Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang

NDO - Chiều 17/7, các trận bán kết nội dung đơn nam và đơn nữ của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC đã diễn ra. Kết quả của 4 trận thi đấu không có nhiều bất ngờ khi các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đều lọt vào trận chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm vui của Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương-Long Hải) sau khi giành chiến thắng.
Niềm vui của Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương-Long Hải) sau khi giành chiến thắng.

Cả bốn trận bán kết của hai nội dung đơn đều được diễn ra cùng giờ tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai. Ở bàn thi đấu số 4, cuộc nội chiến của đội Hải Dương-Long Hải giữa Vũ Quang Hiền và Đoàn Bá Tuấn Anh kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Quang Hiền.

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang ảnh 1

Vũ Quang Hiền vượt qua Đoàn Bá Tuấn Anh để lọt vào trận chung kết đơn nam.

Cùng kết thúc với tỷ số 4-2, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục có một giải đấu thành công khi lọt vào trận chung kết đơn nữ sau thắng lợi trước đối thủ tới từ đội Công An là Nguyễn Thị Việt Linh.

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang ảnh 2

Trận bán kết giữa Nguyễn Khoa Diệu Khánh gặp Nguyễn Thị Việt Linh.

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang ảnh 3

Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành thắng lợi để lọt vào trận chung kết.

Đối thủ của Diệu Khánh ở trận chung kết sẽ là người đồng đội Mai Hoàng Mỹ Trang. Tay vợt huyền thoại của đội TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-1 khá dễ dàng sau 35 phút thi đấu trước người đàn em cùng đội Nguyễn Bạch Thanh Thư.

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang ảnh 4

Trận bán kết đơn nữ giữa Mai Hoàng Mỹ Trang gặp Nguyễn Bạch Thanh Thư.

Tâm điểm của buổi thi đấu là cuộc chiến Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương-Long Hải) gặp Đinh Anh Hoàng (Hà Nội). Trước những thất bại liên tục của đội Hải Dương-Long Hải ở các trận chung kết trước đó, Đức Tuân thi đấu rất quyết tâm mặc cho chấn thương dai dẳng từ sau SEA Games 31.

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang ảnh 5

Trận bán kết đơn nam giữa Nguyễn Đức Tuân gặp Đinh Anh Hoàng.

Kết quả, tay vợt tới từ Hải Dương giành chiến thắng 4-1 và ghi tên mình vào trận chung kết. Như vậy, đội Hải Dương-Long Hải sẽ chắc chắn có một tấm Huy chương Vàng ở Giải đấu lần này do trận chung kết đơn nam toàn Hải Dương.

Chung kết đơn nam, đơn nữ: Đức Tuân gặp Quang Hiền, Diệu Khánh đối đầu Mỹ Trang ảnh 6

Thi đấu bùng nổ và xuất sắc hơn, Nguyễn Đức Tuân giành thắng lợi trong trận bán kết.

Chia sẻ sau chiến thắng quan trọng, Nguyễn Đức Tuân cho biết: “Trước trận bán kết ngày hôm nay, tôi đánh giá rất cao Đinh Anh Hoàng. Hoàng là một đối thủ rất mạnh của đội Hà Nội và là ứng cử viên cho chức vô địch. Sau khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1 ở ván thi đấu thứ hai, bản thân tôi có chút hoang mang và bất ổn. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã bình tĩnh trở lại và điều chỉnh nhịp độ thi đấu. Kết quả trên là mục tiêu mà tôi đã đề ra trước trận”.

Tối nay (17/7) sẽ diễn ra hai trận chung kết nội dung đơn nam và đơn nữ của Giải. Ở trận chung kết đơn nam, Nguyễn Đức Tuân đối đầu Vũ Quang Hiền. Nguyễn Khoa Diệu Khánh sẽ đụng độ Mai Hoàng Mỹ Trang tại trận chung kết đơn nữ.