nam, Công ty Cổ phần Yến Sào Nha Trang.

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 4

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao huy chương và cúp cho các đội đoạt giải tại nội dung đồng đội nữ.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao các danh hiệu cao nhất ở các nội dung. Cụ thể:

Ở nội dung Đồng đội nam, Hà Nội 1 giành Huy chương Vàng; Hải Dương-Long Hải 1 giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về Hải Dương-Long Hải 2 và Quân đội 1.

Ở nội dung Đồng đội nữ, Huy chương Vàng được trao cho đội TP Hồ Chí Minh; Huy chương Bạc thuộc về Hải Dương-Long Hải 1; Huy chương Đồng được trao cho hai đội Tây Ninh và Công an 1.

Ở nội dung Đôi nam, cặp đôi Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Hà Nội) xuất sắc giành Huy chương Vàng; Nguyễn Đức Tuân-Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương-Long Hải 1) giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng được trao cho hai cặp đôi là Bùi Thế Nghĩa-Nguyễn Đăng Hiệp (Quân đội) và Bùi Hữu Huy-Trần Việt Anh (Hải Dương-Long Hải 2).

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 5

Giám đốc Sở Văn hoá Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ayun H’Bút trao huy chương và cúp cho các vận động viên đoạt giải tại nội dung Đôi nam.

Ở nội dung Đôi nữ, cặp đôi của TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư giành Huy chương Vàng; Huy chương Bạc thuộc về cặp đôi Mai Hoàng Mỹ Trang-Nguyễn Ngọc Yên Nhi (TP Hồ Chí Minh); Huy chương Đồng được trao cho cặp đôi Nguyễn Thị Hương Chi-Hồ Phương Uyên (Công An) và Mai Tú Uyên-Nguyễn Thị Xuân Mai (TP Hồ Chí Minh).

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 6

Trưởng Ban tổ chức giải Trần Hữu Việt và Giám đốc khu vực miền Trung Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau Tô Tiến Hoàng trao huy chương và cúp cho các vận động viên tại nội dung Đôi nữ.

Ở nội dung đôi Nam-Nữ: Huy chương Vàng được trao cho cặp Tạ Hồng Khánh-Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Hà Nội T&T ghép TP Hồ Chí Minh); cặp đôi nam-nữ Nguyễn Đức Tuân-Bùi Ngọc Lan (Hải Dương-Long Hải 1) giành Huy chương Bạc; cặp Lê Đình Đức-Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) cùng cặp Nguyễn Thành Nam-Phan Hoàng Tường Giang (Đà Nẵng ghép Công an) giành Huy chương Đồng.

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 7

Giám đốc khu vực miền Trung Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau Tô Tiến Hoàng và Giám đốc chi nhánh BIDV tại Gia Lai Trần Văn Chương trao huy chương và cúp cho các vận động viên tại nội dung Đôi nam nữ.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức cũng đã trao giải vận động viên nam trẻ triển vọng nhất cho Bùi Hữu Huy của Long Hải-Hải Dương và vận động viên nữ trẻ triển vọng nhất cho Nguyễn Hạnh Ngân của Hà Nội.

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 8

Ban tổ chức trao giải cho nam và nữ vận động viên trẻ triển vọng nhất.

Danh hiệu Hoa khôi của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 thuộc về vận động viên Phan Khởi Quyên của Vĩnh Long.

Bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 ảnh 9

Trưởng Ban tổ chức giải Trần Hữu Việt và hoa khôi năm 2021 Nguyễn Thị Mai Phương trao vương miện và phần thưởng cho Hoa khôi Phan Khởi Quyên.

Phan Khởi Quyên năm nay 19 tuổi, cao 1m60, có thân hình cân đối và gương mặt cá tính. Cô bắt đầu chơi bóng bàn từ năm 8 tuổi; năm 11 tuổi được vào đội năng khiếu của Vĩnh Long, chính thức thi đấu ở các giải chuyên nghiệp. Tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm nay, Quyên đã nỗ lực thi đấu, cùng đồng đội vào tới vòng 1/16, góp phần đưa Vĩnh Long vào Top những đội mạnh của giải.

Ngoài ra, danh hiệu Địa phương tích cực xây dựng phong trào bóng bàn cơ sở được trao cho Đoàn bóng bàn tỉnh Gia Lai.

Hai trận tranh chung kết Đơn nam: Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương-Long Hải) và Vũ Quang Hiền (Hải Dương-Long Hải) và đơn nữ: giữa Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh) được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân ngay sau lễ bế mạc và trao giải ở các nội dung.